Cựu tuyển thủ U19 ghi bàn, Viettel cùng Tây Ninh sánh bước lên giải hạng nhất 2016

01/07/2015 18:11 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Trung vệ Văn Thiết, cựu tuyển thủ U19 Việt Nam là người mở màn cho chiến thắng 3-0 của Viettel trước Cà Mau qua đó cùng XMFC Tây Ninh giành quyền lên chơi tại giải hạng nhất quốc gia 2016.

Giành chiến thắng 3-0 và 2-0 trước Cà Mau, Bình Định, Viettel cùng XMFC Tây Ninh đã chính thức giành quyền lên chơi tại giải hạng nhất quốc gia 2016. Tấm vé thăng hạng còn lại sẽ được quyết định trong trận tranh vé vớt giữa chiều 3/7, đó là cuộc đối đầu Cà Mau – Bình Định.

Ở vòng loại giải hạng nhì quốc gia 2015, Viettel và XMFC Tây Ninh cùng bỏ túi 23 điểm để đứng đầu bảng A và B. XMFC Tây Ninh có hàng công sắc sảo nhất với 21 bàn thắng/12 trận còn đối thủ tranh vé lên hạng với họ là Bình Định chỉ có 14 bàn, ít nhất trong số 4 đội tham gia vòng tranh vé lên hạng.


BHL, các cầu thủ Viettel ăn mừng tấm vé lên hạng nhất năm 2016. Ảnh: Đặng Phương Nam

Trong trận đấu giữa Viettel và Cà Mau lúc 16h00 chiều 1/7 trên SVĐ 19/8 Nha Trang, cựu tuyển thủ  U19 quốc gia, trung vệ Trương Văn Thiết đã ghi bàn mở tỷ số cho Viettel bằng cú đá phạt đẹp mắt. Lợi thế dẫn bàn sớm giúp tinh thần của các cầu thủ Viettel hưng phấn và họ ghi thêm 2 bàn thắng nữa trong hiệp 2 do công của Văn Hào và Hoàng Sơn để hoàn tất chiến thắng 3-0 trước Cà Mau, qua đó nhận 30 triệu đồng tiền thưởng cùng tấm vé đầu tiên lên giải hạng nhất quốc gia 2016.

Ở cặp đấu khác, XMFC Tây Ninh đối đầu Bình Định, đội bóng từng có 2 chức vô địch Cúp quốc gia 2003, 2004, đứng hạng 3 ở V-League 2006. Bình Định cũng 2 lần tham dự AFC Champions League vào các năm 2004 và 2005. Tuy nhiên, trong trận đấu này, Bình Định là đội lép vế và XMFC Tây Ninh chiếm thế chủ động hoàn toàn và giành chiến thắng 2-0.

Trong lộ trình đã được vạch ra, Viettel phấn đấu 2 năm liên tiếp thăng liền 2 hạng và năm 2015, họ đã đi được nửa chặng đường. Mặc dù sẽ là tân binh ở giải hạng nhất quốc gia 2016 nhưng lãnh đạo CLB Viettel cùng các cầu thủ tự tin hướng đến cuôc đua thăng hạng.

Còn với XMFC Tây Ninh, giành quyền thăng hạng cũng đồng nghĩa với việc họ trở về mái nhà xưa. Với tiềm lực tài chính còn eo hẹp và lực lượng cũng không dồi dào, việc trụ lại giải hạng nhất cũng là nhiệm vụ không hề đơn giản.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm