CLB ĐTLA chính thức đổi tên

13/12/2015 06:11 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Với 10 doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn để cho ra đời CTCP phát triển bóng đá Long An, đội bóng có truyền thống bậc nhất V-League chính thức thay đổi chỉ với mong muốn tồn tại bền vững hơn.

Có kinh nghiệm lâu năm làm bóng đá trong số 10 doanh nghiệp góp vốn thành lập công ty mới, ông Võ Thành Nhiệm thậm chí nắm giữ nhiều chức vụ hơn so với trước đây. Ông Nhiệm một tay quán xuyến 3 chức vụ gồm Chủ tịch CLB, GĐĐH và Tổng giám đốc.

Ông Nhiệm cho biết: “Tôi được tham quan nhiều mô hình bóng đá ở các nước tiên tiến và nhận thấy việc nhiều doanh nghiệp chung tay làm bóng đá là hợp lý. Nó giúp CLB tồn tại bền vững hơn thay vì chỉ duy nhất một nhà tài trợ. Đó là lý do hơn chục năm gắn bó tên thương hiệu với bóng đá Long An, chúng tôi sẵn sàng rút lui để trả lại đội bóng cho tỉnh Long An. Nhưng Đồng Tâm không đứng ngoài cuộc chơi mà chúng tôi vẫn đóng góp lớn cho đội bóng của tỉnh. Tôi tự hào là người Long An và giúp được bóng đá Long An”.

Cụ thể, dù không gắn tên thương hiệu nhưng trong buổi lễ ra mắt công ty mới chiều qua, những công ty con của Đồng Tâm vẫn trực tiếp là những nhà tài trợ lớn nhất. Ước tính số tiền tài trợ của thương hiệu này cho đội bóng mang tên mới Long An cũng không dưới 35 tỷ đồng.

Khi được hỏi về mục tiêu trong mùa giải mới, CTCP phát triển bóng đá Long An tính toán sẽ kiếm được 40-45 tỷ đồng để CLB sống tốt trong mùa giải 2016. Vốn điều lệ mà 10 doanh nghiệp góp vào để thành lập công ty là 30 tỷ đồng chưa được tính đến. Về lâu dài, kế hoạch kiếm tiền trong mùa giải 2017 là 45 tỷ đồng. Trong đó, CLB tham vọng sẽ phát hành được 1 triệu 500 nghìn cổ phiếu đến với nhiều CĐV của CLB để thu về 15 tỷ đồng. Mùa bóng tới, Long An sẽ bán áo đấu và tích cực kêu gọi quảng cáo để tăng doanh thu cho CLB.

ĐTLA chuẩn bị mùa bóng 2016: Công trường ngổn ngang

ĐTLA chuẩn bị mùa bóng 2016: Công trường ngổn ngang

CLB đang trong quá trình tái thiết, GĐĐH Võ Thành Nhiệm của “Gạch” nói vui: “Tôi còn đang thất nghiệp”. Những gì diễn ra ở Long An lúc này vẫn như một đại công trình còn ngổn ngang.


Chưa biết những dự định tốt đẹp đó sẽ đi đến đâu, nhưng trước mắt ông Nhiệm cho biết: “CLB chưa đặt mục tiêu cụ thể mà trước mắt hãy giữ hạng cái đã. Sắp tới, tùy vào doanh thu mà chúng tôi sẽ mua sắm lực lượng. Tùy vào nguồn lực mà CLB sẽ tính toán để đặt chỉ tiêu cụ thể hơn”.

Với những con số mà lãnh đạo tuyên bố có được cho mùa giải 2016 sắp tới, cầu thủ Long An tỏ ra phấn chấn và hy vọng vào tương lai sáng sủa hơn của CLB. Đội trưởng Phan Văn Tài Em cho biết: “Tôi nghĩ quyết định của lãnh đạo CLB là sáng suốt. Mô hình công ty cổ phần với nhiều nhà tài trợ chung sức làm bóng đá là điều mà rất nhiều nước có nền bóng đá phát triển làm rồi. Hy vọng với cách làm mới, bóng đá Long An sẽ tìm lại thời hoàng kim. Bản thân tôi là cầu thủ chuyên nghiệp thì luôn nghĩ phải cống hiến hết mình cho CLB. Tôi cũng tiếc khi CLB phải thay đổi tên vì thương hiệu Đồng Tâm đã gắn liền với bóng đá Long An lúc có được nhiều danh hiệu nhất. Nhưng với nhiều nhà tài trợ đồng lòng làm bóng đá, CLB vẫn giữ được cái tên quê hương Long An thì có lẽ càng tốt hơn. Đội bóng sẽ tồn tại bền vững hơn.”.

“Bóng đá là món ăn tinh thần của người dân Long An nên tôi nghĩ các doanh nghiệp trên địa phương cũng phải góp công giữ gìn điều này. Chúng tôi nhấn mạnh tổ chức này lập ra với mục đích phi lợi nhuận, thống nhất và tự nguyện góp vốn của 10 thành viên. Tất cả đều am hiểu, là đại diện doanh nghiệp có uy tín trên địa bàn tỉnh Long An, trăn trở với sự phát triển của bóng đá Long An. Chúng tôi tiếp nhận CLB bóng đá từ Sở chuyển giao về, và hứa sẽ học tập mô hình phát triển của các nước trong khu vực áp dụng những gì tiên tiến nhất để bóng đá Long An trở lại thời đỉnh cao.

Kế hoạch sắp tới của chúng tôi là sẽ mua thêm những cầu thủ mới, chất lượng để mang về thành tích cao cho đội bóng”. - Ông Đỗ Hữu Hào, Giám đốc CT Sản xuất nước khoáng Lavie, Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Bóng đá Long An.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm