Coi chừng vạ miệng ở V-League

26/01/2021 07:02 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chắc chắn sẽ có kết quả tốt hơn là thất bại 0-2 trước CLB TP.HCM, nếu các chân sút củaHLV Phạm Minh Đức không quá vô duyên, thiếu sắc bén, nhưng cái chính là họ không bị mất người.

Lịch thi đấu V-League 2021 vòng 3: Hải Phòng vs Hà Nội, HAGL vs Bình Định

Lịch thi đấu V-League 2021 vòng 3: Hải Phòng vs Hà Nội, HAGL vs Bình Định

Lịch thi đấu V-League 2021 vòng 3: Hải Phòng vs Hà Nội, HAGL vs Bình Định. Bảng xếp hạng V-League 2021. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất. Kết quả bóng đá LS V-League 2021 vòng 2

Cho đến giờ, chiếc thẻ vàng thứ 2 mà ngoại binh Kelly Oahimijie bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải nhận vẫn là câu chuyện gây tranh cãi. Với những người theo dõi trận đấu, dù trực tiếp tại sân hay qua truyền hình, không ai biết chính xác lý do nào khiến trọng tài Nguyễn Ngọc Châu phải ra quyết định mạnh tay, rút thẻ vàng thứ 2 với cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, buộc đội bóng này phải chơi trong thế mất người khi đang có một thế trận quá tốt.

Nhưng theo phân tích và những phỏng đoán dễ hiểu nhất, chỉ có phản ứng hoặc dùng lời lẽ thiếu văn hóa thì Kelly mới bị phạt nặng như vậy và trọng tài Ngọc Châu với những khuyến cáo từ BTC giải và Ban Trọng tài đầu mùa giải 2021 có đủ cơ sở và sự tự tin để đưa ra quyết định truất quyền thi đấu.

Trọng tài có lý, thậm chí là chuẩn xác ở quyết định thổi phạt của mình nhưng theo lẽ thường, cầu thủ và HLV, những người được coi là “nạn nhân” trực tiếp không phục. HLV Phạm Minh Đức chứng tỏ mình nắm rất chắc luật, cả những nhắc nhở từ Ban điều hành giải nhưng ông vẫn có cách phản ứng, bày tỏ sự bất phục với quyết định của trọng tài Nguyễn Ngọc Châu. Ông Đức tố trọng tài bắt không bình thường và góp phần dẫn đến thất bại mà đội bóng của mình phải nhận.

Không riêng gì HLV Phạm Minh Đức, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không phục với những quyết định của tổ trọng tài làm nhiệm vụ trận CLBTP.HCM - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, cụ thể là trọng tài chính Nguyễn Ngọc Châu, mà một cầu thủ khác là ngoại binh Jermie Dwayne Lynch bên phía Hải Phòng cũng bày tỏ quan điểm về tình huống này trên mạng xã hội.

Lịch thi đấu vòng 3 V-League 2021, Trực tiếp bóng đá V-League, BXH V-League, kết quả bóng đá, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, Hải Phòng vs Hà Nội
Hà Tĩnh (trái) chỉ có thể tự trách mình vì thất bại 0-2 trước CLB TP.HCM. Ảnh: VPF

Khó có chuyện Ban Kỷ luật VFF nhìn vào mạng xã hội để ra án phạt với Jermie Dwayne Lynch hay cầu thủ nào khác, nhưng đây cũng là điều mà cá nhân ngoại binh của CLB Hải Phòng hay cả những người khác cũng đều phải rút kinh nghiệm.

Trong quá khứ, tại V-League đã có quá nhiều các bài học về những thẻ phạt, các án treo giò liên quan đến hành vi phản ứng trọng tài của cầu thủ, HLV, lãnh đội. Bài học rất nhiều nhưng vi phạm vẫn tái diễn, đó không hẳn là vì các cầu thủ hay HLV không nắm chắc luật mà gần như tất cả mọi trường hợp biết phản ứng là sai, vi phạm với luật, quy định của BTC giải.

Họ phản ứng để bày tỏ, giải tỏa nỗi bức xúc và hơn tất cả, một phần cũng vì những gì họ cho là không đúng, cái sai của trọng tài, dù vô tình hay hữu ý, đây đó vẫn còn xuất hiện trong các trận đấu tại V-League, từ năm này qua năm khác. Thế nên mới có chuyện luật cứ đưa ra và điều chỉnh theo từng năm nhưng vi phạm không giảm đi là mấy.

Vẫn biết việc khiếu nại, phản ứng không thay đổi được kết quả hay quyết định của trọng tài nhưng nhiều đội bóng vẫn quyết định làm tới. Như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HLV Phạm Minh Đức và lãnh đạo đội bóng này có mong muốn Ban Trọng tài xem lại công việc của trọng tài Ngọc Châu và các đồng nghiệp trong trận đấu vừa qua, tại sao lại như vậy?

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không sai khi nói rằng việc Kelly nhận thẻ vàng thứ 2 khiến họ bị thua CLBTP.HCM, nhưng nếu Tuấn Hải và nhất là Claudecir Dos Reis Rodrigues Junior không phung phí các cơ hội mà mình có được thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nếu sở hữu một hàng tấn công sắc bén, có những nhân tố tạo đột biến và không quá vô duyên thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không thua trắng CLB TP.HCM và rất có thể không phải chia sẻ 2 vị trí cuối bảng cùng á quân Hà Nội FC như thời điểm hiện tại.

Nhưng trong bóng đá, nào đâu có chữ nếu. HLV Phạm Minh Đức và các học trò nếu muốn nhanh chóng tìm kiếm được chiến thắng và vượt qua khó khăn ở giai đoạn khởi đầu mùa giải thì phải biết tự cứu mình. Muốn không thua phải tránh sai lầm nhưng để chiến thắng, cần biết ghi bàn, đó hẳn là bài học nằm lòng.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm