'Đội tuyển Việt Nam vẫn có thể thành công với thầy nội'

11/03/2014 10:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - “Với mục tiêu trước mắt là AFF Cup 2014, giải đấu quan trọng nhất trong năm với cấp độ ĐTQG, tôi cho rằng VFF không nhất thiết phải tìm kiếm HLV ngoại bằng mọi giá. Chúng ta vẫn có thể thành công với việc sử dụng HLV nội, nhưng điều quan trọng nhất là phải tạo cơ chế làm việc tốt nhất cho họ…”, ông Nguyễn Văn Sỹ, cựu trợ lý HLV ĐTQG, đương kim HLV trưởng V.Ninh Bình, chia sẻ với Thể thao & Văn hóa.

Trong sự nghiệp thi đấu và huấn luyện, cựu danh thủ “thế hệ vàng” Nguyễn Văn Sỹ từng là học trò của rất nhiều ông thầy ngoại nổi tiếng, là cộng sự, là trợ lý của nhiều đời HLV trưởng ĐTQG, từ nội đến ngoại.

“Thầy nội luôn chịu thiệt thòi”

* Ông có thể nói rõ hơn về khái niệm gọi là “cơ chế làm việc” không? Phải chăng thầy nội khi nắm ĐTQG đã luôn phải chịu thiệt thòi so với đồng nghiệp ngoại quốc?

- Rõ ràng là thế! Với các HLV ngoại, họ luôn được phép yêu cầu VFF về điều kiện làm việc tốt nhất, chế độ tốt nhất cho họ và cho các cầu thủ. Tất cả đều được ghi trong hợp đồng và chúng ta sẽ phải tôn trọng, tuân thủ.

Các kế hoạch tập luyện, thi đấu… của thầy ngoại khoa học và tỉ mỉ đến độ, VFF không thể can thiệp vào được. Trong khi đó, các HLV nội luôn ở trong thế bị động, chịu sự can thiệp quá sâu của các cấp quản lý và thậm chí, bị bắt tay chỉ việc, với những kế hoạch áp từ trên xuống.

* Quả là rất khó để hoàn thành tốt công việc trong điều kiện như vậy, đó phải chăng là lý do khiến bóng đá Việt Nam thất bại ở hàng loạt giải đấu lớn từ 2 năm qua dưới thời các HLV nội, thưa ông?

- Để tìm nguyên nhân thất bại của đội bóng tại một hay vài giải đấu thì vô cùng lắm, song tôi cho rằng, chúng ta đã có thể có một kỳ SEA Games tốt hơn, nếu VFF không đối xử bất công với HLV Hoàng Văn Phúc ở giải đấu mang tính bản lề là BTV Cup 2013.

Chưa bao giờ U23 Việt Nam lại có cữ chạy đà hoàn hảo như thế, cho đến khi sự cố xảy ra với HLV Hoàng Văn Phúc. Nó ảnh hướng rất lớn đến tâm lý của HLV, cũng như các cầu thủ và đó là cội nguồn cho những thất vọng và thất bại. Tuy nhiên, người trong cuộc đã không có đánh giá đúng mức sự việc, mà luôn cho rằng, đội bóng thua là lỗi của HLV trưởng.

Còn việc ĐTQG thua liền 5 trận tại chiến dịch vòng loại Asian Cup 2015, với cá nhân tôi là người trực tiếp nắm đội ở 3/5 trận, là do chúng ta không đặt tham vọng cụ thể nào. ĐT Việt Nam vào thời điểm đó cũng không có những cầu thủ tốt nhất và phong độ của họ sau thời gian dài không thi đấu đã đi xuống đáng kể.

“Nếu anh Phúc nghỉ, tôi tiến cử anh Tuấn”

* Sau khi đã đệ đơn từ chức và được giữ lại,  HLV Hoàng Văn Phúc vẫn chưa làm việc với VFF cho các kế hoạch tiếp theo. Trong trường hợp ông Phúc vẫn giữ ý định rút lui, theo ông, chúng ta có nên quay lại với phương án thầy ngoại hay tiếp tục với một thầy nội khác?

- Như tôi đã nói, cơ chế làm việc rất quan trọng và nếu chúng ta (ở đây là VFF) thực sự tôn trọng HLV nội, tin tưởng và để họ quyết định các kế hoạch giống như đã từng thực hiện với các HLV ngoại trước đó, ĐT Việt Nam vẫn có thể thành công với thầy nội.

Sự thay đổi hay một cuộc cách mạng trong cabin BHL lúc này là không cần thiết, bởi HLV ngoại cũng cần phải có “ê-kíp” của mình mới hy vọng làm được việc. Phương án thuê HLV ngoại làm GĐKT cũng được nêu ra, nhưng người đó phải là ai và cái tầm ở đâu?! Đó là chưa kể chuyện chồng chéo trong công việc giữa GĐKT và HLV trưởng rất dễ xảy ra.

* Vấn đề là ai đủ dũng cảm ngồi ghế nóng, nếu HLV Hoàng Văn Phúc từ nhiệm hoặc không được tin tưởng, trong khi những người như ông, Lê Huỳnh Đức hay Nguyễn Hữu Thắng đều đã từng lắc đầu?

- Tôi xin phép được tiến cử HLV Hoàng Anh Tuấn, một người theo tôi là đủ cá tính, quyết đoán và quan trọng nhất: Anh Tuấn đang rất sẵn sàng làm HLV trưởng ĐTQG mà không hề ngại khó.

Trong một phát biểu, bản thân anh Tuấn cũng đã công khai tham vọng dẫn dắt ĐT Việt Nam, nếu được VFF cất nhắc và tất nhiên, nếu cơ chế làm việc tốt hơn được mở ra. Tôi tin tưởng rằng, nếu chúng ta dám cấy vào ĐT những nhân tố mới đang có phong độ tốt, thay vì điền danh sách tập trung theo lý lịch cầu thủ, đội bóng sẽ chơi được tại AFF Cup cuối năm nay.

* Xin cảm ơn ông!

Tùy Phong (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm