Vòng loại World Cup 2022: Tuyển Việt Nam đá tập trung trên sân khách!

17/02/2021 17:40 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Chiều nay (17/2), trong cuộc họp trực tuyến với AFC, đại diện của các LĐBĐ có ĐTQG góp mặt trong bảng G vòng loại Wold Cup 2022 khu vực châu Á đã thông báo tình hình bệnh dịch cũng như đề xuất nguyện vọng của mình lên AFC về lựa chọn phù hợp cho 3 lượt trận còn lại của bảng G.

Tuyển Việt Nam đá tập trung vòng loại World Cup từ 31/5 đến 15/6?

Tuyển Việt Nam đá tập trung vòng loại World Cup từ 31/5 đến 15/6?

Đội tuyển Việt Nam gần như chắc chắn sẽ phải hoàn tất các trận đấu còn lại tại bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 vào đầu tháng 6 tới tại một địa điểm tập trung, thời gian dự kiến từ 31/5 đến 15/6 tới.

Theo đó, sau khi bàn bạc, tất cả đã đi đến thống nhất như sau:

- Tất cả các trận đấu còn lại trong bảng G sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2021. Cụ thể là từ ngày 3/6 đến ngày 15/6 theo lịch của FIFA Days.

- Các ĐTQG sẽ thi đấu tại một địa điểm tập trung. Hiện tại, AFC vẫn chưa chọn được địa điểm, nhưng sẽ công bố vào đầu tháng 3, và UAE và Thái Lan là những nước đang xin đăng cai những trận đấu này.

- Lịch thi đấu sẽ tương đối sát nhau, nhưng BTC cũng đảm bảo mỗi đội sẽ được nghỉ ngơi ít nhất 48 giờ giữa 2 trận đấu của mình.

- Theo lịch dự kiến, Việt Nam sẽ lần lượt gặp Indonesia, Malaysia và UAE trong 3 trận đấu còn lại của mình tại bảng G.

Trước đó, trong các cuộc họp trực tuyến với AFC, đại diện VFF cũng đã nêu lên quan điểm tổ chức thi đấu tập trung là lựa chọn phù hợp nhất để tổ chức các trận đấu còn lại của vòng loại thứ 2, bảo đảm kịp thời gian và tiến độ để vòng loại thứ 3 có thể diễn ra vào tháng 9 năm nay.

Trong 2 ứng viên xin đăng cai các trận đấu còn lại của bảng G thì UAE được đánh giá cao hơn Thái Lan nhờ hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thiện, vốn vừa được kiểm chứng tại VCK Asian Cup năm 2019. Bên cạnh đó, năng lực y tế nổi trội cũng như các yêu cầu về cách ly, kiểm dịch bớt khắt khe hơn so với các quốc gia châu Á khác cũng là 2 trong số những ưu thế rõ rệt của UAE so với Thái Lan.

Theo kế hoạch ban đầu, lẽ ra ĐT Việt Nam sẽ thi đấu với ĐT Malaysia tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào tháng 3 năm 2021, nhưng do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trận đấu này đã phải dời lại tháng 6, và hiện vẫn chưa biết sẽ được tổ chức tại đâu.

Tuy nhiên, chỉ cần trận đấu này không diễn ra ở Kuala Lumpur thì cũng đã là một lợi thế lớn dành cho ĐT Việt Nam, bởi sức ép của chảo lửa Bukit Jalil với hơn 8 vạn CĐV là thứ vũ khí vô cùng hữu hiệu mỗi khi ĐT Malaysia thi đấu tại đây.

Hiện tại LS V-League 2021 vẫn đang tạm hoãn vô thời hạn vì Covid-19, nhưng với việc AFC chốt xong phương thức tổ chức cũng như lịch thi đấu của vòng loại World Cup 2022 thì rất có thể LS V-League 2021 sẽ sớm trở lại trong thời gian sắp tới để giúp HLV Park Hang Seo có thêm điều kiện chuẩn bị cho vòng loại World Cup.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm