Đồng Tháp khiến Viettel 'lạnh gáy' ở giải hạng Nhất quốc gia

01/07/2018 06:36 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn)- Đội bóng của cựu đội trưởng ĐTQG Trần Công Minh đã âm thầm tiến từng bước vững chắc để phả hơi nóng vào gáy Viettel trên ngôi đầu bảng tổng sắp. Sau trận đầu lượt về, Đồng Tháp đã san bằng số điểm 20 với các “hậu duệ nhà Thể Công”.

HLV Trần Công Minh như đã tuyên bố sẽ không bỏ cuộc và chiến đấu đến cùng cho mục tiêu đầu bảng mùa giải hạng Nhất 2018. Và ông cùng các học trò đã cho thấy mình không nói suông. 3 trận đấu gần nhất, họ đã giành cả 9 điểm đối với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Long An, Viettel và Công an Nhân dân.

Ở chuyến làm khách trên sân Thanh Trì của Công an Nhân dân chiều 30/6, Đồng Tháp đã cho thấy họ quyết tâm làm nên chuyện. Trong hiệp 1, họ đã khiến chủ nhà nhận 2 bàn thua sau các pha lập công của Thiện Chí và Hồng Hân. Văn Long chỉ gỡ được bàn danh dự cho Công an Nhân dân trong hiệp 2. Đồng Tháp là CLB làm khách duy nhất thắng vòng đấu này.

Viettel đã bị Đồng Tháp (vàng) đuổi kịp ở ngôi đầu. Ảnh: VPF
Viettel đã bị Đồng Tháp (vàng) đuổi kịp ở ngôi đầu. Ảnh: VPF

3 điểm trận này cùng với việc Viettel bị Đắk Lắk lội dòng khó tin trên cao nguyên đã khiến khoảng cách của họ với Đồng Tháp chỉ là hệ số phụ. Viettel đã khởi đầu như mơ với 2 bàn thắng sớm vào lưới chủ nhà do công của Văn Trâm và Hoàng Đức khi hiệp 1 vừa trôi qua nửa thời gian. Nhưng đến hiệp 2, chủ nhà đã chơi bùng nổ khi đội trưởng Y Thăng Ê Ban có bàn gỡ 1-2 phút 66.

10 phút cuối trận, các CĐV chủ nhà đã có niềm vui trọn vẹn khi Hổ và Hoàng Mỹ có thêm 2 bàn thắng nữa cho Đắk Lắk, qua đó hoàn thành cú lội dòng ngoạn mục 3-2.

3 trận thắng liên tiếp đưa thầy trò HLV Công Minh trở lại với cuộc đua lên hạng. Ảnh: VPF
3 trận thắng liên tiếp đưa thầy trò HLV Công Minh trở lại với cuộc đua lên hạng. Ảnh: VPF

Viettel sẽ phải đề phòng rất nhiều khi mùa giải vẫn còn đến 8 lượt trận và các đối thủ đang nỗ lực tột cùng. Long An sau trận thắng Huế vòng này cũng đã có 16 điểm, xếp hạng tư sau Hà Nội B đang có 18 điểm.

Với đội chủ sân Buôn Mê Thuột, 3 điểm vòng này lên giữa bảng tổng sắp với 14 điểm. Công an Nhân dân đang dậm chân dưới đáy bảng với 5 điểm, ít hơn đội xếp sát trên Bình Phước 3 điểm. Vòng đấu này, Bình Phước đã đánh bại Bình Định TMS 2-0 để nhen lên cơ hội trụ hạng.

Viettel vô địch lượt đi giải hạng Nhất quốc gia 2018

Viettel vô địch lượt đi giải hạng Nhất quốc gia 2018

Khẳng định sức mạnh tuyệt đối bằng chiến thắng 5-1 trước F.Tây Ninh chiều 16/6 ở lượt đấu muộn vòng 8, thầy trò HLV Nguyễn Hải Biên chính thức vô địch lượt đi sớm. Họ có 20 điểm cùng thành tích bất bại, hơn Hà Nội B 5 điểm.

Kết quả vòng 10 giải hạng Nhất Quốc Gia 2018:

Bình Phước – Bình Định TMS: 2-0

Hà Nội B – F.Tây Ninh: 2-1

Đắk Lắk – Viettel: 3-2

Long An – Huế: 1-0

Công an nhân dân – Đồng Tháp: 1-2

Bảng xếp hạng tạm thời:

Chú thích ảnh
Ảnh VPF

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm