FIFA hủy World Cup U20, HLV Park Hang Seo mất lợi thế

25/12/2020 13:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Hai giải đấu lớn lần lượt được tổ chức tại Indonesia và Peru sẽ phải dời sang năm 2023 thay vì năm 2021 như dự kiến. Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã quyết định huỷ 2 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

HLV Mai Đức Chung đón niềm vui lớn cùng học trò

HLV Mai Đức Chung đón niềm vui lớn cùng học trò

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đến tận sáng 9/6/2020 tại Báo Pháp luật TP.HCM, những nỗ lực của các cá nhân có hành động đẹp trên sân cỏ năm ngoái mới được vinh danh ở giải thưởng Fair Play 2019. Thầy trò HLV Mai Đức Chung là những người vui mừng hơn ai hết hôm nay.

Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA: “Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Hội đồng FIFA đã quyết định hủy bỏ U17 và U20 World Cup nam năm 2021. Các quốc gia được chỉ định đăng cai là Peru và Indonesia sẽ là chủ nhà của giải đấu năm 2023”.

Điều này nhằm đảm bảo an toàn cho những người làm bóng đá thế giới trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn ra phức tạp.

Hàng loạt quốc gia hiện tại vẫn đóng cửa với bên ngoài và mỗi ngày vẫn có rất nhiều người nhiễm bệnh ở các quốc gia.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, World Cup U20, hủy World Cup U20, Park Hang Seo, DTVN, U22 VN, lịch thi đấu bóng đá, kết quả bóng đá
FIFA đã chính thức hoãn U20 World Cup và U17 World Cup 2021 sang tận năm 2023

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã đưa hẳn đội tuyển U20 Indonesia sang châu Âu tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu lớn vào năm 2021. Thầy trò HLV Sin Tae Yong đã sang Croatia từ tháng 8 và thi đấu với nhiều CLB cũng như đội tuyển khác.

PSSI đã tốn kém rất nhiều tiền của lẫn công sức để phát hiện và đào tạo những cầu thủ trẻ của họ. Tuy nhiên, họ vẫn tôn trọng và ủng hộ quyết định mới đây của FIFA và vẫn kỳ vọng sẽ được trao quyền tổ chức vào năm 2023.

Thế hệ cầu thủ Indonesia hiện tại được xem là tương lai nhưng PSSI sẽ chuẩn bị cho U20 World Cup 2023 với lứa cầu thủ khác từ lúc này.

Ngoài quyết định quan trọng dời giải U17 và U20 World Cup, FIFA cũng chính thức ra thông báo quan trọng với bóng đá nữ Việt Nam khi khu vực châu Á sẽ có 6 suất tham dự World Cup bóng đá nữ 2023 sau quyết định sẽ nâng số đội dự World Cup 2023 lên 32 đội.

Hai suất đầu tiên dự World Cup 2023 đã thuộc về hai quốc gia đăng cai là Australia và New Zealand. Theo tính toán từ giới chuyên môn, 5 suất còn lại của châu Á sẽ thuộc về các đội TOP trên như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Việt Nam sẽ cạnh tranh gắt gao với Thái Lan, Jordan và Đài Loan (Trung Quốc) để hy vọng có cơ hội giành vé tham dự World Cup.

Ngoài 6 suất trực tiếp, châu Á có thêm 2 suất tham dự vòng play-off với 8 đội còn lại để tranh 3 tấm vé cuối cùng tham dự World Cup 2023.

Hiện tại theo bảng xếp hạng của FIFA, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang đứng ở vị trí 34 thế giới, thứ 5 châu Á.

Ở World Cup 2015 và 2019, dù khu vực châu Á có 5 suất tham dự nhưng Việt Nam đã không thể đánh bại Thái Lan để dự VCK World Cup.

Thái Lan đã 2 lần tới sân chơi hàng đầu hành tinh và là quốc gia Đông Nam Á giữ kỷ lục về thành tích này.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm