Đồng Tháp – XSKT.Cần Thơ 1-1: Derby miền Tây bất phân thắng bại

11/01/2015 07:20 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Khá đông khán giả Đồng Tháp đã đến sân Cao Lãnh để theo dõi trận derby miền Tây giữa Đồng Tháp và Cần Thơ. Rất nhiều cơ hội ghi bàn đã được 2 đội tạo ra, nhưng cuối cùng họ đành phải chấp nhận chia điểm sau trận hòa.

Đồng Tháp nhập cuộc nhanh và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về khung thành đối phương, nhưng cả Samson và Felix đều bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn trong một buổi chiều mà thủ thành Thế Anh đã chơi quá xuất sắc, khi anh cản phá thành công hầu hết các các pha dứt điểm của các tiền đạo Đồng Tháp tạo ra.

Trong thế trận mà thầy trò HLV Phạm Công Lộc áp đảo về cơ hội ghi bàn nhưng không ghi được bàn thắng, các cầu thủ XSKT.Cần Thơ đã tận dụng những tình huống lên bóng nhanh từ 2 cánh để phản công, và may mắn cho Đồng Tháp là các tiền đạo Cần Thơ cũng đã không tận dụng được cơ hội.

Sang hiệp 2, Cần Thơ đã chủ động dâng cao đội hình nhằm ngăn cản các pha tấn công của Đồng Tháp. Các đường lên bóng của Cần Thơ tập trung bên cánh của Văn Thắng để cầu thủ này tạt bóng vào bên trong cho các tiền đạo xử lý.

Phút 55, từ một pha phản công nhanh, Văn Thắng tạt bóng rất đẹp sang cánh trái cho Luiz, nhưng thủ thành Khoa Điển đã bay người phá bóng thành công. Chỉ hơn 10 phút sau, cũng từ một sơ hở khác của hàng hậu vệ của Đồng Tháp, Cần Thơ đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Văn Thắng. Bị dẫn bàn ngay trên sân nhà, các cầu thủ Đồng Tháp buộc phải dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ. Phải tới phút 75, Đồng Tháp mới có được bàn thắng, khi từ pha xử lý của Felix, Samson dứt điểm không trúng bóng, song cầu thủ trẻ Công Thành đã kịp lao vào đệm bóng thành công. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho đến trận đấu kết thúc.

Phát biểu sau trận đấu

HLV Nguyễn Văn Sỹ (XSKT.Cần Thơ): “Hiệp 1, các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu không tốt, nhiều cầu thủ bỏ lỡ cơ hội ghi bàn một cách đáng tiếc, nhưng sang hiệp 2, các cầu thủ Cần Thơ đã chủ động tấn công, và tạo ra nhiều áp lực trước hàng thủ Đồng Tháp. Tôi rất tiếc vì đội bóng chúng tôi đã ghi bàn dẫn trước nhưng lại bị gỡ hòa, song tôi hài lòng với trận đấu”.

HLV Phạm Công Lộc (Đồng Tháp): “Các cầu thủ chúng tôi chơi tự tin, thực hiện được nhiều pha phối hợp tốt và thể hiện lối chơi hợp lý, nhưng hàng công đã phung phí quá nhiều cơ hội được tạo ra. Sau khi bị dẫn bàn trước, chúng tôi không nôn nóng gỡ hòa mà tập trung thi đấu và tận dụng tất cả khả năng của mình để có một kết quả tốt. Tuy nhiên, kết quả của trận đấu cũng đã khiến tôi hài lòng”.


Quốc Tài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm