Công Phượng ‘cạo đầu’, Samson tiễn HAGL rời cuộc chơi sau thất bại 0-2

24/06/2015 20:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson của Hà Nội T&T đã lập cú đúp cho Hà Nội T&T qua đó trực tiếp tiễn HAGL rời cuộc chơi sau thất bại 0-2 trên sân Hàng Đẫy.

Những phút đầu trận đấu, HAGL bất ngờ nắm thế chủ động và tích cực tấn công để dồn ép đội chủ nhà Hà Nội T&T.

Tuy nhiên, lối đá kỹ thuật của Công Phượng và các đồng đội gặp khó trong điều kiện trời mưa, sân trơn, bóng ướt. Đây cũng là trận đấu mà Công Phượng trình làng một kiểu đầu mới.

Bình tĩnh lấy lại thế trận, đội chủ nhà Hà Nội T&T chứng tỏ được bản lĩnh ở thời điểm khó khăn nhất và họ tận dụng tốt các cơ hội mà mình có được.

Phút 40, thủ môn Minh Nhựt phạm lỗi với Hoàng Vũ Samson trong vòng cấm địa, trọng tài Trần Đình Thịnh cho Hà Nội T&T hưởng quả phạt 11m, bất chấp sự phản đối quyết liệt của Minh Nhựt và các cầu thủ HAGL khác.

Hoàng Vũ Samson dứt điểm quyết đoán mở tỷ số trận đấu trên chấm phạt đền.

Phút 82, Sau đường chuyền dọn cỗ của Văn Quyết, Hoàng Vũ Samson băng xuống dứt điểm đưa bóng qua hai chân thủ môn Minh Nhựt ấn định chiến thắng 2-0 cho Hà Nội T&T.

ĐKVĐ Hải Phòng vẫn đang trên đường bảo vệ danh hiệu mà họ giành được trong mùa giải năm ngoái khi vượt qua SHB Đà Nẵng ngay trên sân Chi Lăng.

Không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch V.League nên SHB Đà Nẵng dồn sức vào sân chơi Cup QG, đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức cũng muốn có một kết quả tốt trước sự quan sát của đại diện CLB Manchester City đang có mặt tại Đà Nẵng để bàn việc hợp tác trong thời gian tới.

Pha làm bàn bằng đầu của Nguyên Sa ở phút 30 tưởng như sẽ mở ra một thế trận thuận lợi cho SHB Đà Nẵng nhưng rốt cuộc, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã phải nhận đòn hồi mã thương từ đối thủ Hải Phòng chơi phòng ngự phản công rất tốt.

Errol Anthony Stevens trở thành “người hùng” của đội bóng đất Cảng khi tiền vệ người Jamaica ghi 2 bàn ở các phút 53 và 87, giúp đội nhà lội ngược dòng để giành chiến thắng 2-1.

Cùng chung hoàn cảnh như SHB Đà Nẵng là một đội chủ nhà khác SLNA. Tại sân Vinh, Anh Đức là người đánh đầu mở tỷ số còn Abass ghi bàn trên chấm 11m mang về 2 bàn thắng cho đội khách Becamex Bình Dương.

Pha ghi bàn duy nhất của SLNA trong trận đấu này do Quang Tình thực hiện quả đá phạt 11m theo kiểu panenka ở phút 47

Cùng giành quyền vào bán kết Cup quốc gia Kienlongbank 2015 như Hải Phòng, Becamex Bình Dương còn có ĐTLA và Hà Nội T&T.

Trên sân nhà Long An, ĐTLA cùng Đồng Nai đã tạo ra một cơn mưa bàn thắng với 6 pha ghi bàn của hai đội. Phan Văn Tài Em (37', 68' ,71'),  Nguyễn Thanh Hải (90'+2) ghi bàn cho ĐTLA còn Nsi Amougou C. Jose ghi bàn cho Đồng Nai ở các phút 63' và 72'.

Vòng bán kết Cup quốc gia Kienlongbank 2015 diễn ra ngày 5/8 với các cặp đấu ĐTLA - Becamex Bình Dương, Hà Nội T&T - Hải Phòng.

Kết quả ngày 24/6

ĐTLA - Đồng Nai: 4-2

SHB Đà Nẵng - Hải Phòng: 1-2

SLNA - Becamex Bình Dương: 1-2

Hà Nội T&T - HAGL: 2-0

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm