CLB Đồng Tháp như 'công trường' dang dở

19/12/2014 11:35 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thời gian chuẩn bị cho mùa giải 2015 đã cận kề. Hạn chốt danh sách đăng kí cầu thủ cũng chỉ còn đúng 1 ngày nữa, nhưng Đồng Tháp trong tay HLV Phạm Công Lộc bây giờ vẫn ngổn ngang như một công trường xây dựng dang dở.

Sau khi ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng, ông Lộc đã bắt tay chạy đua với thời gian, nhưng Đồng Tháp vẫn vừa tập vừa lo không kịp tiến độ. Vào thời điểm ngày khai mạc giải đã cận kề như lúc này, trong khi các đội khác chỉ lo đá giao hữu để tìm điểm rơi phong độ thì HLV Phạm Công Lộc trong thời gian qua phải nhồi khối lượng vận động nặng cho toàn đội.

Ông Lộc bắt đầu mùa bóng muộn nên biện pháp đó là bắt buộc để các cầu thủ thích nghi với cường độ cao khi vào giải đấu chính thức. Để thử nghiệm đội hình và tạo điều kiện cho các cầu thủ thử việc thể hiện mình, Đồng Tháp cũng cho tổ chức thi đấu giao hữu.

Kết quả, ở cả 2 trận giao hữu với Đồng Nai và CLB hạng Nhất TP.HCM, Đồng Tháp đều bại trận. Song theo đánh giá của HLV Phạm Công Lộc thì nhờ 2 trận đấu đó, ông đã có thêm cho mình những kinh nghiệm và lựa chọn đội hình.



Đồng Tháp (giữa) vẫn còn nhiều mối lo trước mùa giải 2015.Ảnh: Dương Thu

Để thay thế cho hàng loạt trụ cột đã ra đi, Đồng Tháp đã tiến hành thử việc rất nhiều cầu thủ. Dù phải chắp vá đủ đường nhưng dưới tay ông Lộc, bộ khung của đội bóng đang dần dần được hình thành.

Sau sự ra đi của "trung vệ thép" Thanh Hào, nhiều khả năng trung vệ Đức Lộc sẽ được tin dùng. Ở vị trí trung vệ còn lại, Đồng Tháp vẫn chưa có sự lựa chọn ưng ý khi Văn Ngân có thể sẽ giải nghệ, nên CLB đang thử việc Kim Long (cựu cầu thủ đã chơi cho đội hạng Nhất TP.HCM).  

Phước Thạnh, Thanh Hiền và Trường Khang là những cầu thủ gánh vác ở 2 cánh. Ngoài ra, để củng cố và bổ sung cho hàng thủ, Đồng Tháp cũng đã cho thử việc thêm thủ môn Văn Thạch (người cũ của SHB.Đà Nẵng và Khánh Hòa). Tuy nhiên, thủ môn này vẫn chưa thể hiện được gì nhiều và trình độ cũng không được đánh giá cao so với thủ thành kỳ cựu Văn Bước.

Không chỉ củng cố hàng thủ, Đồng Tháp còn cho thử việc thêm cầu thủ ở tuyến trên nhằm tăng khả năng đánh chặn và phát động tấn công. Cầu thủ nhập tịch Nguyễn Hằng Tchueko (mùa trước chơi cho TP.HCM) sẽ được chơi ở hàng tiền vệ cùng với Duy Khanh, Công Thuận, Minh Hưng. Trên hàng công sẽ là bộ đôi ngoại binh Felix và Samson Kpenposen.

Tuy nhiên, hiện tại ở Đồng Tháp có rất nhiều cầu thủ đến thử việc nhưng không nhiều người được CLB thật sự tin tưởng ký kết hợp đồng. Trong khi đó, ngày mai (20/12) đã là thời hạn cuối cùng cho các đội bóng chốt danh sách đăng kí tham gia thi đấu.

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, ông Đặng Xuân Huy (Chủ tịch CTCP phát triển bóng đá Đồng Tháp) cho biết: “CLB đang tiến hành làm việc và thương thảo hợp đồng với các cầu thủ. Vì lí do Đồng Tháp vừa trải qua cuộc khủng  hoảng, thời gian chuẩn bị khá gấp rút cho nên có sự chậm trễ này. Những ngày tới, sau cuộc họp của HĐQT, chúng tôi sẽ tiến hành làm việc với các cầu thủ, tạo điều kiện thuận lợi để các anh em cầu thủ kí kết hợp đồng và yên tâm thi đấu tốt ở mùa tới” .

Cũng theo ông Đặng Xuân Huy, ở mùa bóng 2015, Đồng Tháp sẽ có nhiều thay đổi về hình ảnh CLB, cụ thể là áo đấu và logo sẽ được thiết kế lại nhằm thể hiện một hình ảnh mới mẻ với bóng đá Đồng Tháp.

Đồng Tháp giải thích lý do “nâng giá” Bửu Ngọc

Bình luận về việc thủ thành Bửu Ngọc quyết định đâm đơn kiện CLB Đồng Tháp ra Tòa án nhân dân TP.Cao Lãnh về việc bị chậm lương thưởng, ông Vương Thanh Trung, GĐKT CLB Đồng Tháp, cho biết: “Hiện tại CLB đang tiến hành chuẩn bị các thủ tục và hồ sơ để cùng làm việc giữa các bên liên quan với nhau. Trong ngày 19/12, đại diện Cty TNHH bóng đá Đồng Tháp (đã giải thể) và đại diện CTCP phát triển bóng đá Đồng Tháp vừa mới thành lập sẽ đến gặp và làm việc cùng với đại diện VFF và phía luật sư của Bửu Ngọc để cùng nhau thỏa thuận. Vì thế, tình hình hiện tại vẫn chưa rõ. Nhưng về quan điểm của phía CLB trong vụ việc này thì khi làm việc nên xét về cái lý và cái tình”.

Đồng Tháp cho biết sở dĩ họ đòi Bửu Ngọc số tiền đền bù hợp đồng gấp nhiều lần so với trung vệ Thanh Hào là bởi Bửu Ngọc là sản phẩm của lò đào tạo CLB Đồng Tháp. Hiện tại, Đồng Tháp không có nhiều phương án tốt thay thế Bửu Ngọc và CLB này cũng thiếu vắng các trụ cột có thể làm chỗ dựa cho toàn đội tại V-League 2015. Còn trung vệ Thanh Hào là do CLB Đồng Tháp phát hiện khi Thanh Hào thi đấu ở đội hạng Nhì Cà Mau. Nhờ Đồng Tháp, Thanh Hào có môi trường phát triển tài năng.


Quốc Tài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm