Cup quốc gia: Có còn hơn không

26/09/2017 18:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi vương V-League chỉ có một và quá khó, nên chức vô địch Cúp Quốc gia sẽ giải tỏa cơn khát danh hiệu với 4 đội lọt vào vòng bán kết. Vì thế, khả năng từ vòng đấu này, sẽ là những cuộc chiến không khoan nhượng cho chiếc cúp vốn luôn bị xem nhẹ.

Không còn “ghẻ lạnh”

Cúp Quốc gia bấy lâu nay luôn được coi là sân chơi thứ yếu của các đội bóng; thậm chí, nhiều đội còn buông sớm để dồn lực cho cho V-League. Tuy nhiên, mọi thứ đang dần thay đổi, danh hiệu ở sân chơi này là nỗi khát vọng đến cùng cực, là sự thể hiện năng lực của các đội bóng.

Ba mùa giải gần đây, chỉ có duy nhất Nam Định là đại diện không phải đang thi đấu ở V-League lọt đến vòng tứ kết đã nói lên tính cạnh tranh của giải đấu này. Ở mùa giải năm nay, Cúp Quốc gia là danh hiệu được nhiều đội bóng nhắm đến bởi cơn khát danh hiệu kéo dài quá nhiều năm.

Kể từ khi giành chức vô địch V-League 2012, SHB Đà Nẵng đã trải qua 5 mùa giải trắng tay. Với một đội bóng giàu tiềm lực, khát vọng cùng sự đầu tư đáng kể thì quãng thời gian đó quá dài. Người hâm mộ của đội bóng nằm ở thành phố bên bờ sông Hàn đang khao khát cháy bỏng một danh hiệu hơn bao giờ hết, nhất là trong năm 2017, nhân dịp 20 năm thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

SLNA cũng đã trải qua hơn nửa thập niên không có bất cứ danh hiệu nào. Cùng với sự đi xuống của bóng đá trẻ, đội bóng xứ Nghệ rất muốn nâng cao một chức vô địch để khẳng định sự vững mạnh của đội bóng. B.Bình Dương với sự đi xuống trong hai mùa giải gần đây cũng đang khao khát chứng tỏ họ không hề suy thoái.

Trong số 4 cái tên góp mặt, chỉ có Quảng Nam FC chưa từng vô địch V-League hay Cúp Quốc gia. Cơn khát lên đến cực điểm với đội chủ sân Tam Kỳ. Họ được đầu tư mạnh, có sự ổn định trong thời gian qua và giờ là thời điểm, người hâm mộ chờ đợi thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc gặt hái thành quả.

Thận trọng

HLV Huỳnh Đức không ngần ngại bày tỏ rằng: “Đã 5 năm trôi qua, chúng tôi vẫn chưa giành chức vô địch nào. Vì thế, SHB Đà Nẵng sẽ cố gắng để làm một điều gì đó trong mùa giải năm nay”.

Giàu tham vọng nhưng vấn đề của đội chủ sân Hòa Xuân là họ không có phong độ ổn định. Chấn thương cùng với những biến động về nhân sự khiến HLV Huỳnh Đức không có trong tay đội hình mạnh nhất. Trước trận bán kết lượt đi, SHB Đà Nẵng tỏ ra thận trọng khi đối thủ B.Bình Dương đang có phong độ khá tốt.

Ngoại binh SLNA thành 'của nợ'

Ngoại binh SLNA thành 'của nợ'

Vài mùa bóng gần đây, thành tích thi đấu của SLNA bết bát, nguyên nhân chính là ngoại binh quá kém. Fan xứ Nghệ cho rằng “lúc nào nội binh cõng được ngoại binh", SLNA sẽ xoay chuyển tình hình.

Đội bóng láng giềng Quảng Nam FC được nhận diện là đối thủ nặng ký cho chức vô địch. Song, HLV Hoàng Văn Phúc luôn tỏ ra thận trọng để nói về mục tiêu của đội bóng. “Chúng tôi không muốn đặt thành tích lên các cầu thủ mà cứ để họ thoải mái chơi bóng”, cựu thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam bày tỏ.

Dẫu vậy, Quảng Nam đang chuẩn bị kỹ càng cho chuyến làm khách được dự báo lành ít dữ nhiều trên sân của SLNA. Sau khi vòng 19 kết thúc, họ chỉ nghỉ ngơi một buổi rồi bắt tay vào tập luyện.

Khao khát đến cháy bỏng nhưng tất cả đều rất thận trọng để hướng đến chiến cúp bỗng nhiên được xem là cứu cánh cho một mùa giải.

Lịch thi đấu bán kết lượt đi

17h00 ngày 27/9: SHB Đà Nẵng - B.Bình Dương (VTV6, VPF)

17h00 ngày 27/9: SLNA - Quảng Nam FC

Nam Giao

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm