Danh sách ĐT U23: Danh Ngọc có tên, Hoàng Max vắng mặt

28/08/2009 19:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online) – Chiều 28/8, sau nhiều ngày phải hoãn, Liên đoàn bóng đá VN và HLV Calisto đã chính thức công bố danh sách đội tuyển U23 QG tập trung chuẩn bị cho SEA Games 25 tranh tài tại Lào.

Với bản danh sách 33 cầu thủ tập trung đợt này, HLV Calisto đã gọi 3 thủ môn, 12 hậu vệ, 11 tiền vệ, 7 tiền đạo. Với nhiều gương mặt trẻ đã chơi thành công trong đội hình của HLV Lê Huỳnh Đức đăng quang ngôi vô địch V-League 2009, SHB.Đà Nẵng là một trong hai đội đội có nhiều tuyển thủ được gọi nhất (5 người), bằng với "lò" đào tạo trẻ SLNA. Đứng thứ 2  là "lò" Nam Định với 4 cầu thủ được lên tập trung đội tuyển U23. Các đội tiếp theo có đông quân được ông Calisto “kết” cho chiến dịch chuẩn bị cho SEA Games 25 gồm TĐCS.Đồng Tháp, HA.GL, Thể Công (đều có 3 cầu thủ).
 
Trọng Hoàng (SLNA) có tên trong chiến dịch chuẩn bị cho SEA Games 25 của ông Calisto
 
Trong bản danh sách của ông Calisto tập trung gần như đầy đủ các cầu thủ trong độ tuổi U23 đã khẳng định được thương hiệu ở V-League như thủ môn Tấn Trường (Đồng Tháp), tiền vệ Trọng Hoàng (SLNA), Anh Tuấn (Đồng Tháp), Thanh Hưng (SHB.ĐN), tiền đạo Đình Tùng (Thanh Hóa), hay các gương mặt kỳ cựu như Thanh Bình, Thành Lương, Mai Tiến Thành…Tiền vệ Hoàng Danh Ngọc (Nam Định), nhân vật từng bị tai tiếng và bị VFF treo giò vì vụ “ngón tay thối” ở trận gặp Thể Công cũng được ông Calisto triệu tập vào đội tuyển. Tuy Danh Ngọc sinh năm 1990, nhưng anh không phải là cầu thủ trẻ nhất được gọi tập trung đội tuyển U 23 mà "em út" của tuyển lần này là tiền đạo mới toanh Hà Minh Tuấn (SHB.ĐN sinh năm 1991, cầu thủ không có tên trong đội hình SHB.ĐN dự V-League nhưng có tên ở đội tuyển U19 VN ưự giải VĐ ĐNA năm 2009).
 
Trong danh sách của ông Calisto có một số bất ngờ khi tiền vệ Đinh Hoàng Max (Ninh Bình, sinh năm 1986), từng được gọi tập trung đội tuyển QG đầu năm 2009, đã không có tên trong dịp lên tuyển U23 lần này. Ở giải hạng Nhất 2009, Hoàng Max chỉ ghi được 4 bàn, kém xa nhiều cầu thủ khác và trên thực tế ở các trận đấu trong màu áo ĐTVN, cầu thủ này cũng mới chỉ tạo được ấn tượng về nền tảng thể lực sung mãn. Được biết trường hợp của Hoàng Max đã được "nâng lên đặt xuống" khi chốt danh sách 33 tuyển thủ và cuối cùng ông Calisto đã "bỏ qua" tiền vệ nhập quốc tịch này.

Nếu đội ĐKVĐ hạng Nhất XM.V.Ninh Bình có 2 cầu thủ được gọi thì HP.HN không có đại diện nào cả. Đinh Thành Trung, cầu thủ chơi khá ấn tượng ở đội hình của HP.HN mùa 2009 và là chân sút nội số 1 ở giải hạng Nhất (10 bàn, bằng với Đinh Cường, Đồng Nai), đã không được ông Calisto điền tên vào danh sách tập trung ĐT U23 lần này.

Trong số 33 gương mặt được ông Calisto tín nhiệm có một số cầu thủ mới so với đội hình tuyển U23 VN tham dự Cup Merdeka ở Malaysia năm 2008 như hậu vệ Xuân Luân (Ninh Bình), Hoàng Quãng (SHB.ĐN), thủ môn Lê Minh Nhựt (An Giang), các tiền đạo Hà Minh Tuấn (SHB.ĐN sinh năm 1991), Trần Mạnh Dũng (Nam ĐỊnh, sinh năm 1990), Nguyễn Ngọc Anh (SLNA).

Danh sách ĐT U23 VN:

Thủ môn 3: Tấn Trường (Đồng Tháp), Khoa Điển (TP.HCM), Minh Nhựt (An Giang)

Hậu vệ 12: Xuân Hợp, Minh Đức (Thể Công), Đại Đồng (T&T Hà Nội), Long Giang (Tiền Giang), Cao Cường, Văn Học, Hoàng Quãng (Đà Nẵng), Văn Duyệt, Ngọc Anh (Nam Định), Đắc Khánh, Công Minh (SLNA), Xuân Luân (Ninh Bình)

Tiền vệ 11: Trọng Hoàng, Văn Bình (SLNA), Thái Dương (HAGL), Anh Tuấn, Quý Sửu (Đồng Tháp), Thành Lương (Hà Nội ACB), Thanh Hưng (Đà Nẵng), Đức Thiện (Bình Dương), Văn Khải (ĐTLA), Mai Tiến Thành (Ninh Bình), Danh Ngọc (Nam Định)

Tiền đạo 7: Thanh Bình (HAGL), Đình Tùng (Thanh Hoá), Tăng Tuấn (HAGL), Quang Vinh (Thể Công), Mạnh Dũng (Nam Định), Ngọc Anh (SLNA), Hà Minh Tuấn (Đà Nẵng).
 
Theo kế hoạch, ĐT U23 QG sẽ tập trung vào ngày 4/9 sắp tới tại Hà Nội. Dự kiến ĐT U23 QG sẽ đi tập huấn tại Trung Quốc trong thời gian từ ngày 14 tới ngày 24/9/2009, và tại đây BHL ĐT U23 QG sẽ cố gắng sắp xếp khoảng hai trận đấu giao hữu để các cầu thủ có cơ hội cọ xát.

Đầu tháng 10 ĐT U23 QG sẽ lên đường sang Lào tham dự giải Tiền SEA Games cùng với chủ nhà Lào, U23 Thái Lan và U23 Malaysia. Ngày 21/10, ĐT U23 QG sẽ trở về Hà Nội để thi đấu giao hữu với CLB Chunnam Dragons của Hàn Quốc.
 
Đến đầu tháng 11, ĐT U23 QG sẽ thi đấu VFF Cup tại Hà Nội với các đối thủ Olympic Trung Quốc, U23 Singapore và U23 Thái Lan trong khoảng thời gian từ 3 tới 7/11/2009. Dự kiến vào ngày 28/11 ĐT U23 QG sẽ lên đường tham dự SEA Games 25 tại Lào.
 
D.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm