Điều gì sẽ xảy ra nếu U23 Việt Nam và U23 Thái Lan bằng điểm nhau ở vòng cuối?

05/06/2022 21:40 GMT+7 | Các ĐTQG

U23 Việt Nam hòa 2-2 với U23 Thái Lan nhưng vẫn đành chấp nhận xếp sau. Tiêu chí đánh giá xếp hạng của U23 châu Á 2022 là như thế nào?

U23 Việt Nam: Tuấn Tài chưa phải người ghi bàn nhanh nhất lịch sử U23 châu Á

U23 Việt Nam: Tuấn Tài chưa phải người ghi bàn nhanh nhất lịch sử U23 châu Á

Phan Tuấn Tài lập công ở giây thứ 18 trong trận đấu với U23 Thái Lan nhưng đó vẫn chưa phải bàn thắng nhanh nhất lịch sử U23 châu Á

 

U23 Việt Nam kết thúc trận đấu đầu tiên tại U23 châu Á 2022 với kết quả hòa 2-2 với Thái Lan. Đội bóng của HLV Gong Oh Kyun đã 2 lần vươn lên dẫn trước nhưng đều bị gỡ hòa.

Sau lượt 1 vòng bảng C, U23 Việt Nam đang xếp thứ 3 sau lần lượt U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan. Theo tiêu chí đánh giá xếp hạng của giải U23 châu Á, đội có điểm số cao hơn sẽ đứng trên. Trong trường hợp ít nhất 2 đội bằng điểm nhau thì sẽ xét tới các chỉ số phụ.

1. Đối đầu của các đội bằng điểm.

2. Hiệu số bàn thắng -thua  trong các trận đối đầu của các đội bằng điểm.

3. Số bàn thắng được ghi trong các trận đối đầu giữa các đội bằng điểm

4. Nếu có nhiều hơn hai đội bằng điểm và sau khi áp dụng các tiêu chí trên vẫn bằng nhau, một nhóm phụ của các đội tuyển vẫn còn ngang nhau, tất cả các tiêu chuẩn đối đầu ở trên đều được áp dụng lại cho nhóm phụ này.

5. Hiệu số bàn thắng-thua trong các trận của bảng đấu.

6. Số bàn thắng ghi được trong các trận của bảng đấu.

7. Sút luân lưu nếu hai đội bằng nhau tất cả các chỉ số trên và họ gặp nhau trong vòng cuối của bảng này

8. Xét điểm kỷ luật: thẻ vàng = -1; thẻ vàng thứ 2/thẻ đỏ trực tiếp = -3 điểm; thẻ vàng sau thẻ đỏ trực tiếp = -4.

9. Bốc thăm.

U23 châu Á, U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan, các tiêu chí xếp hạng U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, chỉ số phụ ở U23 chaau Á, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, tin U23 châu Á
Tấm thẻ vàng của Mạnh Dũng khiến U23 Việt Nam tạm xếp sau U23 Thái Lan. Ảnh: Hiệp Hoàng

Nguyên do khiến Việt Nam phải xếp sau người Thái là vì tấm thẻ vàng của Nhâm Mạnh Dũng ở phút 81. Điều này khiến điểm kỷ luật của U23 Việt Nam hiện là -1, còn của U23 Thái Lan là 0. Xét về điểm kỷ luật, U23 Hàn Quốc và U23 Malaysia cũng đang có 0 điểm. Trọng tài Al-Adba đã không phải rút ra tấm thẻ nào trong trận đấu giữa U23 Hàn Quốc vs U23 Malaysia.

 

 

Vì thế, U23 Việt Nam đang gặp bất lợi trong cuộc đối đầu trực tiếp với U23 Thái Lan dù đội bóng của HLV Gong là những người thi đấu tốt hơn trong trận đấu trực tiếp giữa 2 đội. 

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm