CLB TP.HCM mạo hiểm với ngoại binh?

14/12/2020 13:42 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng của tân HLV Alexandre Polking giữ lại đến 2 ngoại binh so với mùa giải trước là Diakate và Jose Ortiz sau khi thanh lý Ariel và Seo Yong Duk. CLB TP.HCM cũng đang lấn cấn trong việc chiêu mộ thêm một chân sút Brazil.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuyển Việt Nam chia tay Hai Long. Cầu thủ TPHCM gãy xương khi đá phủi

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuyển Việt Nam chia tay Hai Long. Cầu thủ TPHCM gãy xương khi đá phủi

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đội tuyển Việt Nam chia tay Hai Long. Cầu thủ TPHCM gãy xương khi đá phủi.

Lật lại lịch sử, TP.HCM là CLB tốn kém bậc nhất cho khoản chi để mời các ngoại binh về Sài thành thi đấu. Mới đây, đội bóng của Chủ tịch CLB Nguyễn Hữu Thắng đã chính thức xác nhận chia tay Ariel Rodriguez chỉ sau nửa mùa bóng.

Ariel cùng với Jose Ortiz khiến CLB TP.HCM tốn tới hơn 1 triệu USD để đưa cặp tiền đạo người Costa Rica về chơi bóng. Tuy nhiên, sau màn trình dưỡng nhạt nhòa của bộ đôi này, CLB TP.HCM đã phải sớm thanh lý Ariel.

HLV Alexandre Polking của CLB TP.HCM có lẽ không đánh giá cao tiền đạo từng chơi bóng ở Thái Lan vì ông đã thấy Ariel chơi bóng tại Thai League. Cựu HLV Bangkok United chỉ giữ lại Jose Ortiz sau khi xem băng hình vì có lẽ ông đánh giá cao khả năng của tiền đạo đang thuộc biên chế ĐTQG Costa Rica. Chiến lược gia mang 2 dòng máu Đức và Brazil khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì so với Ariel, Ortiz hoàn toàn chìm nghỉm ở mùa giải vừa qua.

Ortiz chỉ có 1 bàn thắng cho CLB TP.HCM và sau mùa giải đã đáp chuyến bay về nước. Tuy nhiên, Ortiz có lẽ cũng bất ngờ khi được CLB TP.HCM gọi trở lại thay vì Ariel, người chơi hay hơn và đã có đến 3 bàn cho CLB ở V-League 2020. Ortiz thậm chí không được HLV Chung Hae Seong đăng ký nhiều trận đấu năm nay và thay vào đó là Ariel.

Cầu thủ 28 tuổi cũng không biết tiếng Anh như người đồng nghiệp và rất khó khăn trong việc hòa nhập với đội bóng của Việt Nam. Ortiz phải nhờ Ariel phiên dịch trong nhiều trường hợp.

Việc HLV Polking mời trở lại Ortiz được cho là ông quyết tâm đánh cược với số phận CLB trong mùa giải 2021. Ortiz đang trong độ chín của sự nghiệp và đẳng cấp của tiền đạo sinh năm 1992 là có thực. Vấn đề chính là tân HLV Polking làm sao để giúp cậu học trò phát huy.

CLB TP.HCM cũng đang khá mơ hồ trong mục tiêu chiêu mộ một ngoại binh để thay thế Công Phượng. Mới đây, CLB đã để hụt mất Waguininho, cầu thủ đang chơi rất hay ở giải hạng 2 Brazil.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, TPHCM, Công Phượng, V League, lịch thi đấu V League 2021, chuyển nhượng V League, Đà Nẵng vs TPHCM
Ortiz không để lại ấn tượng ở mùa giải 2020 nhưng vẫn được CLB TP.HCM giữ lại cho mùa bóng 2021. Ảnh: Hoàng Linh

CLB TP.HCM không muốn bỏ ra khoảng trên dưới 3 tỷ đồng để đền bù cho cầu thủ chỉ còn 2 tháng hợp đồng với CLB Guarani. CLB TP.HCM chỉ đồng ý trả nửa tỷ đồng và kèm theo đó sẽ là bản hợp đồng tiền lương và lót tay cho Waguininho. Do đó, thương vụ không thể diễn ra.

Đội bóng TP.HCM phải chuyển hướng sang người đồng đội của Waguininho là Paolo. Tuy nhiên, cầu thủ này cũng có giá chuyển nhượng khoảng 8 tỷ đồng và cũng chưa có gì chắc chắn. Paolo là tiền đạo dự bị cho Waguininho nên TP.HCM cũng phải đánh cược với chân sút này nếu đưa sang V-League thi đấu.

Rất nhiều công việc khó nhằn đang chờ tân HLV Polking trực tiếp ra tay xử lý. Hiện ông thầy này đã ở TP.HCM và đang trong quá trình cách ly. Ông Polking sẽ ra mắt CLB TP.HCM ở buổi tập ít ngày tới.

CLB TP.HCM hiện tại được quản lý bởi cựu trợ lý ĐTQG Lư Đình Tuấn. Ông Tuấn “nhím” sau khi dẫn quân đến Cần Thơ tập luyện đã trở về TP.HCM. Đội bóng này cũng đã có vài trận giao hữu để thử nghiệm đội hình. Gần nhất CLB TP.HCM đã thắng đội hạng Nhì Gia Định FC 3-2 với 3 bàn thắng đều của các tân binh như Sỹ Minh, Trung Phong và Trung Thành.

CLB TP.HCM có thể cân nhắc bổ sung thêm 1 ngoại binh nhập tịch để gia tăng sức mạnh. Ở vị trí hậu vệ biên, CLB này cũng đang thiếu người khi những Công Thành, Văn Sơn, Đức Lương và Văn Thành cùng chia tay đội.

Vị trí trung vệ của CLB TP.HCM hiện đã khá ổn khi họ sắm thêm Thành Tín và Hoàng Lâm để thay nhau đá cặp với Diakate. Trung vệ người Senegal hiện cũng đã tới TP.HCM và cách ly, chuẩn bị hội quân cùng CLB như Jose Ortiz.

Ở hàng tiền vệ, CLB TP.HCM ngoài sự bổ sung của Sỹ Minh thì họ phải lo lắng với chấn thương khó chấp nhận của Văn Thuận. Tiền vệ này phải lên bàn mổ sau trận đá phủi và để CLB chịu tổn thất. CLB TP.HCM đang sở hữu Sỹ Minh, Hoàng Thịnh, Thanh Bình có thể chơi tiền vệ trung tâm.

Vấn đề đáng lo nhất với CLB TP.HCM vẫn là đôi cánh và tiền đạo ngoại. Năm ngoái, CLB TP.HCM đã không thể cạnh tranh chức vô địch vì không có tiền vệ biên chất lượng và ngoại binh hay.

HLV Polking nhận lương hơn 600 triệu đồng/tháng sẽ chịu trách nhiệm vá víu những lỗ thủng của CLB này thời gian tới. Để chuẩn bị tốt nhất cho mùa bóng 2020, CLB TP.HCM cũng sẽ tổ chức riêng một giải tứ hùng vào cuối tháng này để giúp ông thầy sinh năm 1976 kiểm tra lực lượng.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm