CLB TP.HCM cần thêm nhiều Lee Nguyễn

16/03/2021 08:56 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Alexandre Polking đã cảm thấy đầy rẫy áp lực với công việc của CLB TP.HCM hiện tại. Lee Nguyễn dù tài năng nhưng không phải là người có thể một mình trực tiếp mang về chiến thắng cho CLB.

Lịch thi đấu V-League 2021 vòng 4: Hà Nội vs Thanh Hóa. Hà Tĩnh vs SLNA

Lịch thi đấu V-League 2021 vòng 4: Hà Nội vs Thanh Hóa. Hà Tĩnh vs SLNA

Lịch thi đấu V-League 2021 vòng 4: Hà Nội vs Thanh Hóa. Hà Tĩnh vs SLNA. Bảng xếp hạng V-League 2021. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất. Kết quả bóng đá LS V-League 2021 vòng 3.

Đội bóng của chiến lược gia 45 tuổi đang khiến các CĐV nhà không khỏi lo lắng với màn trình diễn nghèo nàn ở 3 vòng đấu đã qua. CLB TP.HCM thua SHB Đà Nẵng có thể tạm chấp nhận khi HLV Polking và dàn cầu thủ nội lẫn ngoại mới đến chưa thể hòa nhập. Nhưng đến vòng đấu thứ 3, khi ông thầy mang 2 dòng máu Đức và Brazil có nhiều thời gian chuẩn bị và đưa ra quyết định, được lãnh đạo CLB bật đèn xanh thoải mái chi tiêu, CLB TP.HCM vẫn không có kết quả như mong muốn.

Dù có 3 điểm đầu tiên trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 2, nhưng CLB TP.HCM không hề thể hiện sự vượt trội so với đối thủ. HLV Phạm Minh Đức đã bày tỏ sự tiếc nuối ra mặt khi các ngoại binh mới đến của ông chưa thể thích nghi.

Đến lượt trận thứ 3 với Than Quảng Ninh hôm 14/3, Lee Nguyễn cùng các đồng đội vẫn thể hiện sự thiếu gắn kết trong đội hình. CLB TP.HCM chủ động kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không vì thế mà họ chơi ăn ý trên hàng công.

Lee Nguyễn có thể tiếc nuối với pha kiến tạo dẫn đến bàn thắng nhưng không được công nhận của Dario Silva, nhưng tiền vệ gốc Việt không thể cáng đáng nổi hàng thủ chắp vá của đội nhà. CLB TP.HCM trước khi nhận bàn thua từ Diogo đã có ít nhất 2 tình huống Thanh Thắng cản phá thành công các pha dứt điểm cận thành của đối thủ.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, lịch thi đấu vòng 4 V-League, BXH V-League, Hà Nội vs Thanh Hóa, TPHCM vs Sài Gòn, Hà Tĩnh vs HAGL, kết quả bóng đá
Lee Nguyễn vẫn đang cần thêm thời gian và cả sự hỗ trợ của đồng đội để chứng tỏ bản thân tại CLB TP.HCM. Ảnh: Kim Như

Đội bóng vùng Mỏ không mạnh, nhưng họ chơi ăn ý và đoàn kết hơn một CLB TP.HCM rời rạc và đuối sức cuối trận. HLV Hoàng Thọ dù chưa nhiều kinh nghiệm dẫn dắt CLB V-League nhưng ông vẫn biết cách phong tỏa Lee Nguyễn để chặn đứng mọi đợt lên bóng của đội khách. Tiền vệ 35 tuổi vất vả tìm bóng phân phối cho 3 ngoại binh phía trên. Có thời điểm khi bóng sát đường biên dọc giữa sân, Lee Nguyễn đã bị 3 cầu thủ chủ nhà vây hãm.

CLB TP.HCM không thể trông mong những đồng đội đá cạnh tiền vệ này hỗ trợ. Ngược lại, Văn Thuận trong ngày trở lại sau chấn thương đã mắc sai sót trực tiếp ở bàn thua đầu tiên của đội nhà. Cựu tuyển thủ quốc gia này bị Xuân Tú qua mặt bên hành lang trái, trước khi Tú “ngựa” tạt bóng cho Diogo mở tỷ số.

Trên lý thuyết, TP.HCM cực mạnh trên hàng công với bộ 3 ngoại binh Brazil và hàng tiền vệ hỗ trợ họ cũng gồm toàn các tuyển thủ hoặc cựu tuyển thủ quốc gia.

Ngọc Đức, Hoàng Thịnh, Văn Thuận, Huy Toàn bên cạnh Lee Nguyễn đều dày dạn trận mạc. Hàng phòng ngự là điểm yếu nhất của CLB TP.HCM sau khi HLV Polking loại bỏ trung vệ Diakite để nhường suất cho tiền đạo Barros.

Trên lý thuyết, Lee Nguyễn không cần quan tâm tuyến dưới khi HLV Polking đã bố trí Văn Thuận, Hoàng Thịnh và Ngọc Đức chuyên phòng ngự nhiều hơn. Tuy nhiên, chỉ Lee Nguyễn sáng tạo là không đủ. Còn những cái tên vừa kể không mạnh ở khả năng kiến thiết. Đối thủ chỉ cần nghiên cứu kỹ lối chơi của CLB TP.HCM để rình rập chờ cơ hội phản công thì đội bóng này rất dễ “thủng”.

Về lâu dài, CLB TP.HCM cần giảm tải cho Lee Nguyễn thay vì kỳ vọng quá mức. Ở độ tuổi 35, mật độ thi đấu hơn 4 ngày/trận sắp tới sẽ là cực hình cho tiền vệ này. CLB TP.HCM muốn đua vô địch cần sự đồng đều của cả tập thể. Trước mắt, bộ 3 ngoại binh của CLB TP.HCM cần gắn kết với nhau nhiều hơn như họ từng tuyên bố.

Phải nói HLV Polking hiện tại thực sự như đang ngồi trên đống lửa, vì CLB TP.HCM của mùa giải 2020 đã khởi động mùa bóng với 3 trận bất bại, có 7 điểm và một vị trí trong top đầu. Họ ghi 4 bàn, chỉ thủng lưới 1 bàn, còn thành tích năm nay nghèo nàn hơn nhiều với 2 bàn thắng và 3 bàn thua cùng vị trí thứ 11. Dù mùa giải vẫn còn dài nhưng chừng đó có thể đủ nhắc nhở cho chiếc ghế của HLV Polking.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm