Đà Nẵng đứng nhất, HAGL về nhì giải tập huấn

30/12/2019 06:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - SHB Đà Nẵng có được 9 điểm cùng HAGL 7 điểm bước vào lượt trận cuối cùng của giải tập huấn SHB Đà Nẵng 2019, vừa là loạt đấu cuối cũng là trận đấu để tranh định ngôi thứ xếp hạng cho giải giao hữu trên sân Hòa Xuân. Nói chung, với những gì thể hiện qua các trận đấu, cả 2 đội đều thể hiện được phong độ của mình so với các đội bóng còn lại ở giải đấu này, vào thời điểm mùa giải mới đã cận kề.

Lịch thi đấu U23 châu Á: Lịch thi đấu bóng đá U23 châu Á 2020 của U23 Việt Nam

Lịch thi đấu U23 châu Á: Lịch thi đấu bóng đá U23 châu Á 2020 của U23 Việt Nam

Lịch thi đấu U23 châu Á: Lịch thi đấu bóng đá U23 châu Á 2020 của U23 Việt Nam. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam. Lịch thi đấu giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2020.

Ở trận đấu cuối cùng nếu như chỉ cần kết quả hòa là đủ để chủ nhà SHB Đà Nẵng có ngôi vị thứ nhất thì HAGL buộc phải giành chiến thắng mới vượt qua được chính đối thủ để có ngôi đầu.

HAGL là đội chủ động dâng cao đội hình tấn công ngay những phút đầu trận đấu. HAGL áp đảo gần như toàn bộ 45 phút đầu tiên của trận đấu.

Họ tạo ra khá nhiều cơ hội với sự cơ động của Nguyễn Văn Toàn trên hàng công. Bên cạnh đó là khả năng cầm chịch cũng như điều tiết nhịp độ và phát động tấn công của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh.

Sau rất nhiều nỗ lực tấn công, HAGL đã có được bàn thắng mở tỷ số. Phút 27, trong một tình huống phạt góc bên cánh phải, trung vệ Kelly tận dụng rất tốt tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa của đội chủ nhà, dứt điểm cận thành đem về lợi thế cho HAGL. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của hiệp 1.

Chú thích ảnh
SHB Đà Nẵng (trái) chắc chắn sẽ là một đội bóng khó chịu ở mùa giải sắp tới.
Ảnh: Trần Tuấn

Hiệp 2 là lúc chủ nhà SHB Đà Nẵng tăng cường nhân sự và tăng tốc độ lên cao để tấn công và tìm kiếm bàn thắng. SHB Đà Nẵng chủ động chơi pressing ngay trên phần sân của HAGL. Trong tình huống đá phạt ở phút 61, trung vệ Fredrick đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho đội nhà.

HAGL ngay sau đó đã đá tổng lực tấn công với mong muốn giành thắng lợi. Những nỗ lực của họ đã bị chặn đứng bởi sự xuất sắc của hàng thủ cùng thủ môn Nguyễn Thanh Bình bên phía SHB Đà Nẵng. Phút 90, tưởng chừng quả đá phạt rất đẹp của Vũ Văn Thanh đã đem về bàn thắng khi làm khó được thủ môn Nguyễn Thanh Bình thì xà ngang lại từ chối bàn thắng.

Để SHB Đà Nẵng cầm hòa với tỷ số 1-1, HAGL đã không thể lên ngôi vô địch giải tập huấn trước thềm V-League 2020. Giải đấu này cho thấy những gam màu sáng tối của HAGL để họ vừa phát huy lẫn khắc phục trước khi V-League 2020 khai màn.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng đã có bước chạy đà hoàn hảo khi vô địch giải đấu trên sân nhà. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức chắc chắn sẽ là một đội bóng khó chịu ở mùa giải sắp tới.

Cũng ở loạt đấu cuối này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có được thắng lợi đậm với tỉ số 6-0 trước Nam Định. Với kết quả này, ngoài SHB Đà Nẵng chiếm vị trí thứ nhất, HAGL về nhì, Than Quảng Ninh đứng thứ 3, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xếp thứ 4 , còn Nam Định đứng ở vị trí cuối cùng của giải tập huấn SHB Đà Nẵng 2019.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm