Công Phượng lập cú đúp trong lần thứ 2 đá chính

11/03/2019 17:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Để chuẩn bị cho trận đấu ở vòng 3 K-League 2019, Incheon United tiếp tục có trận giao hữu với các trường Đại học và lần này là trường Đại học Cyber Hankuk. Chỉ trong vòng 4 phút, tân binh Việt Nam đã hoàn thành cho mình một cú đúp.

Tuấn Anh chỉ rõ điểm yếu của HAGL không phải thiếu Công Phượng, Xuân Trường

Tuấn Anh chỉ rõ điểm yếu của HAGL không phải thiếu Công Phượng, Xuân Trường

"Vấn đề lớn nhất của HAGL hiện tại là sự gắn kết của toàn đội. Điều này là những gì đã diễn ra ở 3 vòng đấu V-League 2019 mà chúng tôi đã trải qua”, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh thẳng thắn nhận xét khi đề cập về CLB của mình.

Trong lượt trận giao hữu lần thứ 2 với các trường Đại học ở Hàn Quốc, Công Phượng được HLV Jorn Andersen bố trí ra sân ngay từ đầu. Sau bàn thắng thứ nhất của đồng đội vài phút, Công Phượng ghi bàn vào lưới đối thủ, giúp đội nhà gia tăng cách biệt 2 bàn.

Đến phút thứ 8, cầu thủ gốc Đô Lương đã hoàn tất cho mình một cú đúp, trước khi rời sân ở cuối hiệp 1. Kết thúc hiệp 1, Incheon vươn lên dẫn trước đối thủ 5-0.

Chú thích ảnh

Trận đấu khép lại, Incheon United giành chiến thắng đậm 6-0. Đây là trận đấu dành cho các cầu thủ dự bị hoặc không được đá cuối tuần vừa qua.

công phượng giao lưu với cđv việt nam

Dù đã thể hiện mình rất tốt ở những trận giao hữu gần đây, nhưng Công Phượng vẫn chưa được HLV trưởng của Incheon tin tưởng trao suất đá chính cho anh.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Ở vòng 2 K-League, Công Phượng lần đầu được hít thở bầu không khí ở K-League, nhưng thời gian chỉ là hơn 1 phút.

Điều này đã khiến CĐV Việt Nam không hài lòng, học cho rằng Công Phượng sang Hàn Quốc không phải chỉ để đá giao hữu.

Còn về phía HLV người Na Uy, ông đánh giá cao khả năng tấn công của Công Phượng, nhưng anh cần rèn thêm về thể lực. Và rất có thể, ông Andersen sẽ cân nhắc Công Phượng cho những trận sau.

Nguồn ảnh: All about Incheon.

Nhung Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm