Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn: 'Không ai xứng đáng danh hiệu Quả bóng Vàng 2015'

06/01/2016 06:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn, người từng giành danh hiệu Quả bóng Vàng (QBV) các năm 1998, 2000, đã có những chia sẻ thẳng thắn với Thể thao & Văn hóa trước thềm Gala trao giải QBV VN 2015. Theo Hồng Sơn, bóng đá nước nhà vừa trải qua một năm thất bát nên chẳng ai xứng đáng với danh hiệu cá nhân cao quý nhất trong năm.

Nếu được bầu, tôi sẽ bỏ trống Quả bóng Vàng

Anh cho biết: “QBV là giải thưởng tôn vinh những cá nhân xuất sắc có tầm ảnh hưởng lớn ở CLB và ĐTQG. Xét hai yếu tố này, rõ ràng năm qua bóng đá Việt Nam chưa xuất hiện cá nhân nào thực sự nổi trội, xứng đáng để nhận giải thưởng này.

Nếu được mời tham gia bầu chọn, tôi sẽ để trống danh hiệu QBV, chỉ bỏ phiếu hai hạng mục Quả bóng Bạc (QBB) và Quả bóng Đồng (QBĐ)”.

Theo cựu danh thủ Thể Công, bóng đá luôn coi trọng hai yếu tố cống hiến và thành tích. Năm 2015, xét về mặt thành tích, các ĐTQG Việt Nam đều đã thất bại. Do vậy, yếu tố cống hiến cần được xem là tiêu chí hàng đầu trong việc bình bầu. Đó cũng là lý do giúp Hồng Sơn dễ dàng lựa chọn những gương mặt xứng đáng giành QBB và QBĐ 2015, theo quan điểm cá nhân của mình.

“Tôi sẽ bầu Văn Quyết dành QBB, đơn giản vì những gì cậu ấy đã cống hiến cho cả Hà Nội T&T lẫn ĐTQG trong nhiều năm qua. QBĐ sẽ thuộc về Võ Huy Toàn, một cầu thủ trẻ có phong cách thi đấu máu lửa, hiệu quả, nhân cách tốt, một tài năng đang lên cần được khích lệ” – Hồng Sơn chia sẻ.

Cũng với quan điểm đặt tính cống hiến lên hàng đầu, Hồng Sơn đã chọn tiền vệ Tuấn Anh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm.

Anh giải thích: “Tuấn Anh không có cơ hội để thể hiện khả năng ở ĐT U23 Việt Nam tại SEA Games 28, nhưng trong màu áo HAGL, cậu ấy là một trụ cột quan trọng, là cầu thủ chơi hay nhất mùa của đội. Không chỉ sở hữu những phẩm chất kỹ thuật, khả năng giữ bóng tốt, Tuấn Anh còn biết hy sinh khi sẵn sàng đá ở mọi vị trí được phân công. Thậm chí, V-League mùa giải 2015, Tuấn Anh đã chơi ở vị trí trung vệ một số trận và khá thành công”.

Tiếc nuối cho Vũ Minh Hiếu

So sánh những lần bầu chọn QBV trước kia và hiện nay, cựu danh thủ Hồng Sơn cho rằng, thế hệ vàng bóng đá Việt Nam thập niên 90 có tính cạnh tranh cao hơn.

'Công Phượng sẽ giành Quả bóng Vàng Việt Nam những năm tiếp theo'

'Công Phượng sẽ giành Quả bóng Vàng Việt Nam những năm tiếp theo'

Cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2015 (QBV) đang nhận nhiều ý kiến trái chiều. Thể thao & Văn hóa xin gửi đến quý đọc giả quan điểm cá nhân của cựu thủ môn SLNA Võ Văn Hạnh, QBV Việt Nam 2002.


Anh cho biết: “Thập niên 90, bóng đá Việt Nam chưa lên chuyên nghiệp nhưng theo tôi đó là thời kỳ mà phong trào bóng đá của chúng ta phát triển mạnh nhất. Các trận đấu ở giải VĐQG luôn đầy ắp khán giả, ĐTVN thi đấu hàng triệu trái tim người hâm mộ dõi theo, thành tích của đội tuyển cũng tương đối tốt, nhiều danh thủ xuất hiện… Chính vì vậy, cuộc đua danh hiệu QBV lúc nào cũng diễn ra gay cấn, hấp dẫn và có khi để lại rất nhiều sự nuối tiếc cho những ứng viên chưa thể dành QBV”.

Tự hào vì hai lần được xướng tên trong đêm Gala trao giải QBV Việt Nam 1998 và 2000, song, Hồng Sơn vẫn dành sự tôn trọng cho các đối thủ của mình.

“Vũ Minh Hiếu là một tiền vệ tài năng của CLB CAHN nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung cùng thế hệ với chúng tôi. Trong những màn đối đầu giữa Thể Công với CAHN, ban huấn luyện luôn phải cử người kèm gắt gao Minh Hiếu. Với tôi, Minh Hiếu chưa một lần giành QBV là một sự thiếu sót đáng tiếc” – anh chia sẻ.

Và với cựu danh thủ Thể Công, cựu tiền đạo Lê Huỳnh Đức là một trong những QBV xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam.

“Huỳnh Đức, Công Vinh, Thành Lương là những người đang giữ kỷ lục 3 lần giành danh hiệu QBV Việt Nam vì thế họ chính là những QBV xuất sắc nhất. Thực tế, cả 3 đều có chuyên môn giỏi, phong độ ổn định trong suốt thời gian dài và có lối sống ngoài sân cỏ của họ được nhiều người nể trọng”.

12. Số cầu thủ vinh dự nhận giải thưởng QBV nam Việt Nam trong 20 năm kể từ ngày giải thưởng này ra đời.

3. Hiện có 3 cầu thủ lập hat-trick QBV Việt Nam là Huỳnh Đức, Công Vinh và Thành Lương.

3. SLNA là câu lạc bộ sở hữu nhiều QBV nhất gồm 3 người là Lê Công Vinh, Phạm Văn Quyến và Võ Văn Hạnh.

HAGL gợi nhớ Thể Công

“Cũng giống như Thể Công trước đây, HAGL hiện nay sử dụng lứa cầu thủ trẻ do chính họ đào tạo để làm nòng cốt của đội 1. Chính cách làm này giúp đội bóng phố núi tạo dựng được bản sắc trong lối chơi và chinh phục tình yêu của người hâm mộ.

Những trận đấu của HAGL từ sân nhà đến sân khách luôn đầy ắp khán giả càng làm tôi nhớ đến hình ảnh Thể Công thời kỳ vàng son. Đó là một bầu không khí bóng đá tuyệt vời, nó làm cho tất cả các cầu thủ có mặt trên sân trở nên hăng say, phấn khích, thi đấu máu lửa, cống hiến hơn”.

“Không phải Tuấn Anh, Văn Quyết mới giống tôi”

“Mọi người thường so sánh tiền vệ Tuấn Anh với tôi, nhưng theo tôi Văn Quyết mới là cầu thủ có nhiều điểm giống tôi hơn cả. Quyết chơi bóng kỹ thuật, lãng tử, mang hơi hướng tấn công, chơi tốt ở vị trí hộ công và tiền vệ cánh như tôi ngày nào.

Tuấn Anh cũng là một tài năng trẻ chơi bóng thiên về kỹ thuật, nhưng cậu ấy chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm nên mạnh ở kỹ năng thu hồi bóng và điều tiết thế trận. Tuấn Anh là trái tim ở tuyến giữa của một đội bóng, còn tôi vừa là ngòi nổ, vừa có thể là một tiền đạo ảo trong vòng cấm”.


Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm