Cựu tuyển thủ Tài Em: 'Đội tuyển Việt Nam cần kiên nhẫn'

24/05/2015 09:40 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thái Lan gặp Việt Nam, một cuộc đối đầu đầy duyên nợ với các thế hệ tuyển thủ của hai nền bóng đá. Trận đấu chiều nay, lợi thế sân nhà cùng một HLV am hiểu sâu sắc bóng đá chúng ta, đội bóng xứ chùa vàng tiếp tục được đánh giá cao hơn… Tuy nhiên, theo tuyển thủ quốc gia Nguyễn Minh Phương và Phan Văn Tài Em, nếu ĐTVN thể hiện được bản lĩnh tốt và sự kiên nhẫn trong lối chơi, Thái Lan không dễ đạt được mục tiêu dành chiến thắng.

Là đội trưởng của ĐTVN trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008 trên đất Thái, hơn ai hết tiền vệ Phan Văn Tài Em là người hiểu rất rõ đấu pháp mà HLV hai đội áp dụng ở thời điểm đó.

Tài Em phân tích: “Gặp chúng ta Thái Lan thường có thói quen ào ào lên tấn công ngay từ đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng. Khi họ đạt được mục đích, chúng ta thường  rơi vào trạng thái nôn nóng, dồn lên tấn công để tìm bàn sang bằng tỉ số, và đó cũng là lúc người Thái ghi thêm những bàn thắng để gia tăng cách biệt.

Nhưng ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008 thì khác, chúng ta bản lĩnh, kiên cường chống đỡ được những pha tấn công phủ đầu của Thái Lan, khiến đối thủ trở nên sốt ruột. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, họ đã phải trả giá bởi các pha phản công của Việt Nam.

Trọng Hoàng (giữa) cùng đồng đội liệu có “mất nủ” trước đại kình địch Thái Lan? Ảnh: Tuân Phạm

Ta có bàn mở tỉ số, họ càng nôn nóng hơn, hệ quả chỉ sau đó ít phút Công Vinh dễ dàng ghi bàn thắng nâng đôi cách biệt. Đó là một chiến thắng hết sức bất ngờ, bởi trước khi bước vào trận đấu này, mục tiêu mà ban huấn luyện đề ra chỉ là chủ động phòng ngự để kiếm một trận hòa”.

Từ thành công của trận chung kết lượt đi năm ấy, cựu đội trưởng ĐTVN có một vài lời khuyên cho thầy trò HLV Miura để họ có thể thi đấu tốt trong trận đấu chiều nay. Anh cho biết: “Như bao lần trước, Thái Lan vẫn sẽ chơi tấn công ngay từ những phút đầu. Để khắc chế “bài tủ” của Thái Lan, chúng ta cần phải phòng ngự số đông, giữ cự ly đội hình hợp lý, tránh những sai sót cá nhân…

Đá trên sân khách trước đối thủ được đánh giá cao hơn, một điểm cũng đã là quý giá, nên chỉ cần không để thủng lưới trước chúng ta sẽ đạt được mục tiêu. Thậm chí, nếu chơi phòng ngự kiên nhẫn, bản lĩnh khiến Thái Lan bế tắc trong khâu ghi bàn, cơ hội giành chiến thắng của ĐTVN cũng không phải là không có”.     

"Đây không chỉ là trận đấu mở màn cho vòng loại World Cup 2018 mà còn là cuộc đọ sức của hai đội bóng nhiều duyên nợ. Nhưng với vị thế của đội chủ nhà thì 100% đội tuyển Thái Lan sẽ thắng trận.

Đội tuyển Thái Lan phải lấy ba điểm để tạo đà cho việc lấy vé vào vòng hai cũng như Asian Cup 2019" - HLV Kiatisuk cho biết.


Tuệ Chính
Thể thao & văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm