Công Phượng dẫn dầu danh sách Vua phá lưới nội, 'sếp' HAGL nhận lỗi

21/09/2018 14:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng dẫn đầu danh sách Vua phá lưới nội, 'sếp' HAGL nhận lỗi sau trận thua Hà Nội FC là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 21/9.

'Sếp' HAGL nhận lỗi sau trận thua Hà Nội 

Ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn bóng đá HAGL khẳng định sau chuỗi 4 trận thua liên tiếp của đội bóng phố Núi có lỗi từ lãnh đạo, BHL và tập thể đội bóng.

Lý giải về trận thua gần nhất với cách biệt 3-5 trước Hà Nội FC ở vòng 23 V-League 2018, ông Nguyễn Tấn Anh nói: "Ở trận đấu đó, chúng tôi nhận bàn thua sớm quá nên tinh thần các cầu thủ bị ảnh hưởng. Khoảng thời gian sau đó, toàn đội cũng đã cố gắng làm tất cả những gì có thể rồi nhưng đối thủ mạnh quá.

Chúng tôi thua xứng đáng và nhận lỗi trước người hâm mộ. Tất nhiên sau thất bại của đội bóng có bóng dáng của tất cả mọi thành viên kể từ lãnh đạo như chúng tôi trở xuống. Sau mỗi trận thua, đội bóng đều rút kinh nghiệm để có thể đạt kết quả tốt hơn ở những trận tiếp theo. Tôi không muốn bình luận về cá nhân Giám đốc kỹ thuật người Hàn Quốc. Chúng tôi xin nhận trách nhiệm về mình, các cầu thủ cũng đã cố gắng hết sức rồi".

Công Phượng dẫn dầu danh sách vua phá lưới nội

Với việc ghi 3 bàn thắng trong 2 vòng gần nhất, Công Phượng đã có 11 pha lập công. Nếu không kể thành tích của cầu thủ nhập tịch, Công Phượng và Tiến Linh đang chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách vua phá lưới nội trước vòng 24 V-League 2018.

Ở những vòng đấu gần đây, dù HAGL thua 4 trận liên tiếp nhưng Công Phượng đã thể hiện khá cao và thường xuyên lập công cho đội bóng phố Núi.

Nếu duy trì được phong độ tốt thì tiền đạo xứ Nghệ có thể nghĩ tới việc giành danh hiệu vua phá lưới V-League khi giải đấu còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc. Hiện tại Oseni (Hà Nội) dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 16 bàn thắng.

Chú thích ảnh
Công Phượng đạt phong độ cao

Hà Nội B vẫn có thể giành suất lên hạng

Giải hạng Nhất chỉ còn 2 vòng đấu nữa sẽ kết thúc và lúc này cuộc đua tới chức vô địch chỉ là câu chuyện của 2 đội bóng Thủ đô Viettel và Hà Nội. Khoảng cách giữa 2 đội bóng này là 5 điểm và ở vòng đấu cuối Hà Nội B sẽ chạm trán Viettel. Về lý thuyết, khả năng Hà Nội B lên ngôi vô địch vẫn còn nguyên nếu 2 vòng đấu cuối họ toàn thắng. Giải hạng Nhất 2018 chỉ có 1 suất lên hạng trực tiếp và nó có thể thuộc về CLB Hà Nội B khi giải đấu hạ màn.

Theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp (sửa đội bổ sung năm 2015), CLB Hà Nội B sẽ không được tham dự V-League mùa tới do họ có cùng chủ sở hữu là CLB Hà Nội, nhà vô địch mùa giải 2018. 

Nhưng CLB Hà Nội B đã đủ điều kiện "sang tên, đổi chủ" sau khi giải hạng Nhất kết thúc. Bởi vậy, chỉ cần có một đơn vị không liên quan tới đội bóng của bầu Hiển đứng ra tiếp nhận đội bóng, thầy trò HLV Minh Đức hoàn toàn có thể yên tâm chờ đợi V-League 2019 khởi tranh.

Đánh bại Phong Phú Hà Nam, TP.HCM I bật nhảy lên ngôi nhì bảng

Chiến thắng 2-1 tại vòng 10 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2018 giúp đương kim vô địch TP.HCM I lấy lại uy danh, vươn lên vị trí nhì bảng sau Hà Nội. Giành trọn 3 điểm trận này, HLV Kim Chi và các học trò tích lũy 18 điểm, đẩy Phong Phú Hà Nam xuống hạng tư vươn lên ngôi nhì bảng.

Kết quả trận đấu còn lại, Hà Nội đánh bại TP.HCM II 2-0, củng cố vững chắc ngôi vị đầu bảng với 20 điểm.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm