Chuyện không đáng bàn!

04/04/2020 06:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Gần 2 thập niên trước, ngôi sao người Argentina, Fernando Redondo, từng từ chối nhận lương trong suốt quãng thời gian anh chấn thương ở AC Milan. Nhưng cũng tại Real Madrid, đội bóng cũ từng làm nên tên tuổi của Redondo, Gareth Bale, sẵn sàng đi đánh golf, miễn sao vẫn nhận đủ lương. Bale công khai điều này, khi anh phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị dưới thời HLV Zinedine Zidane...

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park chung tay ủng hộ 100000 USD chống dịch Covid-19

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park chung tay ủng hộ 100000 USD chống dịch Covid-19

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park chung tay ủng hộ 100.000 USD chống dịch Covid-19.

Đấy là những vấn đề cá nhân. Câu chuyện chúng tôi muốn đề cập trong bài báo này thuộc về nhân sinh quan, khi mọi thứ đang rất khó khăn và bóng đá chỉ được tính đến như một thứ yếu của xã hội. Đó là chuyện liên quan đến lương của HLV trưởng đội tuyển quốc gia, ông Park Hang Seo.

“Nếu bóng đá tiếp tục đóng băng trong thời gian kéo dài, câu chuyện mới được bàn tới, bằng với sự tự nguyện của HLV Park Hang Seo”, đại diện của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF trả lời xung quanh thông tin có nên cắt giảm một phần lương với thuyền trưởng các ĐTQG, một cách chủ động hay “mong chờ sự tự nguyện”.

Sở dĩ chuyện này được đề cập tới là bởi, không chỉ các ngôi sao hàng đầu thế giới túc cầu, như Ronaldo hay Messi, mà ngay gần chúng ta, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã quyết định giảm 50% lương với HLV trưởng ĐTQG nước này là ông Nishino Akira. HLV Park Hang Seo chưa có phát biểu chính thức nào, nhưng VFF “không muốn can thiệp hoặc bắt buộc”.

Chắc chắn trong hợp đồng giữa VFF và ông Park, không có điều kiện nào quy định giảm lương, với tình huống mà không chỉ giới bóng đá, mà cả nhân loại, cũng khó tưởng tượng ra được. Ông Park hoàn toàn không có nghĩa vụ nào thực hiện các yêu cầu ngoài hợp đồng, nên VFF cũng không thể can thiệp, chứ đừng nói muốn hay không muốn, hoặc bắt buộc. Tuy nhiên, HLV xứ Kim chi là người giàu lòng trắc ẩn. Mới đây, ông đã chủ động tham gia ủng hộ 5 ngàn USD cho việc phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chú thích ảnh
Huấn luyện viên Park Hang Seo tham gia ủng hộ, chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: TTXVN

HLV Park Hang Seo đã và đang được xem là người hùng, thậm chí huyền thoại sống với bóng đá Việt Nam, sau những thành tựu vô tiền khoáng hậu mà ông đem lại cho nền bóng đá nước nhà. Ở chiều ngược lại, cũng có thể nói bóng đá Việt Nam đã tôn tạo nên mọi giá trị, nếu không muốn nói là làm sống lại cả sự nghiệp, chứ không phải chương cuối, của thuyền trưởng người Hàn. Mối quan hệ cộng hưởng, giữa ông Park và bóng đá Việt Nam, rất đặc biệt. Còn khía cạnh kinh tế, nó là win-win.

Chúng ta còn nhớ là sau ngôi á quân U23 châu Á 2018, người hâm mộ và thậm chí cả vài quan chức Liên đoàn lẫn ngành thể thao, muốn đội bóng của ông Park phải ít nhất lặp lại được thành tích đó ở giải đấu năm 2020. HLV Park Hang Seo không có ý kiến gì xung quanh chỉ tiêu rất thiếu thực tế này, bởi bóng đá có thời và ông là người thực tế. Thực tế, bóng đá Việt Nam các cấp độ ĐTQG, theo nhận định chung của giới chuyên môn đã kịch trần về năng lực chinh phục rồi.

Và cũng vì thế, dù dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, cả xã hội đang cùng phải chung phòng chống, bóng đá không phải là lĩnh vực cần được ưu tiên, thì cũng chẳng khó để nhận ra công việc của ông Park tới đây là rất bộn bề, thậm chí là khó khăn hơn gấp bội. Ngoài việc tìm quân phục vụ cho chiến dịch World Cup 2022 khi V-League còn chưa biết bao giờ đá, thì còn đó AFF Cup vào cuối năm, giải đấu mà đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch, chưa kể là SEA Games 31 vào năm sau...

Trở lại với vấn đề thời sự lúc này, Liên đoàn không thể can thiệp chủ động và chúng ta cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn những chia sẻ của HLV Park Hang Seo. Quỹ tiền lương cho 3 năm hợp đồng gia hạn với ông Park đã được tính toán, đảm bảo và VFF không phải đơn vị duy nhất phải chi trả. Nếu giảm lương với ông Park, bằng với sự tự nguyện, thì dĩ nhiên, là vẹn nhiều đường, mà vị HLV xứ Hàn cũng là người có tình, có nghĩa.

Vậy nên, tốt nhất lúc này là đừng bàn câu chuyện không đáng bàn ấy.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm