'Đội tuyển Việt Nam đang đi đúng hướng'

18/11/2014 12:52 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Quá trình rèn quân, tập luyện, thử nghiệm và sàng lọc của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) cho AFF Suzuki Cup 2014 đã hoàn tất. Dù chưa phải là hoàn hảo, nhưng lúc này tất cả đã đi vào ổn định. Thể thao & Văn hóa đã có cuộc trao đổi cùng cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Đức Thắng.

* Thầy trò ông Miura đã có chiến thắng rất đúng lúc trước Malaysia để tạo ra tâm lý và hiệu ứng tốt. Anh có thể cho biết những nhận định của mình về  ĐTVN lúc này?

- Theo tôi, với những gì mà ĐTVN có được trong suốt thời gian qua, họ đang đi đúng hướng, dẫu chưa phải tất cả đã trơn tru hay thông suốt, bởi yếu tố bên lề và nguyên nhân chủ quan tạo ra.

Nói đúng hướng ở chỗ, HLV Miura, các cộng sự và toàn bộ anh em cầu thủ đã toàn tâm trong quá trình tập luyện, ý thức được mình đang vinh dự khoác áo ĐTQG. Họ đã cố gắng trong khả năng có thể, ráo riết rèn giũa, cạnh tranh đầy tích cực để tìm vị trí của mình.

Theo HLV Đức Thắng nên ưu tiên lựa chọn Xuân Thành (phải) cho vị trí hậu vệ trái. Ảnh: VSI

Ông thầy người Nhật cũng đem lại những nét tươi mới, những cách làm tâm lý và tạo ra một môi trường trong lành trong lòng đội tuyển. Đó là điều nên làm, chứng tỏ được sự chuyên nghiệp và  sự nhạy cảm, tinh tế của ông ấy.

* Vậy theo anh, ĐTVN còn những khiếm khuyết gì, những vấn đề gì cần khắc phục ?

- Có thể thấy HLV Miura luôn có ý đồ cho các học trò của mình chơi bóng đơn giản, ít rườm rà, dựa trên cách vận hành theo lối đá phòng ngự phản công và chú trọng vào các miếng tấn công biên.

Muốn chơi phòng ngự phản công hiệu quả, nhất thiết phải có được sự tin cậy cao độ ở hàng phòng ngự, đó là nơi phải tạo ra độ an toàn cao nhất.

Chúng ta yên tâm với những mảng miếng tấn công ở tuyến trên, hài lòng với cách chơi của các cầu thủ tấn công, nhưng hàng hậu vệ lúc này đúng là đang để lại những lăn tăn, bởi vẫn thiếu sự kết dính và hiểu ý nhau giữa các vị trí.

Phước Tứ có năng lực, nhưng anh ấy cũng đã lớn tuổi, khó  nhanh nhẹn như trước. Những người đá cặp với Phước Tứ (Tiến Thành hay Minh Tùng) lại chưa tạo ra độ an toàn, khi họ hay mắc lỗi vị trí. Cầu thủ Quế Ngọc Hải đá trung vệ cũng tốt, nhưng Hải thường được đưa ra cánh nhiều hơn, có thể ông Miura muốn phát huy khả năng leo biên và tạt bóng của cậu ấy trong tấn công.

Chắc hẳn ông Miura cũng đã nhận ra điều này, và với ông đây chính là điều nan giải nhất trong vài ngày ít ỏi còn lại. Cũng hy vọng càng đá, cầu thủ sẽ lấp dần được khiếm khuyết đó.

* Ngày trước anh đá rất tốt, để lại ấn tượng khi chơi hậu vệ trái trong màu áo ĐTVN. Vậy anh thấy thế nào với những cầu thủ dang đá vị trí này hiện nay?

- ĐTVN đang có 2 hậu vệ trái theo tôi có tố chất. Cả Xuân Thành lẫn Huy Toàn đều đã chứng tỏ năng lực của mình. Vấn đề là các em cần hoàn thiện thêm bởi họ đá tấn công thì hay, tạo ra đột biến, nhưng khả năng phòng ngự vẫn còn yếu. Ngay như Huy Toàn, cậu ấy thường được đôn cao chơi như một tiền vệ để phát huy khả năng đột phá và chuyền bóng của mình. Nếu được chọn, tôi sẽ để Xuân Thành đá hậu vệ cánh trái, Huy Toàn hoặc ai đó đá ở phía trên.

* Đã từng nhiều lần khoác áo ĐTQG trước đây, anh có muốn nhắn gửi điều gì vào lúc này?

- Chúng ta hãy tin vào đội tuyển, tin vào HLV Miura. Ông ấy có cách làm riêng của ông ấy, đã chứng tỏ được năng lực. Có thể chúng ta ở thời điểm bây giờ không có trong tay những cầu thủ tốt nhất, những người được gọi là ngôi sao, nhưng họ là một tập thể gắn kết, đồng thuận. Anh em cũng đều khát khao và muốn cống hiến hết mình, để đem đến niềm vui cho người hâm mộ. Đó là điều đáng ghi nhận. Giải đấu cũng cận kề, mọi thứ cần làm cũng đã làm. ĐTVN hơn lúc nào hết đã ý thức được trách nhiệm của họ, và chúng ta hãy dành cho họ những công bằng và sự cổ vũ nhiệt tình nhất.

* Xin cảm anh về cuộc trao đổi.

Trần Tuấn (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm