Đội bầu Đức thất bại ở SV-League 2020

26/12/2020 06:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Thất bại tối thiểu 0-1 trước Đại học Cần Thơ tối 25/12 trên sân Thống Nhất đã khiến đội bóng mà bầu Đức bảo trợ tại SV-League 2020 là Đại học Nông Lâm nhận ngôi Á quân.

HLV Miura trao Cúp vô địch giải sinh viên TP.HCM cho Đại học Tôn Đức Thắng

HLV Miura trao Cúp vô địch giải sinh viên TP.HCM cho Đại học Tôn Đức Thắng

Chiều tối 28/1, giải đấu tranh Cúp Vinaphone đã khép lại tại sân vận động Trường Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM. Đội chủ nhà đã vinh dự được nhận Cúp từ tay HLV Miura sau khi phá được cái dớp toàn thua trong trận chung kết và lên ngôi lần đầu tiên.

Cuộc so tài cuối cùng của giải năm nay khá thú vị khi hai ông bầu từng hợp tác tài trợ cho HAGL lẫn V-League là bầu Đức (Đại học Nông Lâm) và bầu Hải (Đại học Cần Thơ) không hẹn mà gặp.

Xứng đáng với tính chất trận chung kết, hai đội đã so tài rất quyết liệt và hấp dẫn, cống hiến cho hàng ngàn CĐV là những sinh viên yêu bóng đá của 2 trường Đại học nhiều pha bóng đỉnh cao.

Bàn thắng duy nhất trận đấu của Đại học Cần Thơ được thực hiện ở phút 13. Ảnh: DD
Bàn thắng duy nhất trận đấu của Đại học Cần Thơ được thực hiện ở phút 13. Ảnh: DD

Từng đánh bại chính đối thủ 2-0 ở vòng bảng nhưng Đại học Nông Lâm lại bước vào trận chung kết không như kỳ vọng. Có vẻ việc được treo thêm 300 triệu đồng tiền thưởng từ bầu Đức nếu có chức vô địch (cùng 200 triệu đồng tiền thưởng từ BTC) đã khiến họ bị tâm lý và chịu áp lực từ sớm.

Điều này giúp Đại học Cần Thơ có bàn mở tỷ số từ phút 13 sau khi đội trưởng Quốc Khanh đón quả đá phạt của đồng đội, bay người đánh đầu đẹp mắt.

Chỉ sau đó 2 phút, lưới của Đại học Nông Lâm lần thứ 2 rung lên may cho đội bầu Đức là trọng tài xác định đã có lỗi của cầu thủ Đại học Cần Thơ. Từ lúc này trở đi, Đại học Nông Lâm mới bừng tỉnh và chơi tấn công khá đẹp mắt.

Đại học Cần Thơ vô địch SV-League 2020. Ảnh: DD
Đại học Cần Thơ vô địch SV-League 2020. Ảnh: DD

Tuy nhiên, may mắn không một lần đứng về phía đội bóng của TP.HCM. Đại học Nông Lâm chấp nhận thất bại 0-1 trước Đại học Cần Thơ và chính thức nhìn đội của bầu Hải lên ngôi vô địch SV-League lần đầu tiên trong lịch sử và nhận Cúp vô địch và phần thưởng 200 triệu đồng.

Đội hạng ba giải năm nay là Đại học Khoa học tự nhiên khi họ giành chiến thắng kịch tính 6-5 trên chấm luân lưu trước Đại học Bách khoa (2 hiệp chính hoà 1-1).

SV-League 2020 còn có nhiều giải thưởng cá nhân như Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất là K’Công (Đại học Khoa học Tự nhiên) với 4 bàn thắng. Cầu thủ xuất sắc nhất là Võ Tuấn Thanh (Đội trưởng Đại học Nông Lâm). Thủ môn xuất sắc nhất là Hồ Đăng Quang (Đại học Bách Khoa).

Bên cạnh đó, SV-League 2020 còn có giải CĐV với tổng giá trị lên đến 100 triệu đồng. Đại học Bách Khoa đã xuất sắc giành giải Nhất, Đại học Sài Gòn đạt giải Nhì, Đại học Nông Lâm TP.HCM đạt giải Ba. Hai giải khuyến khích đồng thời thuộc về Đại học Văn Hiến và Đại học Khoa học Tự nhiên.

Đại học Nông Lâm có ngôi Á quân. Ảnh: DD
Đại học Nông Lâm có ngôi Á quân. Ảnh: DD

SV-League 2020 đã phải có 3 lần hoãn do dịch Covid-19 nhưng BTC giải vẫn nỗ lực hết sức để giải đấu có thể diễn ra trong năm 2020.

Các cựu cầu thủ nổi tiếng như Cao Tùng A Vĩ, Nguyễn Văn Tuấn, Huỳnh Hồng Sơn… được đưa về huấn luyện cho các trường. Nhờ đó, các đội bóng nhanh chóng nâng tầm về chuyên môn để mang đến những trận đấu đầy hấp dẫn tại SV-League 2020.

BTC giải còn mời các trọng tài có đẳng cấp của sân chơi V-League về điều hành các trận đấu quan trọng.

Một trong những ông bầu tham gia sáng lập sân chơi SV-League, ông Võ Quốc Thắng cho biết: “Chúng tôi mong muốn tạo ra một sân chơi xanh - sạch - đẹp cho các em sinh viên, qua đó giúp các trường phát triển mạnh về bóng đá nói riêng và thể thao nói chung. Chúng tôi còn muốn giải đấu phát triển lên 16 đội, sau đó 32 đội.

Thậm chí, giải đấu sẽ được tổ chức với quy mô rộng trên toàn quốc. Vì giải đấu càng quy tụ được nhiều ngôi trường tham gia thì tình yêu thể thao càng lan tỏa đến các em học sinh, sinh viên. Bóng đá Việt Nam cũng có thêm những tài năng từ bóng đá học đường.

Tôi tin rằng là sân chơi sinh viên sẽ còn nhận được sự chung tay của nhiều người chứ không riêng chúng tôi. Vì bóng đá muốn phát triển thì rất cần sự đóng góp của cả xã hội”.

Sân chơi sinh viên sẽ còn hứa hẹn nhận được sự đầu tư rất lớn trong năm tới, số đội bóng dự kiến từ 8 đội lên 16 đội.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm