Đỗ Merlo 'giải cứu' Sài Gòn FC

31/07/2022 05:50 GMT+7 | V-League

HLV Phùng Thanh Phương ôm chầm lấy các học trò để bày tỏ sự cảm ơn và cảm giác hạnh phúc dâng trào sau chuỗi trận chỉ hoà và thua. Trận đấu trên sân Hà Tĩnh tối 30/7 đánh dấu lần đầu Sài Gòn FC có 3 điểm và Đỗ Merlo vẫn toả sáng như cách thường thấy ở tuổi 37.

 

V-League vòng 10: Bình Định ngược dòng, Sài Gòn gây bất ngờ trước Hà Tĩnh

V-League vòng 10: Bình Định ngược dòng, Sài Gòn gây bất ngờ trước Hà Tĩnh

Bình Định và Sài Gòn đều giành chiến thắng kịch tính trước Bình Dương và Hà Tĩnh ở loạt trận hôm 30/7 thuộc vòng 10 V-League

Đỗ Merlo chứng tỏ mình chưa hết thời dù năm nay tiền đạo sinh năm 1985 đã bước sang tuổi 37.

Cầu thủ gốc Argentina luôn được đánh giá là con bài chiến thuật cực kỳ quan trọng của Sài Gòn FC và dù nhiều cuộc chuyển giao diễn ra, chân sút từng đưa SHB Đà Nẵng vô địch V-League vẫn không thể thay thế.

Merlo, Sài Gòn, Sài Gòn FC, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, tin bóng đá, vòng 10 V-League 2022, Đỗ Merlo, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Phùng Thanh Phương, bảng xếp hạng V-League 2022, lịch thi đấu V-League 2
Merlo vẫn còn rất hữu dụng ở tuổi 37. Ảnh: SGFC

Đội bóng Sài thành phụ thuộc Đỗ Merlo đến nỗi cầu thủ này không thể vắng mặt ở các trận đấu quan trọng của CLB vài năm qua.

Merlo có thể sa sút phong độ do tuổi tác nhưng kinh nghiệm vẫn rất hữu ích. Sài Gòn FC chỉ cần Merlo khoẻ mạnh để đứng vững trên sân trong khoảng 1 hiệp đấu là đạt yêu cầu.

Merlo, Sài Gòn, Sài Gòn FC, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, tin bóng đá, vòng 10 V-League 2022, Đỗ Merlo, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Phùng Thanh Phương, bảng xếp hạng V-League 2022, lịch thi đấu V-League 2
Thầy trò HLV Phùng Thanh Phương ăn mừng sau lần đầu giành trọn 3 điểm ở V-League 2022. Ảnh: SGFC

Chân sút nhập tịch này giúp Sài Gòn FC như được chơi với 4 ngoại binh và đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương tận dụng tốt điều này để đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 10 ngay tại sân khách.

Điều bất ngờ không ai nghĩ có thể xảy đến trận này chính là việc thầy trò HLV Nguyễn Thành Công được đánh giá cao hơn và có thể dễ dàng kiếm 3 điểm trọn vẹn trước đội bóng bét bảng, nhưng họ lại chủ quan dẫn đến thất bại.

Đỗ Merlo như thường lệ không thể đứng ngoài cuộc khi đội nhà thăng hoa. Bàn thắng thứ 4 mà Merlo có được vào lưới Quang Tuấn cho thấy chân sút 37 tuổi vẫn còn rất sắc bén và nhanh nhẹn. Cú bấm bóng qua đầu Quang Tuấn cho thấy Merlo điềm tĩnh và còn nguyên bản năng sát thủ của chân sút hàng đầu V-League.

Sài Gòn FC thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với cách biệt 4-3 cho thấy tầm quan trọng từ pha lập công của Merlo. Nếu không có bàn thắng này, có thể Sài Gòn FC vẫn chưa thể thắng sau 10 vòng đấu.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chủ quan và phải trả giá đắt khi xem nhẹ Merlo và Sài Gòn FC. Là một trong những ngoại binh già nhất V-League nhưng những gì Merlo đang thể hiện khiến nhiều người lại nhắc đến mình.

Với 4 pha lập công tới hiện tại, Merlo cân bằng thành tích cảu Geovane (Viettel) chỉ kém Rimario (Hải Phòng) trong danh sách những chân sút hàng đầu V-League 2022.

HLV Phùng Thanh Phương đã thở phào nhẹ nhõm với 3 điểm trên sân Hà Tĩnh tuần này. Sài Gòn FC hiện tại vẫn đứng bét bảng nhưng họ cũng có 7 điểm như CLB Nam Định và chỉ thua đối thủ về chỉ số phụ. Đội bóng của Merlo sẽ tiếp HAGL ở sân Thống Nhất trong khuôn khổ vòng 11 vào ngày 5/8 tới.

Sài Gòn FC sẽ lại trông cậy vào khả năng săn bàn của chân sút 37 tuổi, người đang có thành tích ghi bàn ấn tượng chỉ sau 6 trận ra sân năm nay.

Merlo chỉ cần thời gian này là đủ san bằng thành tích 4 bàn của mùa giải 2021, nhưng khi đó tiền đạo Argentina cần tới 11 trận ra sân mới có thể hoàn thành cột mốc đó.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm