Đình chỉ công tác cảnh sát cơ động tát CĐV nữ tại sân Gò Đậu

18/11/2015 05:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Dương bước đầu đã nắm được thông tin vụ một cảnh sát cơ động tát CĐV nữ trên sân Gò Đậu và đang đưa ra hướng xử lý.

Đoạn clip dài 25 giây ghi lại cảnh một cảnh sát cơ động tiến đến và tát hai cái vào mặt CĐV nữ đang ngồi trên khán đài sân Gò Đậu thực sự làm choáng váng dư luận khiến Phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Bình Dương phải vào cuộc xác minh.

Theo Đại tá Triệu Văn Hiếu, Trưởng phòng PC65 Công an tỉnh Bình Dương, người tát CĐV nữ là hạ sỹ Phạm Hoàng Sang, sinh năm 1995. Anh này hiện đang là quân nhân nghĩa vụ quân sự, được chuyển về Phòng cảnh sát cơ động từ tháng 9/2014. Chiều ngày 15/11, anh nhận nhiệm vụ bảo vệ sân Gò Đậu trong trận chung kết giữa Sinh viên Hàn Quốc và Bangu Atletico (Brazil).

Theo đó, khi đang làm nhiệm vụ trên khán đài A, anh tình cờ bắt gặp em họ 21 tuổi đang ngồi xem bóng đá, nên lên tiếng nhắc nhở cô về, vì cô này khá chểnh mảng việc học tập. Thay vì nghe lời, cô gái đã cãi lại cùng những lời lẽ xúc phạm nên anh đã nóng giận tát hai cái vào mặt em mình. Dù bị đánh nhưng cô gái vẫn bênh vực Phạm Hoàng Sang và cho rằng đó chỉ là chuyện nội bộ gia đình, anh trai dạy em, không có gì phải ầm ĩ.

Dù vậy, Đại tá Triệu Văn Hiếu cho biết đơn vị vẫn xử nghiêm, tạm thời đình chỉ công tác với Phạm Hoàng Sang. Anh này đang mặc sắc phục cảnh sát cơ động và đang trong thời gian thi hành nhiệm vụ nhưng có hành động thiếu kiềm chế, không đúng tác phong người chiến sĩ công an nhân dân, tạo hình ảnh không tốt về lực lượng cơ động tỉnh Bình Dương. Sau khi Sang hoàn thành tường trình và vụ việc được làm rõ, lãnh đạo PC65 Công an tỉnh Bình Dương sẽ đưa ra quyết định kỉ luật chính thức với Phạm Hoàng Sang.

Đăng Khoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm