Cuộc đua vô địch V-League: Mong ít bị tình nghĩa chi phối

16/08/2016 11:45 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là ý kiến chung của 2 chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải và Nguyễn Thành Vinh khi Toyota V-League 2016 đang bước vào hồi gay cấn, nóng bỏng ở cuộc đua vô địch.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: “Tình ngay lí gian”

Theo quan điểm của tôi, nếu các đội bóng được cho là có quan hệ “anh em” với nhau thì ít nhiều sẽ chi phối và làm ảnh hưởng tới cuộc đua vô địch. Nói gì thì nói, khi một người có quan hệ dính dáng tới 3, 4 đội bóng thì có nghĩa ở một giải đấu anh ta đã có tới một liên minh các CLB. Họ có thể hô khẩu hiệu chiến đấu hết mình nhưng đấy chỉ là những lời nói mà thôi.

Phần lớn mọi người đều hiểu rằng bầu Hiển có công xây dựng và đóng góp vào sự thành công của 2 tên tuổi là SHB Đà Nẵng hay Hà Nội T&T. Ở vòng 19, Hà Nội T&T vượt qua SHB Đà Nẵng 2-1. Vòng 20, SHB Đà Nẵng để thua QNK Quảng Nam 4-3. Có thể, ở những trận đấu này các đội bóng thi đấu, quyết chiến một cách trung thực thực sự. Tuy nhiên, dù ai có diễn giải thế nào đi nữa, nhiều người vẫn đặt câu hỏi nghi ngờ các đội bóng trên có thi đấu sòng phẳng hay không. Vấn đề tình ngay lí gian là ở chỗ đó.

Chính vì vậy, ở những nền bóng đá phát triển như châu Âu, bằng cách này hay cách khác người ta sẽ không để một người sở hữu tới 2 đội bóng.

Ví dụ như chuyện ông chủ của CLB Chelsea (Anh) Roman Abramovich muốn sở hữu thêm 1 CLB của Nga. Tuy nhiên, Roman Abramovich đã không thể thực hiện được điều này vì những quy định chặt chẽ của bóng đá châu Âu. Tôi hy vọng, trong thời gian tới, nền bóng đá của chúng ta sẽ có những quy định thật sự chặt chẽ, rõ ràng để ít nhất các cuộc đối đầu không bị mang tiếng này nọ.

Xa hơn nữa là tiến tới một giải đấu thật sự trong sạch, trung thực và các đội bóng cạnh tranh một cách công bằng, sòng phẳng.

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh: “Mong các CLB tôn trọng tinh thần fair play”

Có thể về mặt lí thuyết, luật lệ, các đội bóng chẳng có liên quan gì tới nhau hoặc không chung nguồn vốn từ một ông chủ. Tuy nhiên, ở những góc độ khác, mọi thứ không như lý thuyết.

Nếu là một ông chủ đầu tư cho nhiều đội bóng thì đương nhiên họ phải có sự chỉ đạo chung chứ không để các đội bóng thích làm gì thì làm.

Có thể nếu phải đá nội bộ, ông chủ bảo các anh cứ đá đi, ai mạnh người đấy thắng. Thế nhưng, mỗi CLB đều có chỉ tiêu giao từ đầu mùa và mỗi đội bóng có chiến lược riêng, vì thế họ phải có những toan tính riêng trên mục đích chung.

Con trai HLV Nguyễn Thành Vinh đưa U13 BĐ học đường du đấu Nhật Bản

Con trai HLV Nguyễn Thành Vinh đưa U13 BĐ học đường du đấu Nhật Bản

HLV Nguyễn Thành Công, con trai của HLV kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh, sẽ dẫn dắt đội tuyển U13 bóng đá học đường Yamaha du đấu tại Nhật Bản.


Thế mới có chuyện, nhiều người vẫn cứ đồn đại cuộc đụng độ giữa các đội bóng như SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T, QNK Quảng Nam hay Sài Gòn FC là cuộc chơi riêng của nhà bầu Hiển.

Ở 2 vòng đấu đã qua, SHB Đà Nẵng đụng độ Hà Nội T&T ở vòng 19 và SHB Đà Nẵng đấu QNK Quảng Nam tại vòng 20 có vẻ gay cấn, quyết liệt. Thế nhưng, không ít người lại băn khoăn các đội bóng này có đã thực sự chơi bóng sòng phẳng hay chưa? Liệu các đội bóng anh em có ngầm dồn điểm cho nhau để giúp nhau nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch?

Ở thời điểm V-League 2016 đang bước vào cuộc đua nước rút rất nhạy cảm, các đội trong nhóm đầu đang ganh nhau từng điểm số, thế nên kết quả của 1 trận đấu có thể ảnh hưởng tới cục diện của cả một mùa giải.

Lúc này, mọi thứ vẫn chỉ là băn khoăn thì các đội bóng khác một khi đã xác định tham gia cuộc chơi thì vẫn phải chấp nhận. Cá nhân tôi cũng mong các đội bóng tôn trọng tinh thần thể thao để người hâm mộ có thể tận hưởng những trận cầu hay và ít bị tình nghĩa chi phối”.

Huy Hùng (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm