Điểm nhấn U23 Việt Nam 2-0 U23 Malaysia: Mũi tên trúng nhiều đích. Sẵn sàng cho tứ kết

08/06/2022 22:29 GMT+7 | Các ĐTQG

U23 Việt Nam 2-0 U23 Malaysia. Chúng ta đạt nhiều mục tiêu sau trận vòng bảng cuối cùng. U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho cuộc chiến ở tứ kết

VIDEO clip highlights bàn thắng trận U23 Việt Nam 2-0 U23 Malaysia

VIDEO clip highlights bàn thắng trận U23 Việt Nam 2-0 U23 Malaysia

Ở lượt trận cuối bảng C VCK U23 châu Á, đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia. Sau 3 trận đấu, đoàn quân của HLV Gong Oh Kyun được 5 điểm, xếp vị trí thứ 2 bảng C sau Hàn Quốc với 7 điểm và giành quyền góp mặt ở tứ kết.

Chiến thắng và hơn thế nữa

HLV Gong Oh Kyun thực hiện nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam so với 2 trận trước đó. Chúng ta thấy sự xuất hiện lần đầu tiên trong đội hình xuất phát của Nguyễn Thanh Nhân, Dụng Quang Nho, Trần Văn Công, Huỳnh Công Đến, Hai Long.

Cuối hiệp 2 chúng ta thấy sự xuất hiện của Đoàn Anh Việt. Với Anh Việt, Thanh Nhân, Văn Công thì đây là trận đấu đầu tiên của họ ở giải này.

Chú thích ảnh
Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0 ở VCK U23 Châu Á

Như vậy, trừ thủ môn Đặng Tuấn Hưng, tất cả các cầu thủ còn lại của U23 Việt Nam đều đã được HLV Gong Oh Kyun trao cơ hội thi đấu ở vòng bảng VCK U23 Châu Á.

Đặc biệt, đối với Văn Công, Thanh Nhân, Dụng Quang Nho, Huỳnh Công Đến, Hai Long thì trận gặp Malaysia này thực sự có ích với họ rất nhiều khi họ có cơ hội được thi đấu từ đầu và chơi một khoảng thời gian đủ dài để chứng tỏ các phẩm chất của mình. Ông Gong thể hiện niềm tin lớn dành cho họ và họ cảm nhận được điều đó.

Trong lúc trao cơ hội đá chính cho nhóm cầu thủ nói trên thì ông Gong cùng lúc dưỡng sức được cho những Văn Trường (chỉ vào sân ở hiệp 2), Văn Khang, Văn Đô, Lý Công Hoàng Anh để họ đạt thể trạng tốt nhất khi Việt Nam đá tứ kết.

Đá với đội hình nhiều xáo trộn nhưng chúng ta vừa chiến thắng, vừa dưỡng sức được cho nhiều cầu thủ, vừa trao cơ hội cho nhiều cầu thủ khác. Một trận đấu U23 Việt Nam đạt được cùng lúc nhiều mục tiêu.

Nỗi lo dứt điểm và phụ thuộc cánh trái

U23 Việt Nam thắng thuyết phục Malaysia nhưng tung ra tới 21 pha dứt điểm mà chỉ trúng đích 6 và ghi 2 bàn thắng thì khó có thể nói là chúng ta chơi hiệu quả.

Điểm tích cực là các cầu thủ rất tích cực và mạnh dạn dứt điểm nhưng điểm đáng lo là thước ngắm và hiệu quả các pha dứt điểm của họ rõ ràng chưa cao. Ngay Nhâm Mạnh Dũng dù ghi bàn mở tỷ số nhưng anh còn 6 pha dứt điểm hỏng ăn khác trong đó có 2 cơ hội khá ngon ăn bị số 18 của U23 Việt Nam bỏ lỡ đáng tiếc.

Ngoài ra, bàn thắng mở tỷ số của chúng ta ở trận này một lần nữa xuất phát từ cánh trái khi Thanh Nhân tạt bóng cho Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu ghi bàn. 3 bàn thắng trước đó của chúng ta vào lưới Thái Lan và Hàn Quốc cũng đều xuất phát từ các đường chuyền hoặc dứt điểm của Tuấn Tài bên cánh trái.

Video clip highlights bàn thắng trận U23 Việt Nam 2-0 U23 Malaysia

Rõ ràng, các pha tấn công từ cánh trái là miếng đánh lợi hại của U23 Việt Nam nhưng việc tất cả các bàn thắng của chúng ta đều xuất phát từ cánh này cũng đồng thời là vấn đề vì nó rất dễ bị đối thủ nhận diện và tìm cách hóa giải khi U23 Việt Nam vào tứ kết.

Sẵn sàng cho tứ kết

Với việc Hàn Quốc thắng Thái Lan, chúng ta vào tứ kết với tư cách nhì bảng C và sẽ gặp đội nhất bảng D. Mục tiêu quan trọng đầu tiên của U23 Việt Nam đã đạt được.

Đó là kết quả đáng khen ngợi bởi trước khi giải bắt đầu thì khả năng đi tiếp của U23 Việt Nam bị hoài nghi rất nhiều. Nhưng sau 3 trận vòng bảng, cả ông Gong lẫn các cầu thủ đã chứng tỏ được rất nhiều.

Chúng ta chơi tốt với chiến thuật mới, với rất nhiều những gương mặt mới, với nhiều nét mới mẻ trong lối chơi và đặc biệt, với một HLV mới.

Rất nhiều cái mới cộng lại mang đến niềm vui mới. Vé vào tứ kết đã cầm trong tay. Chưa biết đối thủ là ai. Chưa rõ thắng bại thế nào. Nhưng ngay lúc này, chúng ta có quyền hi vọng, lạc quan và tin tưởng vào tập thể này sau những gì họ đã thể hiện ở 3 trận đấu vừa qua.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm