Dấu ấn mới của HLV Miura

27/06/2014 05:29 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Các thành viên ĐT Việt Nam đã cảm nhận được khá nhiều nét tươi mới trong phong cách làm việc của tân HLV trưởng Toshiya Miura. Ấn tượng ngày đầu với ông thầy người Nhật với các tuyển thủ Việt Nam là khá tích cực.

Đúng như những gì đã đề cập trong ngày đầu tiên, toàn đội đã thấy được sự chuyên nghiệp, ý thức kỷ luật của ông thầy người Nhật đề ra. Đến sân đúng giờ, hoàn thành giáo án đúng một tiếng rưỡi đồng hồ trong mỗi buổi tập, mọi thứ đều được căn chỉnh một cách khoa học.

Trong 2 buổi tập sáng và chiều qua, HLV Toshiya Miura chủ yếu chỉ huấn luyện chiến thuật cho đội. Sau bài khởi động, các cầu thủ chủ yếu thực hiện giáo án phòng ngự phản công. Các bài tập 2 đánh 1, 3 đánh 2, 3 chọi 6 liên tục được thực hiện.

Sau đó, toàn đội chia 2 đội hình ra để thi đấu. Ông Miura chú trọng cho đội bóng của mình thực hiện các bài phối hợp trong phạm vi hẹp và sút cầu môn chính xác.

Một điều đáng tiếc là trong ngày tập đầu tiên, ĐT đã không thể tập luyện với quân số đầy đủ. Những cầu thủ tấn công như Anh Đức, Văn Quyết gặp chấn thương nhẹ vẫn chưa tập chung với các đồng đội.

Còn tân binh Huy Toàn của SHB.Đà Nẵng đã gặp chấn thương khá nặng ở cổ chân khi vừa tập buổi sáng với các đồng đội. Khả năng thi đấu trận giao hữu với Myanmar của Huy Toàn vì thế cũng bỏ ngõ. Đây là điều không may với Huy Toàn vì cầu thủ SHB.Đà Nẵng vừa chân ướt chân ráo lên ĐT. Với sức trẻ và là lính mới, Huy Toàn có thừa khát khao cống hiến nhưng vận đen không buông tha cho cầu thủ này. Chính vì lý do này nên trong bài tập cuối cùng chia 2 đội hình, HLV Miura chỉ còn 16 cầu thủ trên sân để thực hiện bài 8 đấu 8.

Dưới cái nắng khá gắt của miền Đông Nam Bộ mùa này, thời tiết là một trở ngại với cả ĐT. Đặc biệt buổi tập sáng làm tốn rất nhiều mồ hôi của cầu thủ. Nhưng sự sát sao của HLV Miura không cho phép các cầu thủ chểnh mảng.

Với ông Miura, các cầu thủ muốn ghi điểm với thầy ngoại phải tích cực. Hơn 11h trưa, thời điểm kết thúc buổi tập cũng là lúc nhiều cầu thủ bở hơi tai. Một quy định của HLV Miura đặt ra có thể không khác với những HLV trước đây của ĐTQG là việc cấm sử dụng điện thoại trong giờ ăn cơm.

Khi tập trung ăn uống, các cầu thủ phải tập trung để bổ sung dinh dưỡng tốt nhất cho bản thân thay vì bị phân tâm vì sóng điện thoại. Kỷ luật của ông thầy người Nhật đưa ra được toàn đội tuân thủ và chưa có ai làm phiền lòng ông thầy sau buổi làm việc đầu tiên trên đất Thủ.

Trong buổi chiều, các cầu thủ cảm thấy thoải mái hơn khi tập luyện dưới ánh đèn. Những bài tập vẫn chủ yếu là kiểm soát bóng, cho các cầu thủ có cảm giác và dứt điểm. Theo chia sẻ của thành viên BHL ĐT và cầu thủ, các bài tập của HLV Miura có gì đó rất tươi mới. Ngoài ra, vì đây là đợt tập trung đầu tiên của ĐTQG nên toàn đội rất phấn chấn và ai cũng muốn ghi điểm với thầy ngoại.

Hôm nay, toàn đội được thông báo tập trong buổi sáng. Thay vì 9h30 như ngày hôm qua, HLV Miura điều chỉnh thời gian tập lúc 9h để tránh cái nắng gay gắt, dễ khiến cầu thủ bị chấn thương. Buổi chiều, có thể các cầu thủ sẽ được nghỉ tập nhưng cũng phải tập trung để họp rút kinh nghiệm từ những buổi tập trước đó.

Điều đặc biệt trong buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Miura là có phóng viên Nhật Bản đã đến tận sân để đưa tin. Công Vinh được mời phỏng vấn và phát biểu:“ HLV Miura với những giáo án thể hiện sự chuyên nghiệp. Các bạn có thể nhận thấy trong 2 buổi tập đầu tiên vừa qua, cường độ tập luyện được nâng dần lên và không có khoảng nghĩ trong thời gian tập.

Đó cũng là một phương pháp đặc biệt mà ông Miura muốn chúng tôi có được sự tập trung tốt nhất. Anh em đang rất nỗ lực trên sân tập để có thể thực hiện tốt yêu cầu mà HLV đưa ra. Tôi đánh giá cao kinh nghiệm của HLV đã từng có thời gian dẫn dắt CLB chuyên nghiệp Nhật Bản và ông ấy sẽ giúp ĐT Việt Nam chơi tốt trong thời gian tới”.


Việt Hà
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm