Cọ xát và cống hiến

01/07/2014 12:28 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam và Myanmar cùng có HLV mới và đều đang trong giai đoạn tái thiết lực lượng chuẩn bị cho AFF Cup 2014. Chính vì thế, ở trận giao hữu tại Bình Dương vào lúc 19h00 tối mai, mục tiêu cọ xát được đặt lên hàng đầu.

Tại buổi họp báo trước trận đấu vừa được tổ chức trưa nay, tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, Toshiya Miura cho biết: "Tôi rất háo hức trước trận đấu với Myanmar vào ngày mai.

Trong một tuần tập huấn vừa qua, tôi rất hài lòng về sự cố gắng của các cầu thủ. Tôi nhận thấy không ít lạc quan qua sự thể hiện của các cầu thủ. Tuy nhiên khoảng cách giữa tập luyện với thi đấu là rất khác nhau. Vì thế, trận đấu giao hữu với Myanmar là cơ hội tốt nhất để tôi có thể lần đầu tiên thử nghiệm lối chơi cho phù hợp với những gì đội tuyển Việt Nam đang có.

Dù chỉ là một trận giao hữu nhưng kết quả thi đấu của đội tuyển quốc gia luôn quan trọng nên chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để giành kết quả tốt nhất. Tôi muốn các cầu thủ thi đấu mạnh mẽ, triển khai tấn công nhanh và sút bóng nhiều hơn thay vì chỉ cố gắng giữ bóng”.  

Trong khi đó, HLV trưởng đội tuyển Myanmar, Avramovich khẳng định: "Tôi mang đến Việt Nam nhiều gương mặt trẻ và đang trong quá trình xây dựng lại lối chơi cho đội tuyển Myanmar để chuẩn bị cho AFF 2014, giải đấu mà chúng tôi sẽ phải thi đấu từ vòng sơ loại.

Hầu hết những cầu thủ trong đợt tập trung lần này của đội tuyển Myanmar đều chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam là cơ hội tốt để có thể đánh giá tuyển chọn lực lượng cho tương lai.”

Trong trận đấu trên sân Bình Dương vào tối mai, đội tuyển Việt Nam ra quân với trang phục màu đỏ còn các cầu thủ Myanmar mặc áo trắng, quần trắng và tất trắng.

Điều khiển trận đấu là tổ trọng tài người Thái Lan, trong đó trọng tài chính là ông Chaiya Mahapab. Trợ lý 1 là ông Thanom Borikut và trợ lý 2 là ông Chumpol Deeplang. Giám sát trận đấu là ông Nguyễn Minh Ngọc.

Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm