Đồng Nai thành cựu vô địch giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2011

04/06/2011 08:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Bóng đá có thắng có thua, kèm đó là những nụ cười và những giọt nước mắt đi kèm. Người chơi bóng, dù đó là những ngôi sao hay hiện diện trong các giải đấu tầm vóc thế giới, hay những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang chơi bóng ở Nhà thi đấu QK 7 cũng không nằm ngoài quy luật đó.

Sau trận bán kết chiều qua, nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của các cầu thủ nhí trường Giáo dưỡng 4. Với đội bóng đến từ Đồng Nai, từ lúc này, họ phải làm quen với cuộc sống của một nhà cựu vô địch.

So về mặt bằng chung ở giải này, đội bóng trường Giáo dưỡng 4 Đồng Nai tỏ ra vượt trội về mọi mặt so với các đối thủ còn lại. Nhà vô địch 2010 vẫn thể hiện một trình độ vượt bậc trong vòng đấu bảng với 3 trận toàn thắng liên tiếp, ghi số bàn thắng kỷ lục (22 bàn) và hiên ngang tiến vào vòng bán kết để gặp đối thủ Hà Nội kém thế hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, dù bị ép sân và dẫn trước trong cả hiệp một, nhưng Hà Nội đã kiên cường chống đỡ và thậm chí, họ đã có bàn thắng gỡ hòa ngay trong những phút đầu của hiệp 2. Khi trận đấu chỉ còn khoảng 20 giây nữa, Duy Vinh có cú sút quyết đoán hạ gục thủ thành Giáo dưỡng 4 trong niềm vui khôn tả của BHL và các cầu thủ Hà Nội.

Chứng kiến bài học của nhà cựu vô địch trước đó vài phút, khiến các cầu thủ Gia Lai tỏ ra rất thận trọng trước chủ nhà TP.HCM 1. Điều đó không thừa, với chuyên môn nhỉnh hơn nhưng phải rất vất vả, đội bóng nhi đồng phố núi mới có một kết quả thắng sít sao 3-2 trước TP.HCM 1.

Với kết quả đó, Gia Lai và Hà Nội sẽ gặp nhau ở trận đấu cuối cùng của giải diễn ra vào 15h30 chiều mai (5/6). Ngay sau đó, BTC sẽ tổ chức buổi tiệc giao lưu 8 đội bóng với nhiều nhà Mạnh Thường Quân và 1.500 trẻ em cùng có hoàn cảnh đặc biệt khác.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm