Công Phượng: 'Chơi cùng trung phong giỏi, tôi sẽ đá tốt hơn'

06/10/2017 19:22 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Nguyễn Công Phượng sẽ phải cạnh tranh với 5 cái tên khác để giành một suất chính thức trên hàng công đội tuyển Việt Nam trong cuộc tái đấu với Campuchia ngày 10/10.

Tiền đạo sinh năm 1995 thừa nhận: “Đội tuyển có nhiều tiền đạo thì bắt buộc tôi phải nỗ lực nhiều hơn. Xếp ai vị trí đá chính tôi nghĩ đó là việc của BHL. Cá nhana tôi chỉ biết cố gắng hết mình”.

Ở trận đấu với Campuchia ngày 10/10, Anh Đức được triệu tập khiến giới chuyên môn cho rằng vị trí trung phong của đội tuyển Việt Nam đã có lời giải. Trước đó, việc để Công Phượng chơi cạnh Văn Quyết trong trận lượt đi giữa hai đội ngày 5/9 ở Phnom Penh đã không phát huy hiệu quả. Tại CLB HAGL, Công Phượng cũng không được chơi bên cạnh một trung phong đúng nghĩa khiến tiền đạo này khá chật vật trong việc tìm kiếm bàn thắng.

Nói về vấn đề này, Công Phượng cho biết: "Tôi đá tiền đạo lùi còn các vị trí trung phong thì không ảnh hưởng đến vị trí. Tuy nhiên, nếu được thi đấu cùng một trung phong giỏi, tôi nghĩ mình sẽ làm tốt hơn”.

Tiền đạo thuộc biên chế CLB HAGL khẳng định mình đang có 100% phong độ. Công Phượng cũng thừa nhận mình có những sai số, các nhược điểm cần khắc phục. Sau trận đấu với Campuchia ngày 5/9, Công Phượng bị chê là thi đấu rườm rà. Nhận được sự góp ý thẳng thắn, tiền đạo người Nghệ An nói: "Tôi cũng nhìn lại lỗi sai của mình để sửa và sẽ cố gắng đá tốt hơn nữa”.

HLV Hoàng Anh Tuấn không ngại Thái Lan, VFF vẫn đầu tư mạnh cho lứa Công Phượng

HLV Hoàng Anh Tuấn không ngại Thái Lan, VFF vẫn đầu tư mạnh cho lứa Công Phượng

HLV Hoàng Anh Tuấn không ngại Thái Lan, VFF vẫn đầu tư mạnh cho lứa Công Phượng là những thông tin chính bóng đá Việt 13/9.

Nói về trận đấu với Campuchia vào thứ 3 tuần sau, Công Phượng tin vào một chiến thắng dành cho đội nhà: “Lượt về trên sân nhà là động lực để toàn đội cố gắng thể hiện nhiều hơn. Mặt sân cỏ tự nhiên không phải cỏ nhân tạo nên tôi nghĩ sẽ đá tốt hơn trận trước. Đây cũng là một trận đấu khó khăn nhưng không phải quá khó để giành chiến thắng”.

Ngoài Công Phượng, HLV Mai Đức Chung triệu tập Anh Đức, Văn Quyết, Ngân Văn Đại, Mạc Hồng Quân và Hà Đức Chinh cho vị trí tiền đạo của đội tuyển. Anh Đức và Đức Chinh vừa kết thúc loạt trận bán kết Cúp quốc gia và sẽ có mặt cùng toàn đội trong ngày mai (7/10).

Với truyền thống sử dụng hai tiền đạo, chắc chắn vị trí tiền đạo sẽ là nơi diễn ra sự cạnh tranh gay gắt. Anh Đức, Đức Chinh là những trung phong đúng nghĩa, trong khi đó, Văn Quyết và Công Phượng thích hợp đá tiền đạo lùi. Hai cầu thủ còn lại là Mạc Hồng Quân và Ngân Văn Đại có tỷ lệ được trao cơ hội đá chính thấp nhất.

Trong những trận đấu vừa qua ở V-League và các buổi tập của đội tuyển Việt Nam, Văn Quyết thường xuyên thi đấu thấp, gần với các tiền vệ. Anh chuyền nhiều hơn là đứng trong vòng cấm địa. Văn Quyết nhiều khả năng cũng sẽ là đội trưởng ở trận đấu tới và anh nghiễm nhiên có một suất đá chính trên hàng công đội tuyển Việt Nam.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm