Công Phượng và Tuấn Anh đã có mặt tại Nhật Bản: Không thành công, hãy thành nhân!

17/02/2016 06:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng và Tuấn Anh đã chính thức lên đường đi Nhật Bản ngày hôm qua (16/2) để chuẩn bị cho mùa giải J-League 2 cùng Mito Hollyhock và Yokohama.

Công Phượng là người lên đường trước. Tiền đạo của U23 Việt Nam có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất từ 4h sáng để hoàn tất thủ tục lên đường bay lúc 6h35. Anh dự kiến sẽ hội quân cùng Mito Hollyhock vào buổi chiều.

Chia sẻ tại sân bay, Phượng khẳng định: “Khi được thi đấu ở một giải chuyên nghiệp như J-League, em cảm thấy rất vui và tự hào. Em cũng thấy mình may mắn khi được thi đấu tại Nhật Bản.

Ở quê, bố mẹ cũng động viên để nhắn em thi đấu thật tốt bên đấy. Bố mẹ đã tiễn từ nhà nên ở đây em cảm thấy khá thoải mái. Tinh thần em hiện tại rất tốt.

Em muốn người hâm mộ luôn đồng hành cùng mình trên chặng đường còn lại. Hiện tại, chấn thương của em đã đỡ hơn, em sẽ sang bên kia. Bác sỹ bên đó sẽ kiểm tra lại cho em một lần nữa”.

Cầu thủ thuộc biên chế HAGL vẫn đang chịu tác động từ chấn thương vai gặp phải ở trận đấu với UAE tại VCK giải U23 châu Á 2016 hồi tháng 1. Anh dự kiến sẽ cần khoảng 2 tới 3 tháng nữa để hồi phục hoàn toàn chấn thương.

Sau Công Phượng, Tuấn Anh cũng đã lên đường. Tiền vệ 20 tuổi ra Hà Nội từ sáng để lấy visa. Anh có mặt ở Nội Bài lúc 18h và sẽ bay đến Yokohama lúc nửa đêm. Nếu thuận lợi, Tuấn Anh sẽ có buổi tập đầu tiên ngay sáng nay (17/2).

Trước Công Phượng và Tuấn Anh, Xuân Trường cũng đang tỏ ra hòa nhập rất tốt với đội bóng mới Incheon United. Rời Việt Nam từ ngày 4/2, Xuân Trường đã có hơn 10 ngày tập huấn cùng đội bóng mới ở Osaka (Nhật Bản). Anh đã cho thấy sự thích nghi tốt cả trong cuộc sống lẫn trên sân cỏ.

Hữu Thắng dẫn dắt tuyển Việt Nam, ngày mai Công Phượng sang Nhật Bản

Hữu Thắng dẫn dắt tuyển Việt Nam, ngày mai Công Phượng sang Nhật Bản

Những thông tin liên quan tới vị trí HLV trưởng tuyển Việt Nam và tình hình đội tuyển futsal Việt Nam là tâm điểm bản tin ngày 15/2.


Xuân Trường cũng bước đầu có thể giao tiếp tiếng Hàn với một số đồng nghiệp người bản địa. Bên cạnh đó, vốn tiếng Anh khá giúp anh rất nhiều trong việc thích nghi ở Incheon. Mới đây, Xuân Trường còn tham gia một clip chào năm mới cùng Incheon United.

Sau khi sang Nhật Bản tập huấn tại Trung tâm huấn luyện J-GREEN Sakai ở Osaka (Nhật Bản), CLB Incheon United đã có hai trận giao hữu với CLB Ehime FC, đội bóng hiện chơi ở giải J.League 2 của Nhật Bản với kết quả thua 1-3 và 0-1 sau 2 lượt trận đi và về bằng đội hình A và B.

Đây cũng là các trận đấu đầu tiên mà Xuân Trường được làm quen với môi trường thi đấu mới, trong đội hình mới. Theo lịch thi đấu, CLB Incheon United của Xuân Trường sẽ thi đấu trận mở màn K-League Classic 2016 bằng chuyến làm khách trước đội chủ nhà Jeju United vào ngày 13/3 tới.

Đầu năm mới, chúng ta cùng chúc cho 3 tài năng của bóng đá Việt đánh những tiếng chuông thật kêu nơi viễn xứ!

Mito nhầm lẫn về chấn thương của Công Phượng

Trang Facebook chính thức của Mito Hollyhock đã đăng thông báo chào đón Công Phượng tới Việt Nam. Tuy nhiên, họ đã mắc một lỗi khi “lạc quan” tin rằng Công Phượng có thể ra sân tập ngay hôm nay. Phượng hiện đang dính chấn thương vai và cần khoảng 2 tới 3 tháng để hồi phục hoàn toàn.

Toàn văn thông báo của Mito Hollyhock có nội dung như sau: “Chúng tôi xin được thông báo về tình hình cầu thủ Nguyễn Công Phượng: Sau khi chính thức gia nhập đội bóng Hollyhook trong mùa giải năm nay, ngày 16/2 (tức Thứ Ba), cầu thủ Nguyễn Công Phượng sẽ đến Nhật. Ngay sau hôm đó, tức ngày 17/2 (Thứ Tư) theo dự tính em sẽ nhanh chóng gia nhập đội hình cùng luyện tập. Xin mọi người thông cảm vì không thể trả lời bình luận riêng được. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm”.


Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm