Công Phượng muốn học Neymar, U22 Việt Nam không có nhân tố tốt nhất

27/02/2019 12:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng học tập kỹ thuật của Neymar, U22 Việt Nam không có nhân tố tốt nhất là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 27/2.

‘Chàng trai thời tiết’ Công Phượng xuất hiện trên đài truyền hình Hàn Quốc

‘Chàng trai thời tiết’ Công Phượng xuất hiện trên đài truyền hình Hàn Quốc

Mới đây, Công Phượng đã xuất hiện trên đài MBC của Hàn Quốc, nhưng không phải với vai trò là một cầu thủ mà là một MC dự báo thời tiết.

Công Phượng học tập kỹ thuật của Neymar

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng cho biết anh muốn chơi những trận đấu hay như ngôi sao Neymar của Brazil.  Công Phượng chia sẻ trên tờ Dong A: “Gần đây tôi đã tập luyện rất chăm chỉ để tăng cường thể lực cũng như sức mạnh. Ngoài ra, tôi tự tin sẽ thể hiện được khả năng của mình nếu phát huy tốt tốc độ đi bóng và kĩ thuật cá nhân.

Tôi muốn trở thành một cầu thủ chơi những trận đấu tuyệt vời như ngôi sao Neymar của Brazil. Để làm được điều đó, tôi sẽ cố gắng nâng cao kĩ năng chơi bóng của mình ở Hàn Quốc”. Trước đó, Công Phượng đã có ghi được 1 bàn thắng ở loạt trận giao hữu của Incheon United trước thềm mùa giải mới.

Chú thích ảnh
Công Phượng đã để lại những ấn tượng đậm nét trong những ngày đầu khoác áo Incheon United

Theo lịch thi đấu, Công Phượng và Incheon United sẽ có trận đấu mở màn mùa giải mới K League 1 bằng cuộc tiếp đón Jeju United trên sân nhà vào lúc 12h00 (giờ Việt Nam) ngày 2/3.

VIDEO U22 Việt Nam 1-0 U22 Campuchia

U22 Việt Nam không có nhân tố tốt nhất

HLV Nguyễn Quốc Tuấn thừa nhận, U22 Việt Nam không có được lực lượng tốt nhất khi tham dự giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019. “Đây là giải đấu mà U22 Việt Nam không thể có những nhân tố tốt nhất, một lực lượng mạnh nhất. Thêm vào đó trong điều kiện thi đấu khắc nghiệt, nhiều cầu thủ trong đội U22 Việt Nam bị chấn thương, phồng rộp hết chân và dẫn đến tình trạng có những trận đấu chúng tôi không đảm bảo được số lượng những cầu thủ tốt ra sân thi đấu, chẳng hạn như trận bán kết.

Dẫu sao, chúng tôi vẫn hoàn thành được chỉ tiêu mà LĐBĐ Việt Nam đưa ra là vào đến vòng bán kết. Tiếc là mục tiêu vào đến chung kết mà tự Ban huấn luyện U22 Việt Nam kỳ vọng lại chưa thể hoàn thành”, ông Tuấn cho hay.

Hà Nội FC lập kỷ lục tại AFC Cup 2019

CLB Hà Nội đã lập kỉ lục về trận thắng đậm nhất sau chiến thắng 10-0 trước CLB Naga World tại AFC Cup. Chiến thắng này cũng giúp đội chủ sân Hàng Đẫy đi vào lịch sử AFC Cup khi trở thành CLB có chiến thắng với tỷ số cách biệt nhất.

Ấn tượng hơn, Quang Hải và đồng đội không bị thủng lưới. Tại giải đấu này năm trước, CLB April 25 của CHDCND Triều Tiên từng đánh bại Home United của Singapore với tỷ số 9-1 ngày 30/8.

HLV Hà Nội FC lý giải việc thắng đậm AFC Cup 2019

Ở trận ra quân tại đấu trướng AFC Cup 2019, Hà Nội FC đã đè bẹp đối thủ Naga World với tỷ số 10-0. Phát biểu sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: "Hà Nội FC không được chủ quan khi AFC Cup 2019 chỉ lấy 1 suất đầu bảng và Tampines Rovers vừa thắng 3-1 trước Yangon United.

Chúng tôi thi đấu tốt nhưng luôn phải tập trung khi gặp 2 đội còn lại để có thể giành kết quả tốt nhất. Tấn công là cách phòng ngự tốt nhất. Cầm bóng thì đỡ mệt, giao bóng cho đội bạn là phải đuổi theo bóng. Tôi muốn cả đội kiểm soát, đá nhàn, đỡ phí sức, dành sức cho chuyến làm khách trước Quảng Nam tới đây.

Tôi rất hài lòng với cầu thủ. Tôi muốn cầu thủ tôn trọng khán giả, đội bạn, nhưng không câu giờ, phải đá thế để tôn trọng đối thủ", HLV Chu Đình Nghiêm cho biết.

U23 Indonesia triệu tập nhiều cầu thủ thi đấu tại châu Âu

Để chuẩn bị cho mục tiêu đoạt vé, U23 Indonesia dự kiến sẽ triệu tập rất nhiều ngôi sao trẻ đang thi đấu ở nước ngoài, trong đó có nhiều cầu thủ chơi ở châu Âu. Hiện tại, LĐBĐ Indonesia đã lên danh sách 8 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài hoặc có gốc gác xứ vạn đảo vào danh sách sơ bộ chuẩn bị tập trung U23 Indonesia.

Trong đó nổi bật phải kể đến Egy Maulana Vikri (Lechia Gdańsk, Ba Lan), Ezra Walian (Almere City, Hà Lan), Keziah Veendorp (FC Emmen, Hà Lan), Shayne Pattynama (FC Utrecht, Hà Lan) và Darren Sidoel (Reading, Anh)…

Với dàn sao kể trên cộng với lứa cầu thủ vừa lên ngôi vô địch U22 Đông Nam Á 2019, U23 Indonesia sẽ thực sự là một đối thủ rất đáng gờm với U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020. Vòng loại U23 châu Á, u23 Indonesia nằm cùng bảng U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Brunei.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm