Đồng đội ở đội tuyển 'bênh' Thanh Hào

28/09/2015 05:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đồng đội của Hào tại ĐTQG bộc lộ sự đồng cảm với cầu thủ gốc Bình Định. Sau pha phạm lỗi tại trận chung kết Cúp quốc gia vừa qua.

Thi đấu cùng vị trí với Hào, trung vệ Đinh Tiến Thành (XSKT. Cần Thơ) cho biết: “Tôi nghĩ trường hợp của Thanh Hào là vô tình vì Hào rất hiền lành dễ gần, thi đấu bằng đầu óc không bao giờ có ý định đá xấu đá láo với cầu thủ đối phương”.


Chấn thương của Abass được nhận định không phải là lỗi cố ý của trung vệ Thanh Hào. Ảnh: Phạm Tuân

Đồng quan điểm với Tiến Thành, tiền đạo Mạc Hồng Quân cũng cho rằng Thanh Hào không bao giờ nóng nảy để rồi hành động như vậy: “Thanh Hào là cầu thủ trẻ, đọc tình huống tốt, tư duy tốt. Cậu ấy chơi cho  Hà Nội T&T rất tốt vì hợp với lối chơi của đội nên phát huy được những gì tốt nhất.

Hậu vệ thì hay phải xoạc bóng nhưng Thanh Hào chưa bao giờ sử dụng lối đá triệt hạ, bạo lực với đối thủ cả. Lần này là sự cố ngoài ý muốn.

“Trong bóng đá các pha vào bóng quyết liệt là chuyện bình thường. Càng về cuối mùa giải, chân cẳng cầu thủ càng yếu nên dễ gây ra các chấn thương. Chuyện chấn thương là bình thường còn những chấn thương nặng là điều rất không may, là tiền đạo như tôi thì cố tránh né hoặc để ý một chút. Chấn thương của Abass thật sự là tình huống không may mắn. Tôi cũng mong cho Abass nhanh khỏi chấn thương”, Hồng Quân tiếp lời.

Thanh Hào thường xuyên đá chính trong đội hình Hà Nội T&T và khẳng định được vị trí. HLV Miura triệu tập Thanh Hào như một sự thay thế xứng đáng cho Quế Ngọc Hải ở vị trí trung vệ.

Rất tiếc chỉ một ngày trước khi lên tuyển, Thanh Hào lại phạm lỗi khiến Abass chấn thương nặng. Án phạt vẫn treo lơ lửng trên đầu hậu vệ 24 tuổi đúng lúc tài năng của anh đang phát tiết.

Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm