ĐT bóng đá nữ Việt Nam: Dốc sức 2 trận để tới World Cup

30/11/2013 07:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Kết quả bốc thăm sáng qua tại TP.HCM đưa Việt Nam nằm chung bảng với Nhật Bản, Australia và Jordan. Đây là một kết quả tương đối dễ thở với đội bóng của HLV Trần Vân Phát.

Xét về trình độ các đội bóng nữ ở châu Á, giải đấu năm nay quy tụ tất cả những đội bóng hàng đầu châu lục. CHDCND Triều Tiên, á quân giải đấu này năm 2002, bị cấm thi đấu vì vi phạm điều lệ chống doping của FIFA nên không được tham gia.

8 đội bóng hàng đầu châu lục được phân chia đều thành 2 bảng trong lễ bốc thăm. Việt Nam (nhất bảng C) là chủ nhà nên được xếp ở bảng A, được bốc thăm sau. Các cô gái chủ nhà sẽ đụng độ với Jordan (nhất bảng A) và xếp ở nhóm 4 (cùng với Myanmar).

Ngoài ra, chủ nhà sẽ chạm trán với nhà ĐKVĐ châu Á Australia và nhà ĐKVĐ thế giới Nhật Bản, hạng ba giải này năm 2010. Bảng B gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar.

Chỉ cần đánh bại Jordan (áo trắng), ĐT nữ Việt Nam sẽ có vị trí thứ 3 để tranh suất play-off dự World Cup với Thái Lan hoặc Myanmar. Ảnh: VSI

Nhật Bản và Australia đã vươn ra đẳng cấp thế giới và nền bóng đá nữ những quốc gia này phát triển rất mạnh trong những năm gần đây nên ai cũng biết, sẽ rất khó khăn cho ĐT nữ Việt Nam.

Nhưng với Jordan, Việt Nam hoàn toàn có thể qua mặt đối thủ này. Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng tự tin cho biết sau khi có kết quả bốc thăm rằng, trong năm nay Việt Nam đã đụng độ Jordan 4 lần với kết quả thắng 3, hòa 1.

Dù chuyên môn thuộc thẩm quyền của HLV Trần Vân Phát nhưng với những gì đã diễn ra trước đó và hiện tại, Việt Nam vẫn ở một đẳng cấp cao hơn đối thủ Jordan. Đó là ý kiến của rất nhiều chuyên gia của AFC, những người theo dõi sự phát triển của bóng đá nữ từng quốc gia hàng ngày chứ không riêng gì ông Bằng.

Các đội tại mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. 2 đội đầu bảng sẽ giành quyền vào bán kết, đồng thời sở hữu vé vào VCK World Cup 2015. 2 đội đứng thứ 3 tại mỗi bảng sẽ thi đấu trận play-off để xác định đội sẽ giành vị trí thứ 5 chung cuộc, đồng thời giành tấm vé còn lại tham dự World Cup 2015.

Có ưu thế chủ nhà, Việt Nam còn thuận lợi ở kết quả bốc thăm. Chủ nhà sẽ đụng độ Jordan ở trận ra quân và mục tiêu của thầy trò ông Phát chắc chắn là tìm kiếm bằng được 3 điểm để giành lợi thế. Trước những Nhật Bản và Australia, Việt Nam khó có cơ may cạnh tranh nên hành động thực tế nhất của chủ nhà là cạnh tranh vị trí thứ 3 bảng A để tìm suất dự trận play-off.

Sau thành công của Nhật Bản ở Wolrld Cup gần nhất, FIFA đã có cái nhìn khác về bóng đá nữ châu Á. Lần này, sẽ có 5 ĐT thuộc châu Á dự World Cup 2015 ở Canada nên cơ hội mở ra càng lớn cho Việt Nam.

Trong 8 cái tên dự giải này, Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh suất play-off với đội thứ 3 bảng B. Theo giới chuyên môn, Thái Lan và Myanmar sẽ phải dốc sức chạy đua cho vị trí này, bởi Nhật Bản và Hàn Quốc cũng ở một đẳng cấp khác hẳn 2 đội bóng ở Đông Nam Á.

Nếu gặp Thái Lan hay Myanmar, các cô gái Việt Nam hoàn toàn có thể quật ngã 2 đội bóng này như những gì đã làm được trong nhiều năm qua khi chơi đúng sức. Hiện tại, Việt Nam vẫn là nhà ĐKVĐ Đông Nam Á. Ngoài ra, lợi thế sân nhà, khán giả nhà sẽ tiếp sức hơn nữa cho các cô gái Việt Nam.

Một yếu tố hậu thuẫn thuận lợi khác để Việt Nam làm nên lịch sử là ở lịch thi đấu. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chung cuộc. Việt Nam đụng độ với Jordan ở trận khai mạc. Nếu có 3 điểm, tâm lý hưng phấn sẽ được duy trì sau đó. Chủ nhà sẽ lượng sức mình để đối chọi với Nhật Bản và Australia rồi sau đó mới đến trận đấu quyết định play-off.

Trong khi đó, Myanmar và Thái Lan phải căng sức đối đầu với những đội bóng hàng đầu khác là Trung Quốc và Hàn Quốc trước khi hẹn nhau “tử chiến” ở trận cuối vòng bảng. 2 đội sẽ vắt nhiều mồ hôi trước khi bước vào trận play-off quyết định. Nói vui thì Việt Nam có thể chỉ phải chơi 2 trận đấu thực sự ở giải này để tìm vé đi Canada năm 2015.

Từ những chi tiết đã phân tích ở trên, có lẽ thầy trò HLV Trần Vân Phát đang có những điều kiện thuận lợi nhất của “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Cơ hội viết nên lịch sử có lẽ đang ở rất gần với đội nữ Việt Nam

Họ đã nói

Ông Ngô Lê Bằng (Tổng thư ký VFF): “Chuyên môn là việc của HLV trưởng Trần Vân Phát nên tôi không thể nói thay ông ấy vào lúc này. Nhưng tôi nghĩ cơ hội cho Việt Nam có được vị trí thứ 3 để giành vé đi đá play-off là rất lớn.

Trong quá khứ, Jordan đã nhiều lần để thua Việt Nam và nhiệm vụ của chủ nhà là đánh bại họ để mọi chuyện dễ dàng hơn. Nhật Bản và Australia là đối thủ mạnh nên chúng ta sẽ rất khó lấy được vị trí thứ 2. VFF sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để hỗ trợ đội nữ Việt Nam thi đấu ở giải này”.

Bà Moya Dodd (Phó Chủ tịch AFC, trưởng ban Bóng đá nữ AFC): “Tôi nhận thấy bóng đá nữ Jordan trong những năm qua đã có những tiến bộ đáng kể. Việt Nam cũng vậy. So với những đội bóng đẳng cấp châu lục như Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Việt Nam chưa thể san bằng cách biệt về đẳng cấp.

Nhưng tôi vẫn đánh giá cao khả năng vào sâu của đội chủ nhà vì các bạn có quá nhiều lợi thế. Do đội nữ Jordan vì truyền thống, họ thi đấu phải trùm kín mít người nên sẽ khó khăn hơn Việt Nam”

***

Sau chuyến tập huấn trên cao nguyên Đà Lạt, ĐT nữ Việt Nam đang có tiếp 2 tuần tập huấn ở Nam Kinh (Trung Quốc). Thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ có ít nhất 3 trận thi đấu cọ xát với các đội bóng địa phương. Đến ngày 2/12, các cô gái Việt Nam về lại Hà Nội trước khi lên đường sang Myanmar vào ngày 5/12.

Tại SEA Games 27, sau khi ĐT nữ Indonesia rút lui, bảng đấu của Việt Nam chỉ còn 3 đội gồm Việt Nam, Philippines và Myanmar.

Danh sách ĐT nữ Việt Nam tập huấn tại Nam Kinh (Trung Quốc): Đặng Kiều Trinh, Lê Tuyết Mai, Nguyễn Hải Hòa, Nguyễn Thị Xuyến, Bùi Thị Như, Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Nhung, Nguyễn Thị Nga, Chương Thị Kiều, Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Tuyết Dung, Lê Thanh Hương, Nguyễn Thị Nguyệt, Trần Kim Hồng, Phạm Hoàng Quỳnh, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Hòa, Huỳnh Như


Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm