FLC đấu giá 20 tỷ đồng cho áo đấu và bóng của U23 Việt Nam

13/02/2018 13:54 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tập đoàn FLC đã công bố số tiền trả giá cho hai hiện vật là chữ ký và quả bóng của tuyển U23 Việt Nam trong phiên đấu giá diễn ra 4 ngày vừa qua. Số tiền là 20 tỷ đồng.

Vào 22h30 ngày 11/2, trong email gửi Bộ Lao động, Thương binh Xã hội, bà Bùi Hải Huyền – Phó Tổng giám đốc tập đoàn, đã xác nhận FLC trả giá 12 tỷ đồng cho 2 hiện vật. Tuy nhiên, khi chỉ còn 7 phút nữa là hết thời hạn đấu giá, chính Tập đoàn này đã nâng mức trả lên 20 tỷ đồng cho 2 hiện vật.

Đây cũng là giá cao nhất sau khi 2 chương trình kết thúc. Chiếc áo đấu và quả bóng có đủ chữ ký của các thành viên U23 Việt Nam vừa đoạt danh hiệu Á quân Giải U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc là món quà đặc biệt được Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL tặng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

FLC trả giá 20 tỷ cho áo đấu của U23 Việt Nam, Nguyên Mạnh nghỉ thi đấu 6 tháng

FLC trả giá 20 tỷ cho áo đấu của U23 Việt Nam, Nguyên Mạnh nghỉ thi đấu 6 tháng

FLC trả giá 20 tỷ cho áo đấu của U23 Việt Nam, Nguyên Mạnh nghỉ thi đấu 6 tháng là thông tin chính bóng đá Việt ngày 12/2.

Trước đó, Thủ tướng đã giao Bộ Lao động, Thương binh Xã hội và Bộ Thông tin truyền thông phối hợp tổ chức đấu giá rộng rãi món quà trên. Kinh phí thu được sẽ dành cho các gia đình có công với cách mạng, các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện Bộ Lao động, Thương binh xã hội đã trình lên Thủ tướng danh sách xã nghèo thuộc 5 tỉnh phía Bắc bao gồm Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm