FIFA quan tâm bóng đá nữ Việt Nam

02/03/2018 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 27/2, bà Belinda Wilson, chuyên gia bóng đá nữ FIFA đã có mặt tại Việt Nam và chính thức khởi động chương trình làm việc với VFF về dự án của LĐ bóng đá thế giới. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã lựa chọn Việt Nam là 1 trong 12 quốc gia trên thế giới và là 1 trong 2 quốc gia của châu Á tham gia dự án thí điểm phát triển bóng đá nữ.

Trong vai trò là thế lực của khu vực Đông Nam Á, bóng đá nữ Việt Nam trở thành một trong những điểm sáng được FIFA ghi nhận và sự quan tâm của tổ chức bóng đá hàng đầu thế giới đang mở ra cơ hội dự World Cup cho các cầu thủ Việt Nam có thể ngay trong tương lai gần.

World Cup xa hay gần?

Trong 2 thập kỷ gần đây, bóng đá nữ Việt Nam đã 7 lần giành chức vô địch tại SEA Games và giải vô địch Đông Nam Á và từng trở thành một trong 4 đại diện xuất sắc nhất của bóng đá nữ châu lục thông qua thành tích từng lọt vào tốp 4 tại Asian Games 2014. Những thành tích này có được nhờ bóng đá nữ Việt Nam có được một hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo ở các ĐTQG có chất lượng, sự quan tâm đầu tư của những người làm chuyên môn bất chấp việc phong trào bóng đá nữ ở Việt Nam chưa thực sự phát triển và chỉ có 6 địa phương trên toàn quốc tham dự giải VĐQG.

Trên thực tế, đội tuyển nữ Việt Nam dưới thời HLV Trần Vân Phát cũng chỉ cách vòng chung kết World Cup chỉ 1 trận đấu và nếu không thất bại 1-2 trong trận play-off trước đội tuyển Thái Lan vào năm 2014 thì World Cup cũng không còn là giấc mơ. Dù vậy, “một trận đấu” ấy nó là khoảng cách mênh mông xa vời hay thực sự rất gần là một khái niệm tương đối. Không ai có thể biết nó dài - ngắn, to - nhỏ bao nhiêu, chỉ biết cho đến cuối cùng, bóng đá Việt Nam vẫn không thể hoàn thành được mục tiêu dự World Cup trong bối cảnh có trong tay đầy đủ 3 yếu tố thiên thời (Triều Tiên bị cấm thi đấu vì doping), địa lợi (trận đấu diễn ra trên sân Thống Nhất TPHCM) và nhân hòa (đội tuyển nữ chỉ thua 1 trận trước Thái Lan trong 6 cuộc đối đầu gần nhất ở thời điểm ấy).

Như vậy để thấy, bóng đá nữ Việt Nam không phải không có cơ hội đến với World Cup hay nói một cách khác, World Cup không phải giấc mơ không thể thành hiện thực chỉ là chúng ta chưa có đủ năng lực để có thể giành vé.

Cần sự tiếp sức của FIFA

Nhưng giờ là lúc bóng đá nữ Việt Nam có thể quên đi những nỗi buồn ấy bởi ít nhiều việc trở thành 1 trong 2 quốc gia châu Á (trên tổng số 12 quốc gia trên thế giới) được FIFA lựa chọn để áp dụng thí điểm về dự án phát triển bóng đá nữ là một vinh dự vô cùng to lớn. Nó cho thấy sự ghi nhận đặc biệt của tổ chức hàng đầu của bóng đá thế giới về thành công và sự phát triển ngay cả khi bóng đá nữ Việt Nam vẫn còn gặp không ít khó khăn trong quá trình khẳng định mình. Và thậm chí, kết quả của việc áp dụng thí điểm dự án này có thể sẽ ảnh hưởng tới cả chiến lược phát triển bóng đá nữ của FIFA nói chung và của các Liên đoàn thành viên nói riêng, bởi nếu triển khai thực hiện và đạt được những mục tiêu đề ra, dự án sẽ được nhân rộng ra nhiều quốc gia khác.

TP.HCM 1 lập kỷ lục ở giải bóng đá nữ VĐQG 2017

TP.HCM 1 lập kỷ lục ở giải bóng đá nữ VĐQG 2017

Đội bóng của “cô gái vàng” Đoàn Thị Kim Chi đã xác lập kỷ lục 13/14 trận toàn thắng trong lịch sử giải VĐQG. Chiến thắng 2-0 trước Than khoáng sản Việt Nam lượt trận cuối vòng loại ngày 27/11 chứng tỏ sức mạnh của nhà đương kim vô địch.

Trên tất cả, khi được FIFA tiếp sức, hỗ trợ về mọi mặt, từ kinh phí cho tới các vấn đề trong và ngoài chuyên môn - điều mà bóng đá nữ Việt Nam luôn thiếu và yếu từ trước tới nay con đường đến với World Cup của bóng đá nữ Việt Nam sẽ được thu hẹp đáng kể. Nó cũng sẽ giúp cho VFF đỡ “đau đầu” hơn khi phải đi tìm lời giải cho các bài toán này mà có thể khẳng định VFF chưa có được lời giải chính xác và hiệu quả nhất trong nhiều năm qua.

Cứ hi vọng là như thế vào lúc này và hãy tự tin rằng, World Cup đã ở rất gần với bóng đá nữ Việt Nam!

Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm