CLB TP.HCM mừng công lên hạng Nhất 2014: Hôm nay ta cứ vui…

09/09/2013 09:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, CLB TP.HCM đã tổ chức buổi lễ mừng chiến tích lên chơi ở giải hạng Nhất 2014. Tại giải hạng Nhì 2013, CLB TP.HCM đứng thứ nhì vòng loại, cùng đội nhất bảng F.Tây Ninh lọt vào VCK tranh vé lên hạng.

Với thể thức 6 đội lấy 5 ở VCK, TP.HCM đã giành phần thắng 1-0 trước Đắk Lắk để có vé chính thức lên hạng Nhất 2014. Thành quả đó mang đậm dấu ấn của HLV trưởng Đoàn Minh Xương.

Trong thời gian tới, đội hình hiện tại của CLB TP.HCM cũng sẽ tham dự vòng loại U21 QG và với những cầu thủ trẻ nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở các giải đỉnh cao, TP.HCM cũng là một ứng cử viên cho chiếc vé tham dự VCK U21 QG.

Chiến tích lên hạng vừa qua giúp TP.HCM không bị “bặt tăm” trên những đấu trường cao nhất quốc gia. Sân Thống Nhất vào năm tới có thể sẽ tránh được tình trạng “Chùa Bà Đanh” như lo ngại của CĐV TP.HCM, sau khi XMXT.SG từ bỏ cuộc chơi. 

CLB TP.HCM hiện tại có rất nhiều cầu thủ trẻ hứa hẹn. Ảnh: V.V

Với thành quả này, Sở VH, TT&DL TP.HCM cùng UBND TP.HCM và LĐBĐ TP.HCM sẽ có được nền tảng để xây dựng một đội hình mang bản sắc TP.HCM.

Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM, cho biết: “Hiện tại, các cơ quan chức năng TP.HCM đã ngồi lại với nhau để bàn bạc lộ trình định hướng cho CLB TP.HCM. Chúng tôi xác định đây là đội bóng của nhân dân TP.HCM và sẽ có đầu tư hợp lý trong tương lai.

Đội hình hiện tại có nhiều cầu thủ trưởng thành từ địa phương này và còn rất trẻ. Nhưng chúng tôi xác định sẽ không nóng vội, đốt cháy giai đoạn để chạy theo thành tích mà sẽ đi từng bước chậm mà chắc. Chúng tôi phấn đấu trong 2 đến 3 mùa giải tới, CLB TP.HCM sẽ có mặt tại V-League để thỏa lòng mong đợi của nhân dân TP.HCM”.

Dù đón nhận tin vui, nhưng có thể thấy trước những mối lo mà đội bóng có tiền thân Cảng Sài Gòn này sẽ phải đối đầu. Đầu tiên là kinh phí, khi mà bóng đá giờ là của doanh nghiệp, nhưng dường như các nhà đầu tư trên địa bàn TP.HCM không mấy hào hứng với bóng đá Việt Nam sau những tiền lệ không hay trong thời gian gần đây.

Chưa kể, bối cảnh kinh tế khó khăn cũng ngăn cản họ tìm đến đầu tư. Trước đây, CLB TP.HCM cũng lên bờ xuống ruộng vì không tìm đâu ra tiền để nuôi đội bóng. Giải hạng Nhất khác hạng Nhì ở khoản phải có ngoại binh. Và dù đã được hứa hẹn nhiều trong thời gian tới, nhưng cũng chưa rõ lộ trình đầu tư mà TP.HCM lo cho đội bóng này theo hướng tích cực hơn hay không.

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm