Công Phượng, cứ sai đi vì cuộc đời cho phép

14/06/2019 05:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Viển vông, liều lĩnh, phiêu lưu, cơ hội mỏng manh. Đó là những từ người ta nói về quyết định sang Pháp thử việc của Công Phượng. Liệu sự dũng cảm của Phượng có đáng bị nghi ngờ như thế?

Bóng đá Việt Nam ngày 12/6: Công Phượng sớm sang Pháp thử việc

Bóng đá Việt Nam ngày 12/6: Công Phượng sớm sang Pháp thử việc

Bóng đá Việt Nam ngày 12/6: Công Phượng sẽ sớm sang Pháp thử việc. Lịch thi đấu vòng 13 V-League 2019.

1. Những ai từng đọc Captain Tsubasa đều biết câu chuyện về cậu bé Aoi Shingo một mình sang Ý học bóng đá, và thậm chí phải đánh giày để kiếm sống qua ngày, song vẫn bám trụ để xin vào đội trẻ Inter Milan. Vào được đội trẻ, Shingo vẫn gặp sự kỳ thị từ những đồng đội vì vóc dáng nhỏ bé, vì quốc tịch Nhật Bản, nhưng cậu đã vượt qua tất cả bằng nỗ lực, sự kiên trì, và tình yêu với bóng đá.

Tất nhiên, đó chỉ là truyện tranh, nhưng ít nhiều, nó cũng đã truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ cầu thủ Nhật nói riêng và châu Á nói chung. Hành trình của Công Phượng cũng bị nghi ngờ rất nhiều. Sau khi đã thất bại ở Mito Hollyhock, và Incheon United, rõ ràng việc tìm kiếm một CLB ở châu Âu như Paris FC, đội thứ 4 Ligue 2 mùa vừa rồi, bị xem là quá viển vông. Dù sở hữu kỹ thuật cá nhân khá tốt, nhưng nền tảng thể lực của Công Phượng là chưa đủ để hòa nhập với J-League 2 và K-League, huống chi là tại Ligue 2, với rất nhiều các cầu thủ châu Âu.

Công Phượng trả lời Đài KBS

Việc rời xa môi trường chơi bóng quen thuộc với những đồng đội đã hiểu ý mình cũng sẽ khiến Công Phượng không thể phát huy hết năng lực. Việc Phượng đá không tốt ở Incheon nhưng vẫn chơi hay khi trở về ĐTQG là một minh chứng.

2. Mới đây, HAGL đã quyết định không đăng ký Công Phượng cho giai đoạn 2 của V-League. Điều đó có nghĩa nếu thử việc không thành công tại Paris FC (và có thể cả Niort FC nữa), thì Phượng sẽ phải ngồi chơi xơi nước từ giờ cho đến hết năm nay. Việc không được thi đấu có thể dẫn đến đánh mất cảm giác bóng, khả năng săn bàn, tâm lý…

Nhưng bất chấp những viễn cảnh đó, Công Phượng vẫn quyết định dấn thân, còn HAGL thì ủng hộ quyết định ấy. Paris FC, đội bóng đã gửi thư mời Công Phượng thử việc, có lối đá ban bật nhỏ, chứ không quá thiên về sức mạnh và đang tìm kiếm một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trong hệ thống JMG. Vốn tiếng Pháp của Phượng sau nhiều năm gắn bó với HLV Guillaume Graechen sẽ giúp anh phần nào thích nghi dễ hơn với cuộc sống tại đây. Còn việc HAGL không đăng ký Công Phượng ở giai đoạn hai cũng có lý vì họ không muốn xáo trộn một hệ thống đang thi đấu hợp lý, nhất là hàng công khi bộ đôi Chevaughn Walsh (7 bàn – dẫn đầu danh sách ghi bàn) – Văn Toàn (5 bàn) đang kết hợp khá ăn ý.

"Công Phượng không đến Pháp thì biết đi đâu? Ở Incheon, cậu ấy không có nhiều cơ hội ra sân. Quay lại HAGL thì cũng không hay vì HAGL đang ổn định, Công Phượng trở về cũng ít nhiều tạo nên sự xáo trộn", BLV Quang Huy phân tích.

Hãy đi, khi ta còn trẻ!

0 & 15

Trong hai lần được cho mượn đến Mito Hollyhock (2016) và Incheon United (2019), Công Phượng chỉ được thi đấu tổng cộng 15 trận, và không ghi được bàn thắng nào.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm