Công Vinh vượt mặt Rooney là điều đáng chờ đợi bậc nhất tại AFF Cup 2016

19/11/2016 13:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – AFF Suzuki Cup sẽ chính thức khởi tranh vào hôm nay (19/11). Đây là lần đầu tiên Myanmar và Philippines cùng làm chủ nhà ở giải đấu này. Vì thế, người hâm mộ mong đợi những điều mới mẻ cũng sẽ đến.

1. Cơ hội của Philippines

Philippines không chỉ đơn giản là đội đồng chủ nhà ở kỳ AFF Cup lần này. Họ hiện đang là đội bóng Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất ở BXH của FIFA. Lúc này, Philippines đang xếp ở vị trí thứ 124. Việt Nam đứng thứ hai với vị trí 136. Trong khi đó, Thái Lan đã tụt xuống vị trí thứ 146.

Nhiều người cho rằng thứ hạng trên BXH FIFA không thể hiện sức mạnh thực sự của một số đội bóng. Với kỳ AFF Cup này, đây là cơ hội tốt để HLV Thomas Dooley của Philippines chứng minh khả năng của đội tuyển và khiến những kẻ nghi ngờ phải câm lặng.


Philippines đang có thứ hạng tốt nhất ở Đông Nam Á

Điểm tựa cho Philippines thời điểm này là những cầu thủ tài năng như anh em James và Phil Younghusband, Misagh Bahadoran và Mark Hartmann. Yếu điểm của Philippines lúc này có lẽ là những chấn thương ở hàng thủ. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để khiến các CĐV Philippines ngừng hy vọng. Họ luôn tự hào về Manny Pacquiao và đội bóng rổ. Vì thế, Philippines chắc hẳn sẽ muốn đội tuyển bóng đá của mình làm được gì đó khi giải đấu khu vực được tổ chức trên quê nhà.

2. Lê Công Vinh có thể vượt qua Wayne Rooney

Không thường xuyên có cầu thủ ở Đông Nam Á được nhắc tới và sánh ngang hàng với những siêu sao thế giới như Cristiano Ronalo, Wayne Rooney giống Lê Công Vinh lúc này. Với 49 bàn thắng ghi được cho đội tuyển Việt Nam tính tới thời điểm này, Lê Công Vinh đã lọt vào trong Top 10 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển quốc gia hiện vẫn còn thi đấu. Anh cần ít nhất 4 bàn nữa để vượt qua thành tích 53 bàn hiện tại của Wayne Rooney. Trong khi đó, thành tích của Ali Ashfaq (52), Clint Dempsey (52) hay Sunil Chhetri (51) có lẽ là điều nằm trong tầm tay của Công Vinh.

Dù có vượt qua thành tích của Rooney hay không thì đối với lịch sử bóng đá Việt Nam thì Công Vinh đã là một người anh hùng rồi. Cú đánh đầu ngược huyền thoại tại AFF Suzuki Cup 2008 đã giúp Việt Nam lần đầu đăng quang tại giải đấu này. Đó sẽ luôn là kỷ niệm được nhắc đi nhắc lại nhiều lần.


Bàn thắng lịch sử của Công Vinh

3. Siroch là niềm hy vọng của người Thái

Trước khi giải đấu diễn ra, lần nào cũng có những tranh luận, niềm hy vọng cầu thủ nào sẽ tỏa sáng. Với Thái Lan, họ từng thành công với Chanathip Songkrasin và Charyl Chappuis năm 2014. Năm nay, Thái Lan có thể tin tưởng vào cái tên Siroch Chatthong.


Siroch Chatthong là hy vọng của Thái Lan

Ở trận đấu giữa Thái Lan và Úc tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, chính sự xuất hiện của Siroch đã đem lại cuộc sống mới cho Teerasil Dangda. Tiền đạo 28 tuổi là người được hưởng lợi nhất từ những tình huống đi bóng đột phá của Siroch. Cú đúp của Dangda là minh chứng cụ thể nhất.


Thái Lan 2-2 Úc

4. Áp lực của Singapore

Varadaraju Sundramoorthy đang phải chịu khá nhiều áp lực khi dẫn dắt Singapore tham gia AFF Cup lần này. Kể từ khi tiếp quản Singapore, cựu tiền đạo Basel đã xây dựng cho đội tuyển này một hàng thủ vững chắc. Tuy nhiên, vấn đề của họ lại nằm ở hàng công. Trong 7 trận đấu quốc tế gần nhất, Singapore mới chỉ giành đúng 2 chiến thắng.


HLV Sundramoorthy giúp Singapore chắc chắn nhưng lại chưa thể giành nhiều chiến thắng

Lúc này, các cầu thủ Singapore phải tái hiện lại tinh thần giống năm 2012. Khi đó, HLV Radojko Avramovic đã dẫn dắt đội tuyển này tới chức vô địch AFF lần thứ tư. Các cầu thủ Singapore cần bỏ qua những kết quả nghèo nàn và thắp lại ngọn lửa chiến đấu nếu muốn làm được điều gì đó ở giải đấu năm nay.

5. Điểm tựa tinh thần của Malaysia

HLV Ong Kim Swee đang gặp một chút khó khăn khi những cầu thủ quan trọng như Safiq Rahim, Aidil Zafuan, S. Kunalan và Amirulhadi Zainal đồng loạt giải nghệ trong năm đầu tiên ông chính thức dẫn dắt đội tuyển Malaysia. Lúc này trong đội hình của Malaysia chỉ còn một vài cựu binh như Amri Yahyah, Baddrol Bakhtiar, Norshahrul Idlan Talaha và Safee Sali. Thời điểm này, họ là điểm tựa cho Malaysia nếu muốn lọt tới ít nhất là trận bán kết.


HLV Ong Kim Swee đau đầu với bài toán nhân sự

Bên cạnh đó, Malaysia cũng có thể đặt niềm tin vào tiền đạo gốc Anh Darren Lok. Đây là một cầu thủ chưa ghi lại nhiều dấu ấn nhưng khi khoác áo đội tuyển, chắc chắn sự khao khát cống hiến của anh là sẽ không thua kém ai. Ngoài ra, trung vệ Shahrom Kalam cũng sẽ là trái tim của hàng phòng ngự Malaysia. Sự vững chắc của trung vệ này sẽ giúp Malaysia trở nên khó bị xuyên phá hơn.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm