Đỗ Merlo toả sáng ở tuổi 37

14/03/2022 13:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo Đỗ Merlo lên tiếng đúng lúc để giật lại 1 điểm trên sân nhà khi Sài Gòn FC tiếp SLNA đang hừng hực khí thế.

VIDEO Sài Gòn vs SLNA: Trực tiếp bóng đá V-League 2022 hôm nay (19h15, 13/3)

VIDEO Sài Gòn vs SLNA: Trực tiếp bóng đá V-League 2022 hôm nay (19h15, 13/3)

VIDEO Sài Gòn vs SLNA. Trực tiếp bóng đá V-League 2022 hôm nay (19h15, 13/3). Xem trực tiếp bóng đá Sài Gòn vs SLNA. Tỷ lệ kèo V-League 2022.

SLNA với 1 nghìn lá cờ đã phủ vàng sân Thống Nhất tối 13/3 tưởng chừng sẽ khiến đội chủ nhà bị áp lực.

Nhưng đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương đã chơi một trận đấu đáng nể với tinh thần không bỏ cuộc như tuyên bố của đội trưởng Cao Văn Triền sau trận đấu.

Oseni quăng mu đẳng cấp để ghi bàn mở tỷ số cho SLNA. Ảnh: VPF
Oseni quăng mu đẳng cấp để ghi bàn mở tỷ số cho SLNA. Ảnh: VPF

Thậm chí nếu may mắn hơn, đội chủ sân Thống Nhất đã có bàn mở tỷ số giữa hiệp 1 sau cơ hội của Công Hiển.

Tiền vệ Sài Gòn FC nóng vội sút ngay sau pha ra vào không hợp lý của Văn Hoàng. Công Hiển đã chọn cách xử lý thiếu tinh tế để bỏ qua cơ hội mở điểm cho Sài Gòn FC.

bóng đá Việt Nam, V-League 2022, Merlo, Đỗ Merlo, Sài Gòn FC, V-League 2022, bxh v-league 2022, bxh vòng 4 v-league 2022, vff, vpf, việt nam vs oman, dtvn
Đỗ Merlo toả sáng để mang về thêm 1 điểm cho Sài Gòn FC. Ảnh: VPF

Điều đó đã khiến chủ nhà chịu trừng phạt trước khi hiệp 1 khép lại. Oseni cho thấy mình xứng đáng với lời mời gọi của HLV Nguyễn Huy Hoàng.

Tiền đạo gốc Nigeria duỗi mu không thể cản phá trước vòng cấm sau cơ hội ngon ăn cuối hiệp đầu để khiến Văn Phong phải đứng nhìn bóng vào lưới.

SLNA chơi không hay nhưng biết cách tận dụng thời cơ tối đa. Trong hiệp 1, chân sút đang rất vào phom và Văn Đức đã gặp vấn đề với chấn thương và khiến đội bóng xứ Nghệ mất đi một mũi nhọn trên hàng công.

Các học trò của HLV Nguyễn Huy Hoàng tưởng chừng sẽ có một thế trận có lợi trong 45 phút còn lại thì bất ngờ đã xảy đến.

Tiền đạo kỳ cựu Đỗ Merlo chứng tỏ mình là “sát thủ” hàng đầu V-League hơn chục năm qua. Tình huống đá phạt cố định tưởng chừng không nguy hiểm đã trở thành pha chuyền bóng như đặt cho Merlo xử lý tinh tế khiến Văn Hoàng bó tay.

Một cú dứt điểm đẹp mắt để có bàn thắng thứ 2 ở mùa giải năm nay và đó cũng là điểm số thứ 2 của Sài Gòn FC sau 3 trận V-League 2022.

HLV Phùng Thanh Phương vui mừng vì phong độ cao của Merlo và cho biết không có lý do gì để thôi đặt niềm tin vào cậu học trò trong tương lai.

Merlo so với Gustavo thậm chí hiệu quả hơn và ở trận đấu vòng 4, Sài Gòn FC chỉ biết dựa vào trung phong 37 tuổi sau khi Gustavo đã chấn thương.

Về lâu dài, Sài Gòn FC sẽ mệt mỏi nếu quá phụ thuộc vào tiền đạo sinh năm 1985. Merlo sẽ rất khó tích luỹ thể lực để đua đường trường trong hoàn cảnh V-League thi đấu liên tục trong 4 tháng nữa.

Tiền đạo 37 tuổi đã ghi 2 trong tổng số 3 bàn thắng của Sài Gòn FC năm nay. Sài Gòn FC cũng chỉ được dùng 1 ngoại binh Vieira ở trận gặp SLNA và đó cũng là thiệt thòi cho HLV Phùng Thanh Phương.

So với đối thủ, HLV Nguyễn Huy Hoàng có được 3 ngoại binh lành lặn và phong độ ổn định hơn.

Họ đặt mục tiêu 3 điểm trước sự cổ vũ của hàng ngàn CĐV SLNA đã phủ vàng sân Thống Nhất.

Điều mà thầy trò HLV Huy Hoàng muốn dành tặng cho CĐV Nghệ An đã không thành hiện thực.

SLNA đánh rơi 2 điểm quan trọng và điều đó cũng khiến họ không thể giành được vị trí số 1 trên bảng tổng sắp từ tay Hải Phòng.

SLNA xếp hạng 3 sau 4 vòng đấu với 7 điểm, bằng điểm với Viettel nhưng xếp sau do thua chỉ số phụ.

Hải Phòng đang dẫn đầu với 8 điểm sau 4 trận. Còn Sài Gòn FC đang xếp thứ 10 với 2 điểm.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm