Công Phượng và chiến tích đầu tay cùng TPHCM

12/02/2020 10:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Từ sau pha lập công vào lưới Jordan và trước đó là Iraq ở Asian Cup tháng 1/2019, Công Phượng đã mất hơn một năm mới có được niềm vui trở lại ở các giải đấu chính thức. Bàn thắng trên sân Thuwunna, đã giúp Công Phượng cùng những người yêu mến mình thở phào.

Công Phượng cảm ơn thầy Hàn

Công Phượng cảm ơn thầy Hàn

Có lẽ, HLV Chung Hae Seong là người sẽ được tiền đạo xứ Nghệ biết ơn nhất khi ông thầy người Hàn Quốc tỏ ra rất ưu ái Công Phượng từ ngày chuyển đến TP.HCM.

Công Phượng đã loay hoay trên con đường tìm lại mình trong suốt cả năm ròng rã quyết tâm theo đuổi cái đích vươn ra biển lớn. Thực sự, hành trình đó chưa bao giờ trải hoa hồng cho tiền đạo gốc Nghệ An.

Thậm chí ở cái tuổi của mình, Công Phượng không còn nhiều thời gian để học hỏi. Nói khác đi, hành trình đến Hàn Quốc hay Bỉ chỉ thành công ở mặt kinh tế cho chân sút 25 tuổi, còn ở khía cạnh chuyên môn như HLV Chung Hae Seong từng thẳng thắn cho biết trước đó, nó không có ích gì cho một cầu thủ không được ra sân chơi bóng hàng tuần.

Công Phượng trở về TP.HCM cũng không có nhiều điều đặc biệt sau thời gian dài thất sủng ở Bỉ. Thậm chí trong các trận đấu giao hữu với các đối thủ của Hàn Quốc hay ở V-League, tiền đạo này cũng không có dấu ấn nào đáng kể khi được ra sân. TP.HCM thất bại nhiều hơn và Công Phượng vẫn không có bàn nào cho CLB mới.

Phải nhờ đến sự kiên nhẫn của HLV Chung Hae Seong, Công Phượng mới có thể nở nụ cười trở lại vào chiều 11/2 ở sân Thuwunna. Bàn gỡ 2-2 của TP.HCM từ cú đánh đầu của Công Phượng sau đường chuyền thuận lợi của Công Hiển, nó không phải sở trường của cựu tiền đạo HAGL nhưng nhiều người có lý do để mừng hơn khi Công Phượng cho thấy mình vẫn có thể tỏa sáng.

Trước đó, tiền đạo này cũng có nhiều pha xử lý khá mượt mà để qua người. Khả năng xử lý của Công Phượng có thể là một điểm cộng cho tiền đạo TP.HCM trong mắt thầy Chung.

Chú thích ảnh
Tỷ số hòa 2-2 trên sân khách trong trận ra quân là kết quả tương đối thuận lợi của CLB TP.HCM

Tuy nhiên, tranh chấp vẫn là một vấn đề của Phượng khi anh thua trong rất nhiều tình huống hậu vệ chủ nhà đá quyết liệt. Nhưng rõ ràng khi được ra sân liên tục thời gian qua, Công Phượng đã thể hiện được bản năng của mình.

Đội bóng của Việt Nam đã có một thế trận rất có lợi trước Yangon United ngay tại sân khách. Vấn đề là có vẻ ở mặt trận này, đối thủ của TP.HCM dường như không mặn mà.

Họ chơi rất cởi mở và sau khi bị thủng lưới mới quyết tâm dồn lên và có liền 2 bàn thắng. Bàn gỡ của Công Phượng trong hiệp 1 khiến trận đấu rơi về thế cân bình và suốt hiệp 2, hai đội đã thận trọng hơn để không có bàn nào được ghi thêm.

Đây là trận đấu mà TP.HCM dù đá sân khách nhưng được nhận định có lực lượng mạnh hơn Yangon United. Vấn đề là TP.HCM cũng không sử dụng hết nguồn lực tốt nhất mà họ có.

2 ngoại binh Diakate và Amido là những suất ngoại được ra sân cho đội khách trận này. Công Phượng được trao cơ hội đá chính trên hàng công khi Matias và Prodell được thông báo có vấn đề và không đến Myanmar.

HLV Chung Hae Seong có lẽ muốn tạo cơ hội tối đa cho các học trò nội thi đấu để lấy được cảm giác tốt nhất. TP.HCM cũng là CLB được chơi nhiều nhất ở giải quốc nội hiện tại khi họ đã ra đấu trường châu lục 2 trận (1 thắng, 1 thua). Đội bóng này được đánh giá có quá trình làm nóng tốt hơn phần còn lại để thực hiện một cú nước rút lấy lợi thế ngay từ đầu mùa.

Khi Công Phượng tìm lại niềm vui, không chỉ có tiền đạo gốc Nghệ An và những CĐV trung thành hài lòng, HLV Chung Hae Seong cũng nở nụ cười mãn nguyện hơn cả khi ông sẽ giải quyết được bài toán nhân sự phân phối cho nhiều đấu trường.

Với 1 điểm có được ngày khai màn AFC Cup 2020, TP.HCM hiện tại đang xếp thứ 2 bảng F. Đại diện của Singapore là Hougang United là CLB đứng đầu khi ở trận đấu sau đó, họ đã thắng 3-1 trước Lao Toyota tại Vientiane. TP.HCM sẽ so tài với Hougang United ở lượt trận thứ 2 vào 18h30 ngày 25/2 ở đảo quốc sư tử.

Lịch thi đấu lượt trận 2 bảng F AFC Cup 2020 (ngày 25/2)

16h00, sân Thuwunna: Yangon United – Lao Toyota

18h30, sân Bishan: Hougang United – TP.HCM

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm