Đua vô địch V.League: Cẩn thận với S.Khánh Hòa

24/10/2017 18:18 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ được đánh giá là “kẻ ngáng đường” nhưng giờ đây, Sanna Khánh Hòa BVN đang là ứng viên cho cuộc đua vô địch khi cách đội nhất bảng 2 điểm. Bất cứ đội bóng nào muốn lên ngôi cũng đều hết sức cẩn thận với đội bóng phố Biển.

Ở mùa giải trước, Sanna Khánh Hòa BVN chỉ cán đích ở vị trí thứ 8 với 36 điểm. Tuy nhiên, đội bóng phố Biển đã “lột xác” ngoạn mục ở mùa giải này. Sau 22 vòng đấu, thầy trò HLV Võ Đình Tân đã thu về số điểm lên tới 37.

“Thành tích khả quan đó có được từ việc chúng tôi đã duy trì sự ổn định trong suốt một chặng đường dài. Các cầu thủ chỉ biết tập trung cố gắng giải quyết từng trận đấu một chứ không nghĩ quá xa. Thêm vào đó, tiền đạo Toure hòa nhập nhanh với đội bóng giúp hàng công cải thiện khả năng ghi bàn”, HLV Võ Đình Tân lý giải nguyên nhân giúp đội nhà đang có thành tích khả quan.

Với 37 điểm có được, Sanna Khánh Hòa BVN chỉ cách đội đầu bảng Hà Nội đúng 2 điểm. Ở 4 lượt trận cuối, đội bóng phố Biển sẽ lần lượt gặp các đối thủ SLNA, XSKT Cần Thơ, FLC Thanh Hóa và B.Bình Dương. Trong số này, chỉ có đội bóng xứ Thanh còn động lực cao để thi đấu khi đang đua tranh ngôi vô địch còn ba đội bóng còn lại gần như đã hết mục tiêu. Đặc biệt, SLNA và B.Bình Dương vẫn còn hai trận chung kết Cúp quốc gia phía trước.

Xét về mặt lý thuyết, lịch thi đấu như vậy được xem là thuận lợi với Sanna Khánh Hòa BVN. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của người trong cuộc, HLV Đình Tân luôn tỏ ra thận trọng. “Chưa thể nói được điều gì về cuộc đua vô địch cả. Tất cả các đội chứ không riêng Sanna Khánh Hòa BVN, kể cả đội bóng đang đứng thứ 7 là Sài Gòn vẫn còn nguyên cơ hội vô địch tại vì điểm số không chênh lệch nhiều. Hơn nữa, các đội gặp chồng chéo với nhau nên mỗi vòng đấu đều có sự thay đổi cả.

HLV Võ Đình Tân tố trọng tài thiên vị Hà Nội FC

HLV Võ Đình Tân tố trọng tài thiên vị Hà Nội FC

Hà Nội FC bất ngờ thất bại 2-3 trước Sanna Khánh Hòa BVN ngay trên sân nhà Mỹ Đình. Là người chiến thắng nhưng HLV Võ Đình Tân vẫn chê bai những quyết định của trọng tài chính Trần Đình Thịnh.

Trình độ của các đội cũng không có sự chênh lệch là bao. Chẳng hạn, ngay cả như Long An, dù đang đứng cuối bảng song vẫn khiến các đội bóng phải rất khó khăn. Mới đây nhất, trận hòa trước Sài Gòn đã nói lên điều đó. Mong sao từ nay đến hết giải, các đội đều đá với tinh thần cống hiến như vậy thì cuộc đua sẽ rất kịch tính”, HLV Võ Đình Tân bày tỏ.

Riêng về cơ hội vô địch của Sanna Khánh Hòa BVN, ông Tân chỉ ngắn gọn rằng: “Vẫn còn đến 4 vòng đấu ở phía trước, chúng tôi chỉ cố gắng tập trung giải quyết từng trận đấu một chứ không nghĩ quá xa”.

Nam Giao

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm