Cựu đội trưởng HAGL đón tin vui

15/04/2020 17:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Dasakorn Thonglao, cựu đội trưởng ĐTQG Thái Lan và CLB HAGL vừa đón nhận tin vui lớn khi chào đón đứa con thứ 2 chào đời vào sáng ngày 15/4.

Datsakorn Thonglao: 'Cầu thủ Việt Nam không đủ trình độ đá Thai League'

Datsakorn Thonglao: 'Cầu thủ Việt Nam không đủ trình độ đá Thai League'

Có dịp gặp lại Datsakorn Thonglao, cựu đội trưởng đội tuyển Thái Lan từng thua đội tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2008, ngay trên đất Thái, Thể thao & Văn hóa ghi lại những chia sẻ thú vị, cởi mở.

Truyền thông xứ Chùa Vàng đưa tin cựu đội trưởng ĐTQG Thái Lan đã có thêm một cậu con trai kháu khỉnh tại Bệnh viện Vibhavadi. Thonglao đã đưa cô vợ Chanida Woraphankit đến đây từ vài ngày trước để chờ đón điều này.

Cựu đội trưởng từng chơi cho HAGL từ năm 2007 đến 2009 đặt tên cho con mình là Pakin Thonglao.

Cựu đội trưởng ĐTQG Thái Lan và HAGL vừa chào đón đứa con thứ 2
Cựu đội trưởng ĐTQG Thái Lan và HAGL vừa chào đón đứa con thứ 2

Trước đó, Thonglao đã có một cậu con trai và đặt tên là Pattharakorn Thonglao. “Vợ tôi đã hỏi có muốn có thêm một người con nữa hay không. Tôi đã nói tôi muốn có và vợ chồng tôi đã cùng ra quyết định với nhau. Bây giờ tôi đang chờ đợi để được gặp vợ mình”, Thonglao hạnh phúc nói.

Hiện tại, Thonglao ở tuổi 37 vẫn đang chơi cho CLB chuyên nghiệp Ayutthaya United ở Thai League 2. Đây là điều rất tốt lành với những người yêu mến Thonglao. Đặc biệt là những CĐV HAGL. Thonglao được biết tới là tiền vệ trung tâm hay nhất Đông Nam Á một thời.

Đỉnh cao của cầu thủ này là 2 chức vô địch SEA Games 2003 và 2005. Thonglao đã khiến lứa thế hệ vàng một thời của bóng đá Việt Nam như Văn Quyến, Quốc Vượng, Quốc Anh… thất bại ngay ở sân nhà trong trận chung kết SEA Games 2003.

Đây cũng là tiền vệ từng chơi bóng ở giải đấu hàng đầu nước Đức Bundesliga là Kaiserslautern ký hợp đồng mượn cầu thủ này trong một mùa giải và ngày 2/5/2002, Kaiserslautern thậm chí còn muốn mua đứt đội trưởng U20 Thái Lan.

Tuy nhiên, hợp đồng đã không được ký kết do Thonglao từ chối gia hạn hợp đồng với CLB của Đức vì anh nhớ nhà và muốn thi đấu tại quê hương.

Lee Nguyễn từng tiết lộ Thonglao là tiền vệ chuyền bóng hay nhất mình được biết. Ảnh: Đăng Khoa
Lee Nguyễn từng tiết lộ Thonglao là tiền vệ chuyền bóng hay nhất mình được biết. Ảnh: Đăng Khoa

Thonglao trở lại BEC Tero Sasana ở mùa giải 2002–2003 và dẫn dắt đội nhà đến với trận chung kết của AFC Champions League nhưng để thua chung cuộc trước câu lạc bộ Al Ain của UAE với tỉ số 1–2 sau hai lượt trận. Trước đó, Thonglao đã giúp CLB vô địch giải quốc nội.

Năm 2007, tiền vệ sinh năm 1983 đến đầu quân cho HAGL nhưng đây là giai đoạn người ta ngờ vực Thonglao chơi không hết sức mình cho “Gỗ” như khi khoác áo ĐTQG Thái Lan. Năm 2009, Muangthong United đã đưa Datsakorn Thonglao trở lại Thái Lan với mức phí chuyển nhượng là 200 ngàn USD.

Thonglao đã giúp Muangthong United vô địch Thai-League 2 và lên chơi ở giải Thai League 1. Hai mùa giải tiếp theo tại giải đấu hàng đầu xứ Chùa Vàng, Muangthong United với Thonglao là đội trưởng đã vô địch liên tiếp hai mùa giải 2009 và 2010.

Sau đó, Thonglao trải qua nhiều CLB và đang thi đấu ở Thai-League 2 trong khi nhiều đồng nghiệp đã giải nghệ. Ở sự nghiệp thi đấu quốc tế, cựu đội trưởng ĐTQG Thái Lan đã khoác áo đội tuyển suốt 17 năm và có 12 bàn thắng.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm