Đối thủ của tuyển Việt Nam: Có 'ngoại binh' vẫn thua Campuchia, Brunei

07/09/2015 10:26 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đài Loan (Trung Quốc) là đối thủ thực tế nhất để thầy trò HLV Toshiya Miura tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại vòng loại World Cup 2018. Hơn hai năm qua, đội bóng này thắng đúng 1 trận, và từng gục ngã trước những đội nhược tiểu như Campuchia, Brunei, Guam.

Đội bóng duy nhất mà Đài Loan đánh bại trong vòng hai năm qua là Brunei, ở trận lượt về vòng sơ loại thứ nhất vòng loại World Cup 2018 hôm 17/3 (2-0). Trước đó vài ngày, họ đã bị chính "chú lùn" ở Đông Nam Á quật ngã 1-0 ngay tại sân nhà ở trận lượt đi.

Trong hơn 2 năm qua, đội quân của HLV Chen Kuei-jen đá 13 trận thì thua đến 10 trận và chỉ hòa có 2. Đáng chú ý là những trận thua đầy thất vọng trước Guam (0-3, 1-2), Campuchia (0-2) và Brunei (0-1).

Tại bảng F của vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, Đài Loan đá hai trận, thua cả hai, hiệu số bàn thắng bại là 1-7 và tạm đứng cuối bảng.


Năm ngoái, Đài Loan (giữa) còn thua cả Campuchia

Theo danh sách đăng ký chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Iraq (thua 1-5 hôm 3/9) và Việt Nam (ngày 8/9), Đài Loan có hai cầu thủ từng có thời gian học việc và thi đấu tại châu Âu. Đó là trung vệ Xavier Chen và tiền vệ Victor Chou. Cả hai đều là những cầu thủ có gốc gác châu Âu.

Xavier Chen, 31 tuổi, có bố Đài Loan, mẹ Pháp và sinh ra trên đất Bỉ. Anh từng có 12 năm ăn tập trong màu áo đội trẻ Anderlecht (1991-2003). Hậu vệ phải này thậm chí từng đá 11 trận trong màu áo U19 Bỉ trong giai đoạn 2001-2002.

Trong sự nghiệp của mình, Xavier Chen từng đá hơn 300 trận trong màu áo Kortrijk (2003-2007) và Mechelen (2007-2012) ở giải vô địch Bỉ. Hồi tháng 5/2011, anh được mời khoác áo Đài Loan. Từ năm 2013 đến nay, Chen khoác áo Guizhou Renhe ở giải nhà nghề Trung Quốc.


Xavier Chen (giữa) có lẽ là cầu thủ nổi tiếng nhất của Đài Loan hiện nay

Dù vậy, điều đặc biệt nhất ở Chen có lẽ không phải năng lực trên sân cỏ mà là… trình độ học vấn. Anh đã có bằng thạc sĩ Luật tại trường Đại học tổng hợp Bruxelles. Trong số các cầu thủ còn thi đấu ở châu Âu, không có một ai có bằng cấp cao như thế.

Victor Chou là một trường hợp khác. Tiền vệ trung tâm 23 tuổi này có bố gốc Tây Ban Nha,  mẹ là người Đài Loan và sinh ra tại Madrid. Trưởng thành từ môn futsal, Victor Chou sau đó đã lần lượt khoác áo các đội trẻ của Atletico Madrid (2004-2006, dù bố mẹ anh là fan cuồng của Real Madrid), Valladolid (2006-2009), và Salamanca (2009-2012).

Tuy nhiên, sau khi rời đội trẻ, sự nghiệp của Chou không suôn sẻ lắm. Anh từng đá một mùa cho Salmantino (đội B của Salamanca) ở giải hạng ba Tây Ban Nha, nhưng dính chấn thương xương bàn chân 2 lần và phải phẫu thuật.

Sau đó, Chou khoác áo các đội bóng Nam Hoa (Hồng Kông) và Shenzen Ruby (Trung Quốc) nhưng hiện giờ đang là cầu thủ tự do.


Victor Chou (phải) từng là đội trưởng đội trẻ Atletico

Ngoài chơi bóng, Chou còn từng là người mẫu của El Corte Ingles và làm… phiên dịch cho những thương hiệu như Zaza và Gstar.

Trong đợt tập trung lần này, cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của Đài Loan là tiền vệ Chen Po-liang, người đang khoác áo Hangchou Greentown ở giải nhà nghề Trung Quốc.

Chen đã thi đấu 47 trận, ghi 16 bàn, nhưng lần gần nhất anh "nổ súng" cách đây đã… 4 năm.

T.C (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm