Công Phượng và Tuấn Anh thả lỏng, tuyển Việt Nam mài sắc hàng công

04/11/2016 20:36 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) -Công PhượngTuấn Anh tập trung muộn nên HLV Hữu Thắng chỉ yêu cầu 2 cầu thủ này thực hiện những bài tập thả lòng nhằm phục hồi thể lực sau quãng thời gian dài di chuyển từ Nhật Bản về Việt Nam.

Mặc dù buổi tập của đội tuyển Việt Nam diễn ra vào lúc 16h30 nhưng mãi phải tới thời điểm 17h30, Công PhượngTuấn Anh mới xuất hiện trên sân tập Mỹ Đình. Trước đó, 2 cầu thủ đang thi đấu tại Nhật Bản đã đặt chân xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 15h00. Tuy nhiên, do trục trặc ở khâu hành lí nên 2 cầu thủ này mất khá nhiều thời gian để giải quyết dẫn tới việc tập trung muộn.


Mất thời gian di chuyển, bộ đôi Công Phượng và Tuấn Anh chưa thể tập cùng đội ngay

Nhằm giúp các học trò có thêm thời gian nghỉ ngơi, HLV Hữu Thắng chỉ yêu cầu Công Phượng, Tuấn Anh thực hiện các bài tập thả lỏng, chạy nhẹ nhàng khoảng 20 phút. Trong khi Công Phượng tỏ ra khá thoải mái ở bài tập chạy thì Tuấn Anh có phần gượng gạo khi di chuyển.

Theo chia sẻ của Tuấn Anh, cầu thủ này gặp vấn đề về tổn thương khớp gối và anh đang trong quá trình hồi phục. Gần như chắc chắn, tiền vệ quê Thái Bình sẽ không thể góp mặt trong trận đấu giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia diễn ra vào ngày 8/11 tới đây. Đây được xem là một điều vô cùng đáng tiếc bởi ở trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên, cùng với Xuân Trường, Tuấn Anh là người thi đấu nổi bật. Tuấn Anh đã đóng góp 1 pha lập công đẹp mắt giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại đối thủ với tỉ số 5-2.

Trong khi đó, người đồng đội của Tuấn Anh trong màu áo CLB HAGL, Công Phượng hoàn toàn khỏe mạnh và anh đặt quyết tâm tập luyện thật tốt để có thể được HLV Hữu Thắng tin tưởng sử dụng trong trận giao hữu sắp tới..

“Tôi đang cảm thấy rất háo hức khi quay lại tập trung cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với Indonesia. Thời gian tập luyện và thi đấu bên Nhật Bản giúp tôi tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý giá. Tôi tin quãng thời gian ăn tập tại Nhật Bản sẽ giúp ích rất nhiều cho tôi khi quay trở lại tập trung cùng đội tuyển Việt Nam.

Tất nhiên, việc thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới phong độ của tôi nhưng đó không phải là vấn đề quá lơn. Tôi sẽ cố gắng tập luyện hết mình để cạnh trạnh vị trí chính thức. Hiện tại, tôi không gặp bất kì vấn đề gì về chấn thương và tôi đã sẵn sàng tập luyện”, Công Phượng cho biết.

Ở buổi tập chiều 4/11, HLV Hữu Thắng cho các học trò rèn giũa những miếng tấn công đa dạng. Khác với những buổi tập trước đó, HLV Hữu Thắng yêu cầu các học trò thực hiện những pha chuyền bóng và dứt điểm có độ chính xác cao.

Chiến lược gia người Nghệ An không chỉ yêu cầu các cầu thủ tổ chức linh hoạt những mảng miếng đánh biên mà còn thực hiện những pha bật tường trung lộ với tốc độ cao. HLV Hữu Thắng tỏ ra rất khắt khe và cầu toàn trong từng đường lên bóng của các tuyển thủ.

Bất cứ cầu thủ nào chuyền bóng quá tầm hay sai vị trí đều bị HLV Hữu Thắng nhắc nhở ngay lập tức. Những cầu thủ ngôi sao được xem là ngôi sao của tuyển Việt Nam như Công Vinh, Thành Lương hay Văn Quyết…cũng không phải là ngoại lệ khi HLV Hữu Thắng liên tục hò hét nhắc nhở các chân sút này không xử lý bóng rườm rà mà ưu tiên dứt điểm nhanh, xử lý 1 chạm.

Xuân Trường muốn cùng đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia và Thái Lan

Xuân Trường muốn cùng đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia và Thái Lan

Xuân Trường là cầu thủ thứ hai của Đông Nam Á thi đấu tại giải vô địch Hàn Quốc sau tiền đạo Piyapong của Thái Lan. Nhiều người Hàn Quốc bày tỏ sự nghi ngờ về năng lực của những cầu thủ Đông Nam Á và Xuân Trường không phải ngoại lệ.

Ngoài ra, thủ môn số 1 của tuyển Việt Nam Nguyên Mạnh vẫn chưa thể tập luyện cùng các đồng đội vì chấn thương. Theo chia sẻ của đội ngũ y tế, Nguyên Mạnh sẽ cần thêm thời gian nghỉ ngơi để hồi phục và khả năng ra sân bắt chính trong trận đấu giao hữu lượt về giữa tuyển Việt Nam và Indonesia vẫn còn bỏ ngỏ.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm