CLB Hà Nội xây dựng bản sắc bóng đá Thủ đô

28/12/2015 06:26 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thay máu gần như toàn bộ đội hình, tuyển chọn nhiều cầu thủ nội gốc Hà Nội, liên tục thử việc những ngoại binh, đấy là những công việc đang được CLB Hà Nội ráo riết thực hiện. Cùng với Hà Nội T&T, CLB Hà Nội đặt tham vọng rất lớn với mục tiêu xây dựng bản sắc riêng của bóng đá Thủ đô.

Trong chiến dịch chuẩn bị cho V-League 2016, điều đầu tiên lãnh đạo và ban huấn luyện CLB Hà Nội thực hiện là thanh lọc đội hình. Những cầu thủ độ tuổi chớm 30 lần lượt giải nghệ, trong khi rất nhiều cầu thủ trẻ do không đáp ứng được yêu cầu khi lên chơi ở V-League cũng được trả về lò đào tạo hoặc cắt hợp đồng.

Việc những tài năng trẻ như Quang Hải, Đức Huy trở về CLB Hà Nội T&T khiến trong tay HLV Đức Thắng chỉ còn chưa đến chục người trong đội hình từng vô địch giải hạng Nhất, người có số má nhất là trung vệ Thân Thành Tín (từng làm đội trưởng U21 Việt Nam tại giải U21 quốc tế 2015 – PV).

Tìm kiếm những nội, ngoại binh chất lượng trở thành nhiệm vụ lớn nhất, mà Ngọc Duy, Quốc Long là những bản hợp đồng đầu tiên của CLB Hà Nội trước mùa giải mới. Chủ tịch CLB Nguyễn Giang Đông cho hay: “Ngoài 2 bản hợp đồng mới là Ngọc Duy và Quốc Long, hiện chúng tôi vẫn đang đàm phán với những cầu thủ như Văn Quyết, Thành Lương. Thực tế chúng tôi đang ráo riết chuẩn bị cho mùa giải mới và trước mắt là đàm phán với những cầu thủ sao số.

Hiện tại chúng tôi cũng đang thử việc 10 nội binh, 5 ngoại binh. HLV trưởng đang duyệt, lắp ghép đội hình. Nếu không đàm phán được với các cầu thủ này thì chúng tôi vẫn đủ lực lượng để tham dự V-League. Nguồn cầu thủ hiện tại đều tốt, các cháu còn non chứ không hề dở và có chuyên môn không đến nỗi nào”.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Đức Thắng lại tỏ ra là một nhà quản lý khó tính trong việc tuyển mộ cầu thủ mới, ông đánh giá những cầu thủ nội đang thử việc chỉ đáp ứng 30% kì vọng, ngoại binh thì chỉ có 10%. “Chúng tôi đã có bộ khung cho CLB trong mùa giải tới, tôi muốn bổ sung thêm những vị trí để lắp ghép vào đội hình. Đó là sự bổ sung về chất nên tôi cẩn thận tìm cầu thủ đáp ứng tiêu chí, yêu cầu chiến thuật. Chúng tôi muốn xây dựng CLB Hà Nội thi đấu có bản sắc, và chúng tôi tìm kiếm theo tiêu chí nhất định.

Công tác chuẩn bị vẫn theo kế hoạch. Nhưng nội binh thử việc tôi chỉ tạm hài lòng với 2 cầu thủ. Còn lại họ cần thêm thời gian để thích nghi. Những cầu thủ cũ tôi quá hiểu trình độ của họ và họ sẽ là trụ cột. Các cầu thủ ngoại binh tôi tạm hài lòng với vị trí trung vệ song tôi chưa quyết định kí hợp đồng vì còn chờ xem màn trình diễn tiếp theo của anh ta. Tôi vẫn mong chờ thêm cầu thủ ngoại chất lượng vào tháng 1 tới”, HLV Đức Thắng thẳng thắn đánh giá.

Trên chặng đường chuẩn bị, lãnh đạo CLB Hà Nội luôn nhắc đi nhắc lại 2 từ “bản sắc”. Mà như lời ông Nguyễn Giang Đông, CLB Hà Nội phải “xây dựng bản sắc bóng đá Thủ đô: nhiệt huyết, đậm chất kĩ thuật, phục vụ ham muốn cái đẹp của người Thủ đô vì người Thủ đô cũng rất khó tính”.

CLB Hà Nội nhận tài trợ 1,1 tỷ đồng

CLB Hà Nội nhận tài trợ 1,1 tỷ đồng

Sau khi chính thức đăng quang giải hạng Nhất 2015, CLB Hà Nội được Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) tiếp tục sát cánh, đồng thời trao số tiền tài trợ trị giá 1,1 tỷ đồng cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng.


Trong thành phần BHL với hầu hết những cựu cầu thủ người Hà Nội mà Đức Thắng là đại diện tiêu biểu, HLV CLB Hà Nội khẳng định xây dựng bản sắc riêng cực kì quan trọng. Ông chỉ ra 2 tiêu chí, thứ nhất về thứ hạng: “Ai cũng muốn đạt thành tích cao nhất, chơi bóng đá mà không đặt thứ hạng cao thì đừng chơi. Tôi nghĩ người Hà Nội cần điều đó. Bóng đá thời điểm hiện tại không chênh lệch. Tôi tin CLB Hà nội có thể đáp ứng được kì vọng của người hâm mộ”.

Thứ hai, xây dựng một đội bóng thuần chất Hà thành, HLV Đức Thắng cho biết: “Các cầu thủ sẽ chơi hết mình để cống hiến cho đam mê của bản thân. Nó thể hiện trên từng bước chạy, từng đường bóng. Hồn của người hà Nội là chơi bóng kĩ thuật, đẹp mắt.

Một trong những tiêu chí hướng đến là cầu thủ đó phải là người Hà Nội. Trong đội, có nhiều người là cầu thủ Hà Nội chính gốc dù họ được huấn luyện ở nhiều lò khác nhau”.

“Tôi là con người thực tế nên tôi sẽ huấn luyện cách chơi cho đội bóng hiệu quả theo cách riêng. Tùy từng đối thủ, trận đấu tôi sẽ áp dụng cách khác nhau. Tôi chẳng học Hà Nội T&T cũng chẳng học Bình Dương, vì đó là những đội bóng chưa hẳn là có lối chơi rõ nét. Mong muốn cho các khán giả đến sân cuối tuần vì thế không phải vấn đề lớn. Khán giả có quyền đòi hỏi và cần các cầu thủ ở sự cống hiến”, ông Thắng nhấn mạnh.

Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm