Công Phượng cao giá hơn James Wilson của Man United?

06/01/2015 12:51 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Liệu mức giá 3 triệu USD cũng không mua nổi tiền đạo Công Phượng của HA.GL như Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức của đội bóng này trả lời báo chí có là quá phi thực tế?

Sau trận HA.GL thắng Sanna Khánh Hòa  BVN với tỉ số 4-2 ở vòng 1 V-League 2015 khi trả lời phỏng vấn báo chí, bầu Đức đã nói: "Đừng mơ mua Công Phượng với giá 3 triệu USD".

Đó là trận đấu mà Công Phương đã chơi xuất sắc khi lập một cú đúp cho HA.GL ngay trong trận mở màn mùa giải và cũng là trận đấu đầu tiên của lứa cầu thủ U19 HA.GL tại sân chơi V-League.

"Đừng đội bóng nào mơ có được Công Phượng với giá 3 triệu USD! Với tôi, Công Phượng là vô giá".

"Đừng có nói chuyện tiền bạc ra đây với tôi. Hơn nữa, Công Phượng mới chỉ đang là tài năng trẻ, mới có 19 tuổi thôi. Tôi muốn Công Phượng cũng như lứa cầu thủ khoá 1 của Học viện HA,GL phải phục vụ người hâm mộ quê nhà, phục vụ cộng đồng trước đã. Điều quan trọng hơn, tôi muốn lứa cầu thủ này có những đóng góp lớn hơn cho bóng đá Việt Nam trong tương lai".

Con số 3 triệu USD cho một cầu thủ 19 tuổi như Công Phượng là rất cao với mặt bằng bóng đá Việt Nam. Lê Công Vinh, tiền đạo nội được xem là xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam trong khoảng 1 thập kỷ trở lại đây, từng được CLB Hà Nội.T&T định giá 1 triệu USD vào năm 2010. Đó đã là cái giá cao kỷ lục với một cầu thủ Việt Nam.

Với 3 triệu USD vào thời điểm này, các CLB có thể mua được những ai ở tầm tuổi như Công Phượng?

Alen Halilovic của Barcelona, sinh năm 1996 (18 tuổi), được mệnh danh là "Messi của Croatia", đến Barcelona vào mùa hè năm 2014 với giá chuyển nhượng 2,2 triệu euro, tương đương 2,6 triệu USD, cho một bản hợp đồng thời hạn 5 năm.


Alen Halilovic đến Barca với giá 2,6 triệu USD.

Tài năng trẻ James Wilson của Manchester United bằng tuổi với Công Phượng, nhưng hiện chỉ được chuyên trang chuyển nhượng transfermakt định giá ở mức 336 ngàn USD. Đây là cái giá có lẽ thấp, với một cầu thủ đã được Man United theo dõi từ năm 7 tuổi, thi đấu 10 trận và ghi 2 bàn cho đội 1 ở mùa giải này?


Wilson hiện chỉ được định giá khoảng 336 ngàn USD.

Bryan Cristante, một cầu thủ sinh năm 1995 khác, đã từng thi đấu 4 năm cho đội U21 AC Milan. Sau đó anh lên đội 1, chơi 3 trận và ghi 1 bàn. Hè qua, CLB Benfica của Bồ Đào Nha ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với Cristante, với giá 3 triệu euro (khoảng 3,6 triệu USD).


Cristante đến Benfica với giá 3,6 triệu USD.

Ngày 29/7/2014, Liverpool tuyên bố chính thức ký hợp đồng với cầu thủ sinh năm 1995 người Bỉ, Divock Origi với giá 10 triệu bảng (hơn 15 triệu USD). Giá cao như vậy bởi Origi là thành viên đội tuyển Bỉ dự World Cup 2014, đã ghi 6 bàn trong 2 mùa giải Lille ở giải hạng Nhất Pháp, và đã ghi 3 bàn cho đội tuyển quốc gia.


Origi có giá rất cao vì đã dự World Cup.

Max Mayer, tài năng sinh năm 1995 của Schalke 04 hiện được định giá tới hơn 20 triệu euro. Mayer đã chơi 1 trận cho đội tuyển quốc gia Đức, có tên trong danh sách sơ bộ dự World Cup 2014 của HLV Joachim Loew. Anh ghi được 8 bàn sau 49 lần khoác áo Schalke dự Bundesliga.


Max Mayer đã được gọi vào đội tuyển Đức.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm