Công Vinh và những thương vụ chuyển nhượng đình đám

17/10/2014 18:15 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua 16/10, tiền đạo Lê Công Vinh đã chính thức nói lời chia tay đội bóng quê hương SLNA để đầu quân cho CLB B.Bình Dương với mức giá chuyển nhượng vào khoảng 7 tỷ đồng.  Trong suốt quãng thời gian chơi bóng đỉnh cao, ngoài tài năng đã được khẳng định, tên tuổi của Lê Công Vinh còn gắn liền với những thương vụ chuyển nhượng đình đám của bóng đá Việt Nam.

Từ SLNA sang Hà Nội.T&T với mức giá 8 tỷ đồng

Kể từ khi được đôn lên thi đấu ở đội 1 SLNA năm 2004, theo thời gian, tài năng và thương hiệu Công Vinh ngày một được khẳng định. Sau 4 năm chinh chiến trong màu áo SLNA, năm 2008, Công Vinh chính thức đầu quân cho CLB Hà Nội.T&T với mức giá chuyển nhượng là 8 tỷ đồng. Đó là mức phí chuyển nhượng kỷ lục của bóng đá Việt Nam tại thời điểm đó. 

Ngoài ra, CLB  Hà Nội.T&T còn phải trả cho SLNA 500 triệu đồng chi phí đào tạo và mức lương hàng tháng mà Công Vinh được Hà Nội.T&T chi trả gần 50 triệu đồng.

Từ Hà Nội.T&T sang CLB Hà Nội với hợp đồng trị giá 13 tỷ

Năm 2012, sau 4 năm thi đấu cho Hà Nội. T&T, Công Vinh bất ngờ là người của CLB Hà Nội. Thương vụ chuyển nhượng này tốn không ít giấy mực của giới truyền thông vì chỉ 1 ngày sau khi Hà Nội.T&T lên tiếng xác nhận thông tin chia tay Công Vinh do hai bên không đạt được thỏa thuận hợp đồng mới, tiền đạo xứ Nghệ cho biết anh đã thuộc quân số CLB Hà Nội với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Số tiền mà CLB Hà Nội phải chi ra để có được sự phục vụ của Lê Công Vinh được cho là lên tới 13 tỷ đồng, kèm theo đó là mức lương hơn 50 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, bầu Kiên dính vào vòng lao lý, Công Vinh đã tạm biệt CLB Hà Nội để trở lại thi đấu cho đội bóng quê hương SLNA với bản hợp đồng cho mượn.

SLNA sang B.Bình Dương với mức giá 7 tỷ

Ngay sau  khi trở lại Việt Nam sau chuyến tập huấn dài ngày tại Nhật Bản, Công Vinh đã chính thức ký vào bản hợp đồng chuyển nhượng từ SLNA sang B.Bình Dương mức giá vào khoảng 7 tỷ và hưởng mức lương 40 triệu đồng/ 1 tháng. 

Mặc dù đã có một mùa giải V - League 2014 thi đấu khá thành công nhưng trước khi V-League 2015 khởi tranh, do tình hình tài chính hạn hẹp nên SLNA đã không thể giữ chân Công Vinh ở lại.

Công Vinh và những lần đầu quân cho các CLB quốc tế

Năm 2009, Lê Công Vinh là cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng ở một trong những giải đấu mạnh ở châu Âu là giải vô địch bóng đá Bồ Đào Nha. Được sự giới thiệu của HLV Calisto, Công Vinh Anh hoàn tất thủ tục ký hợp đồng ngắn hạn với câu lạc bộ Leixoes SC. 

Trận đấu chính thức đầu tiên của Vinh là cuộc đối đầu với UD Leiria vào ngày 4 tháng 10 (Leixoes thắng 3-2).Công Vinh đã chơi trong cả trận này và anh chính thức trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên được thi đấu bóng đá chuyên nghiệp ở châu Âu.

Ngày 22/7/2013, Công Vinh chia tay CLB SLNA để chính thức chuyển sang chơi cho câu lạc bộ hạng nhì Nhật Bản Consadole Sapporo theo một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 5 tháng. Khi sang Sapporo thi đấu, Công Vinh nhận mức lương đáng mơ ước với cầu thủ Việt, khoảng 150 triệu đồng/tháng.

Mạnh Đức (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm