'Đội tuyển Việt Nam năm 2014 khác 2010'

06/12/2014 05:58 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng giành ngôi đầu bảng, gặp Malaysia ở bán kết nhưng theo tiền vệ Phan Văn Tài Em, tâm thế của đội tuyển Việt Nam năm 2014 khác với năm 2010. Tài Em tin tưởng, thầy trò HLV Toshya Miura có nhiều yếu tố thuận lợi để không lặp lại kết quả buồn như cách đây 4 năm.

Tài Em nhận định: “Mọi thứ như đang lặp lại, thầy trò HLV Miura cũng sang Malaysia trước 3 ngày để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi với tư cách đội đứng đầu bảng. Tuy nhiên, theo tôi lần “đem chuông đi đánh xứ người” này chúng ta có một tâm thế vững vàng hơn, thuận lợi hơn cách đây 4 năm.

4 năm trước, đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ quan trọng gặp chấn thương, thẻ phạt khiến tâm lý lẫn lối chơi của chúng ta bị ảnh hưởng nhiều. Chúng ta thiếu vắng Quang Thanh, Việt Cường ở hai bên cánh do chấn thương, tôi ở vị trí tiền vệ trung tâm còn Trọng Hoàng bị thẻ phạt. Năm nay, lực lượng của ta dồi dào hơn, Minh Tuấn không thể ra sân vẫn còn đó Thanh Trung kinh nghiệm, có khả năng thi đấu bùng nổ. Ngược lại, đội bạn đang lo lắng vì không có hai nhân tố quan trọng là thủ quân Shukor Adan và tiền vệ công Amri Yahyah.

Đội tuyển Việt Nam đã thắng Philippines đầy thuyết phục, lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, khác hẳn cảm giác lo lắng cách đây 4 năm khi chúng ta để thua trắng đối thủ này ngay trên sân nhà ở lượt trận cuối. Hơn nữa, 4 năm trước, đội tuyển Việt Nam mang tâm thế bảo vệ chức vô địch còn năm nay chúng ta không được đánh giá cao nên vào tới bán kết, dù thắng hay thua tâm lý anh em cũng nhẹ nhàng hơn”.

Đội tuyển Việt Nam có thể vượt qua Malaysia ở bán kết nếu trận bán kết lượt đi trên sân đối phương chúng ta không để thua. Muốn vậy, tôi nghĩ chúng ta không nên chơi vồ vập trước đối thủ này, đồng thời triển khai thế trận phòng ngự chắc chắn, đảm bảo an toàn bên phần sân nhà.

Được chơi trên sân Shah Alam trước sự cổ vũ của khán giả nhà, đội bạn muốn tạo ra lợi thế và sẽ chơi tấn công. Trước thế trận đó, chúng ta cần phải chơi bình tĩnh để hóa giải các đợt hãm thành của đối phương, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, thậm chí chỉ cần hòa trên sân đối phương cũng đã là thành công rồi. Đá thắng Malaysia trên sân của họ thì khó còn nếu chơi để có được một trận hòa tôi tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ làm được”.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm